Làm báo cùng Giao thông

Tin bài đặc sắc trên Báo Giao thông ngày 27/4

27/04/2016, 08:39

Cách nào tăng gấp đôi vận tải đường sông pha biển?, Dân Quảng Bình đổ xô vớt cá biển bán cho thương lái...

Ảnh chụp Màn hình 2016-04-27 lúc 08.03.18

Trang nhất Báo Giao thông số 67 ra ngày 27/4/2016

Cách nào tăng gấp đôi vận tải đường sông pha biển?

Năm 2015, tuyến vận tải sông pha biển có sự bứt phá mạnh mẽ khi đạt sản lượng vận tải khoảng 10 triệu tấn. Tuy nhiên, kết quả này được đánh giá vẫn chưa xứng với tiềm năng. Làm gì để tăng gấp đôi sản lượng tuyến vận tải này?

Quảng Bình: Đổ xô vớt cá biển bán cho thương lái

Trong hơn một tuần qua, tình trạng cá biển nhiễm độc chết tại Quảng Bình lại tiếp diễn. Thay vì thu gom tiêu hủy, người dân địa phương lại đem bán cho thương lái với giá 40 - 50 nghìn đồng/kg. >>> Xem chi tiết

Công bố 870 người ứng cử ĐBQH khoá XIV

Chiều 26/4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia chính thức công bố danh sách 870 người ứng cử ĐBQH khoá XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Rà soát, loại bớt “giấy phép con” ngành GTVT

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa tại cuộc họp với các Thứ trưởng, thủ trưởng các cơ quan tham mưu chiều qua, 26/4. >>> Xem chi tiết

Long An: Xe chở lúa quá tải tung hoành đường quê

Qua đường dây nóng của Báo Giao thông, người dân phản ánh thời gian qua, tình trạng những chiếc xe tải cơi nới thùng, chở lúa vượt tải trọng, chạy bạt mạng trên các tuyến đường huyện Tân Trụ (Long An) diễn ra nhức nhối và tiềm ẩn nguy cơ TNGT. >>> Xem chi tiết

Hiến kế để TP.HCM trở lại vị thế Hòn ngọc Viễn Đông:
(Bài cuối) Bỏ bao cấp chống ngập mới chống được… ngập

Theo PGS.TS Hồ Phi Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu (ĐH Quốc Gia TP. HCM), căn nguyên của ngập lụt xuất phát từ việc đô thị hoá không bền vững, trong đó trọng tâm là vấn đề mất ưu tiên cho nguồn nước trong quy hoạch.

Xử nghiêm kẻ gây rối tại trạm thu phí QL1 Quảng Nam

Chiều 26/4, trao đổi với Báo Giao thông, Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng công an TX Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết đơn vị mời ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1982, Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn) lên làm việc, điều tra củng cố hồ sơ các hành vi gây rối tại Trạm thu phí (Km 943+975, Điện Thắng Bắc) BOT QL1 của nhà đầu tư Công ty CP XDGT 545 (CECO545), từ trưa ngày 25/4.

Tiếp bài xi măng Trung Sơn, Vĩnh Sơn dung túng xe quá tải:
Xoá dấu tích, phi tang số liệu (!?)

Lãnh đạo khẳng định có đủ các quy định để kiểm soát không cho xe chở quá tải, trong khi đó nhân viên lại cố tinh quên nhiệm vụ; cố tình tránh gặp PVlaf thực tế mà PV Báo Giao thông trải qua khi đến làm việc với đại diện hai nhà máy xi măng Trung Sơn và Vĩnh Sơn về việc để xe chở quá tải (!?).

IS sát hại con tin thứ 3 rúng động Philippines

Bất chấp nỗ lực giải cứu của thế giới, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đã sát hại một trong hai con tin người Canada sau 6 tháng bắt cóc. >>> Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.