Xã hội

Tin bão số 1 mới nhất: Hai người bị thương ở Thái Bình

28/07/2016, 10:37
image

Tin bão số 1 mới nhất cho biết, nhiều mái nhà bị lật, có hai người bị thương do bão ở Thái Bình.

duong Long hung

Bão số 1 khiến nhiều cây đổ trên đường phố Thái Bình

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, đêm 27/7, tâm bão số 1 đã đổ bộ vào tỉnh Thái Bình, gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng ven biển cấp 10, giật cấp 10, cấp 13 kèm theo mưa lớn. Báo cáo sơ bộ, đến 9h ngày 28/7 đã có 2 người bị thương do bão, là ông Nguyễn Cường (xã Bình Định, huyện Kiến Xương) và ông Tưởng Công Thái (xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư). 

Lượng mưa từ chiều 27/7 đến sáng 28/7 ở Thái Bình khá lớn. Trong đó cao nhất đo được tại Thái Ninh (huyện Thái Thuỵ) là trên 300 mm, huyện Kiến Xương 261 mm, huyện Tiền Hải 214 mm, Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ) 163 mm. Mưa lớn và kéo dài đã khiến 39.300 ha diện tích lúa bị ngập úng, nhiều nhất tại huyện Kiến Xương 10.000 ha, Tiền Hải 9.000 ha, Vũ Thư 7.500 ha. Khoảng 1.900 ha diện tích hoa màu bị dập nát tập trung tại huyện Vũ Thư với 1.600 ha, Tp. Thái Bình 300 ha. 

lua-Kien-Xuong

Nhiều diện tích lúa có nguy cơ ngập trắng sau bão

Cơn bão số 1 cũng gây ra sạt lở tại cống Láng Quai dài 4m ở hai bên mang cống, 25 phòng học tại huyện Vũ Thư và 2 nhà máy gạch tại huyện Thái Thụy bị tốc mái, 2 phòng học tại huyện Vũ Thư bị đổ.  Cơn bão số 1 khiến 36 cột điện bị đổ (Vũ Thư 25 cột điện cao thế, Thái Thụy 11 cột). Trên địa bàn tỉnh Thái Bình mất điện lưới từ 0 giờ ngày 28/7, đến nay sự cố này chưa thể khắc phục. 

Về giao thông, ông Phạm Văn Nam, Chánh văn phòng Sở GTVT tỉnh cho biết, đang tiến hành thống kê cụ thể, nhưng ghi nhận bước đầu, hầu hết trên các tuyến đường như Lý Bôn, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung… đều có cây đổ, trong đó nhiều cây cổ thụ. Thống kê ban đầu tại thành phố Thái Bình đã có 9.000 cây đổ; một số tuyến phố ngập cục bộ. Tuy nhiên, nhờ lực lượng chức năng tích cực dọn dẹp, phân luồng hướng dẫn giao thông nên không để xảy ra ùn ứ, ngắt quãng giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.