Xã hội

Tìm thấy 3 thi thể cuối cùng vụ chìm tàu Hải Thành 26

01/04/2017, 10:31

Chỉ huy trưởng tuyên bố kết thúc tìm kiếm; tàu gây tai nạn đã được xác định, sớm công bố kết quả điều tra...

A

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn thả xuồng tiếp cận xác tàu đắm

Lúc 10h ngày 1/4, ông Vũ Việt Hùng, Phó tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết: 8h50 cùng ngày, lực lượng thợ lặn tại hiện trường đã phát hiện 3 thi thể thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 – BLC bên trong xác tàu.

Thi thể các thuyền viên được đưa lên tàu SAR 272 bảo quản và đưa về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu Hải Thành BLC 26 - BLC.

Tính đến 9h hôm nay, toàn bộ thi thể 9 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 – BLC bị chìm vào khoảng 23h55 ngày 27/3 đã được phát hiện vớt lên các tàu SAR 272, SAR 413 bảo quản và đưa về Cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III.

A1

Ông Nguyễn Anh Vũ chuyển quà tặng của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đến các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC

Dự kiến khoảng 14h00 hôm nay, 7 thi thể thuyền viên sẽ được tàu SAR 413 và SAR 272 đưa về tới bờ. Chỉ huy trưởng tại hiện trường đã tuyên bố kết thúc vụ việc tìm kiếm cứu nạn và cho các lực lượng phương tiện quay về căn cứ.

Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm. Ông Vũ cũng chuyển quà tặng của Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa đến các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn tàu Hải Thành 26 – BLC.

unnamed
Thợ lặn chuẩn bị lặn tìm trong xác tàu chìm

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao và biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả của các lực lượng phối hợp tìm kiếm. Sự tận tình, làm việc hết mình và nhanh chóng tìm đủ các thi thể thuyền viên góp phần giảm đi phần nào nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của thân nhân những người gặp nạn.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 1/4, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, tàu PETROLIMEX 14 đã đâm vào tàu Hải Thành 26 - BLC khiến con tàu bị chìm. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Bộ đã giao Cục Hàng hải thành lập tổ điều tra, tiến hành thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

Phía chủ tàu PETROLIMEX 14 cũng đã thừa nhận đã va chạm với tàu Hải Thành 26 – BLC dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.