Xã hội

Tiêu huỷ 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư: "Không phải do vô cảm"

24/05/2017, 12:15

Bộ Y tế báo cáo gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư tiêu huỷ vì hết hạn, gây lãng phí gần 14 tỷ.

Bản sao ĐB Bùi Sỹ Lợi

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội về việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị buộc phải tiêu huỷ do hết hạn

Sáng 24/5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, hôm qua (23/5), Ủy ban này đã yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế TP HCM và các cơ quan chức năng báo cáo vụ việc gần 20.000 viên thuốc Tasigna đặc trị ung thư tại Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP.HCM hết hạn buộc phải tiêu hủy, gây lãng phí gần 14 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Sỹ Lợi, bệnh viện, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thực hiện chủ trương rất tốt để giảm bớt chi phí cho người dân bị bệnh này nhưng để xảy ra vụ việc trên là do cả nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Về phía nguyên nhân chủ quan, đầu tiên là do bệnh viện lập kế hoạch xin tài trợ không chuẩn. Khi bệnh viện lập kế hoạch đang có 200 người ung thư máu nằm điều trị, nhưng chỉ có 50 người đăng ký sử dụng loại thuốc này. Đây là loại thuốc đặc trị khá đắt, với chi phí 1 tỷ đồng/năm điều trị, mặc dù người sử dụng tại bệnh viện chỉ phải bỏ ra 42 triệu/năm (đối ứng 5%) nhưng không phải ai cũng đủ tiền để dùng.

“Cho nên khi lập kế hoạch xin thuốc cho 50 người nhưng khi về bệnh viện chỉ 26 người sử dụng, chết mấy người… Bệnh viện đã xác định không chuẩn cho nên khi lấy về chỉ 26 người sử dụng cho nên số thuốc thừa tăng lên”, ông Lợi nói.

Một nguyên nhân khác là bệnh viện đã không chủ động báo cáo kịp thời để xin chủ trương chuyển để sử dụng có hiệu quả khi thời hạn sử dụng  thuốc sắp hết. Vì thế, khi có lệnh tiêu huỷ, bệnh viện vẫn giữ thuốc trong kho vì lý do khách quan.

“Nguyên nhân chủ quan có cả vấn đề của cơ quan tài trợ. Là cơ quan độc quyền cho nên tất cả việc di chuyển hay chuyển cho đơn vị khác hoặc nhượng cho bệnh nhân khác đều phải được sự đồng ý của cơ quan tài trợ. Trong trường hợp cụ thể này, cơ quan tài trợ đã không cho phép chuyển cho đơn vị khác, bệnh nhân khác nên đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh viện không làm được gì”, ông Lợi cho hay.

Đề cập đến những điều cần rút kinh nghiệm ở vụ việc này, ông Lợi cho rằng thủ tục hành chính của chúng ta quá bị kéo dài qua các khâu. Cụ thể, khi bắt đầu làm thủ tục nhập thuốc này vào tháng 7/2013, thì thuốc đã sản xuất vào tháng 6/2013, trong khi thuốc này chỉ có thời hạn sử dụng trong 23 tháng. Quy định chỉ cho phép 20 ngày làm thủ tục nhập khẩu thuốc nhưng ở trường hợp này, khi làm xong thủ tục, thuốc về đến cảng chỉ còn hạn 10 tháng. Khi thuốc vào đến kho của bệnh viện và người đầu tiên sử dụng chỉ còn thời hạn rất ngắn cho nên cho đến khi  dùng đến 6 tháng vẫn còn 1/3 số  thuốc.

Qua sự việc này, ĐB Bùi Sỹ Lợi khẳng định: không phải bệnh viện và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vô cảm mà do những nguyên nhân đã nêu ở trên. Sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo về vụ việc này, Uỷ ban sẽ có báo cáo tới Uỷ ban TVQH. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.