Bạn cần biết

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích khi chơi ở sông Âm

28/08/2018, 13:35

Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể bé gái 4 tuổi được cơ quan chức năng tìm thấy bên bờ sông.

đuối nước

Sáng ngày 28/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái 4 tuổi sau hai ngày mất tích (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 8h sáng (28/8), thi thể cháu Hà Thị Mộng (4 tuổi, ngụ tại bản Lót, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đã được cơ quan chức năng tìm thấy tại khúc sông qua địa bàn xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) sau 2 ngày tìm kiếm.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 26/8, một nhóm 5 cháu nhỏ từ 4-7 tuổi ngụ tại bản Lót, xã Tam Văn ra khu vực bãi cát ven sông Âm chơi đùa. Do sơ xuất, cháu Hà Thị Mộng đã trượt chân xuống sông và bị nước cuốn trôi, mất tích. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã huy động khoảng 100 người để tìm kiếm về phía hạ nguồn sông Âm.

Được biết, cũng trong ngày 26/8, trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) đã xảy ra hai vụ đuối nước khiến hai cháu bé tử vong. Cụ thể, cháu Vi Đức Khải (4 tuổi), con của vợ chồng anh Vi Văn Tiệp, Lò Thị Nương, trú tại bản Máy, xã Trung Thượng (huyện Quan Sơn) đã ra suối chơi không may trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi. Đến 17h chiều ngày 27/8, thi thể cháu Khải mới được tìm thấy tại khu vực thuộc bản Toong, xã Trung Thượng.

Còn tại xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn), vào ngày 26/8, cháu Ngân Thiện Nhân (3 tuổi), con anh Ngân Văn Học, trú tại bản Trung Sơn, xã Sơn Thủy cùng 1 cháu khác ra chơi tại hố nước sâu trên địa bàn, trong lúc chơi, cả hai cháu đã bị rơi xuống hố. Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã tới tìm cách cứu vớt cả hai cháu lên nhưng cháu Nhân đã tử vong.

Ngay trong ngày 27 và sáng 28/8, chính quyền địa phương huyện Quan Sơn, Lang Chánh cùng các ban ngành, đoàn thể đã tới thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình các cháu gặp nạn.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.