Xã hội

Tìm thấy thi thể thứ hai vụ chìm tàu cá BV 9496 TS

17/12/2018, 17:23

Tàu SAR 272 đang trên đường tới hiện trường đưa thi thể thuyền viên tàu cá vào bờ...

IMG_20181215_172924

Lực lượng phối hợp tìm kiếm cứu nạn đưa các thuyền viên bị nạn lên SAR 413 (ảnh Trung tâm III cung cấp)

Chiều 17/12, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III cho biết, đã tìm thêm được thi thể thứ 2 vụ BV 9496 TS bị chìm ngoài khơi Vũng Tàu, nạn nhân có thể là ông Danh Tươi (SN 1979, quê Kiên Giang, tạm trú tại Vũng Tàu). Vị trí thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường tàu đắm khoảng 38 hải lý về phía Tây Nam. Dự kiến, khoảng từ 2 – 3 giờ sáng 18/12 tàu SAR 272 sẽ đưa thi thể thuyền viên này vào cảng Trung tâm 3.

Trước đó, tối 15/12, thi thể thuyền viên Lê Đình Quân, (SN 1982, quê Thanh Hóa) đã được tàu SAR 413 đưa vào bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 6h43 ngày 13/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN nhận được thông tin từ đại diện chủ tàu cá BV 9496TS, ông Lê Đức Trường - Thường trú tại phường 5 -TP. Vũng Tàu. Thông tin cho biết: Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tàu cá BV 9496TS đã bị sóng đánh lật tàu, trên tàu có 16 thuyền viên, trong đó có 13 thuyền viên đã được tàu cá BV 8532TS đang hoạt động gần cứu sống, còn 3 thuyền viên mất tích. Vị trí tàu bị nạn đang trôi dạt là 09°57’ N - 107°20’ E, cách Mũi Vũng Tàu khoảng 26 hải lý về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của gió mùa tăng cường mạnh, thời tiết tại khu vực hiện trường rất xấu, có sóng to gió lớn cấp 6-7, giật 7-8, sóng cao trên 3m. Chủ tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Được sự chỉ đạo của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải VN, Trung tâm III đã điều động tàu SAR 413 thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương hành trình ra khu vực tàu bị nạn triển khai tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích. Đồng thời, đề nghị các đài thông tin duyên hải phát thông báo cứu nạn khẩn cấp cho các tàu thuyền hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Hiện, các lực lượng phối hợp vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 1 thuyền viên còn mất tích, bất chấp khu vực tàu chìm có sóng gió cấp 6 - 7.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.