Làm báo cùng Giao thông

Tin bài đặc sắc trên Báo Giao thông ngày 23/8/2016

23/08/2016, 08:19

Dân có quyền giám sát gì cảnh sát giao thông?, Cho thuê khu bay 22 cảng hàng không giá nào?...

Ảnh chụp Màn hình 2016-08-23 lúc 07.49.53

Trang nhất Báo Giao thông số 134 ra ngày 23/8/2016

Dân có quyền giám sát gì cảnh sát giao thông?

Vai trò giám sát của người dân đối với lực lượng thực thi công vụ đã được thể hiện trong Hiến pháp 2013, nhưng luật lại chưa có quy định cụ thể nào về việc giám sát này. >>> Xem chi tiết

Cho thuê khu bay 22 cảng hàng không giá nào?

Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV) vừa trình Bộ GTVT phương án thuê khai thác kết cấu hạ tầng và tài sản khu bay. >>> Xem chi tiết

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đối ngoại là phương thuốc hòa bình

Ngày 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế - thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII”.

Hút vốn phát triển giao thông Tây Nam bộ

Tại Hội nghị phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và logistics vùng Tây Nam bộ diễn ra tại TP Cần Thơ hôm qua (22/8), Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư hiến kế về các cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển hạ tầng của khu vực.

Chủ động tham mưu chính sách đảm bảo ATGT

Chiều 22/8, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Vụ ATGT. Báo cáo với Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT cho biết, trong năm 2015, Vụ đã thẩm định ATGT cho 20 dự án trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Từ đầu năm đến nay, Vụ đã tổ chức thẩm tra ATGT cho 4 dự án và đang chỉ đạo các đơn vị triển khai thẩm tra ATGT cho 18 dự án. >>> Xem chi tiết

TP.HCM: Tràn lan mũ bảo hiểm rởm trên phố

Trước thực trạng các cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng mọc lên như nấm, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung quy chuẩn linh kiện MBH phải đạt chuẩn.

Biển miền Trung an toàn, nhưng chưa khẳng định “cá sạch”

Sáng qua (22/8), tại Hội nghị báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển 4 tỉnh ven biển miền Trung do Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì, vẫn còn nhiều câu hỏi, băn khoăn từ chính lãnh đạo các địa phương, nhà khoa học, chuyên gia môi trường biển chưa thể giải quyết, liên quan đến hậu sự cố môi trường Formosa (Hà Tĩnh). >>> Xem chi tiết

“Thảm đỏ” Thủ đô hút được mấy nhân tài?

Thống kê chưa chính thức, sau 14 năm mở cửa “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài, tỷ lệ thủ khoa về công tác tại các ban, ngành của Hà Nội chỉ chiếm khoảng 10%...

Mỹ - Hàn tập trận, Triều Tiên dọa tấn công phủ đầu

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục chuỗi ngày căng thẳng khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" từ ngày 22/8.>>> Xem chi tiết

Giám khảo truyền hình thực tế ngày càng khiếm nhã

Phải làm việc liên tục, nhận xét ra rả, hết thí sinh này đến thí sinh khác, nhiều giám khảo đã mắc sai sót, có hành vi khiếm nhã khi ví giọng hát của thí sinh với những con vật. Thậm chí, có những thí sinh đã ngất xỉu trước những lời nhận xét của giám khảo.

“Còi ngoại” ăn đứt “còi nội” tại V-League

Ba vòng đấu liên tiếp, V-League 2016 đều có sự xuất hiện của các trọng tài ngoại. Hiệu quả mang lại rất tích cực nhưng cách làm hiện nay của VFF và VPF chỉ mang tính tình thế, không thể là sách lược lâu dài.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.