Trong cuộc khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy hài cốt của ít nhất 10 người, trong đó có cả xương trẻ em và nhiều ván gỗ vỡ của quan tài. Nhà nhân chủng học pháp y Francisco Etxeberria cho biết, ông đang tiến hành phân tích các hài cốt được tìm thấy nhằm biết được di hài của Cervantes có nằm trong số đó không.
Cervantes qua đời năm 1616, ở tuổi 69 và theo mong muốn của nhà văn, ông được chôn cất trong tu viện Barefoot Trinitarians ở Madrid. Năm 1973, di hài của ông đã bị thất lạc khi tu viện này được tu bổ. Cuốn tiểu thuyết “Đôn ki hô tê, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha” đã làm thay đổi nền văn học Tây Ban Nha xét trên bình diện ngôn ngữ.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận