Chính trị

Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà

09/04/2016, 13:06

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà được Quốc hội bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

pham-hong-ha

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Báo Giao thông giới thiệu tiểu sử Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà:

Họ và tên: Phạm Hồng Hà

Ngày sinh: 1958

Quê quán: xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tháng 9/2010, ông Phạm Hồng Hà được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 12/2010, ông Phạm Hồng Hà được bầu kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định.

Tháng 2/2015, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 9/4/2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Hồng Hà nhận nhiệm vụ tại Bộ Xây dựng theo sự phân công Chính phủ nhằm tăng cường nhân lực cho ngành xây dựng, đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa những kế hoạch, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao cho Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Hồng Hà cũng là thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thay cho Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.