Xã hội

Tin bão số 10 mới nhất: Cây đổ la liệt, nước ngập trắng đường

15/09/2017, 07:33

Cập nhật tin bão số 10: Hà Tĩnh mưa gió mù mịt. Đồ Sơn sóng cao 4m, nhiều đoạn QL1 ngập 1m...

2017091421z

Khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. 

Tin bão số 10 mới nhất:  

Quảng Trị: 9 người bị thương do bão số 10

Tối ngày 15/9, tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo về thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra. Theo đó, toàn tỉnh có hơn 1.500 ngôi nhà bị tốc mái, 9 người bị thương, hơn 2.000 ha cao su bị gãy đổ cùng hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, cây hoa màu…

Huyện Vĩnh Linh là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 500ha cao su bị gãy đổ với diện tích lớn, hàng trăm nhà dân bị tốc mái, hệ thống cơ sở hạ tầng, điện, hoa màu bị hư hỏng.

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa, nhiều bản làng bị chia cắt vì nước ở các sông suối dâng cao.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã đi kiểm tra thiệt hại, động viên nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Trước mắt, tỉnh sẽ hỗ trợ đối với những nhà tốc mái từ 2 - 3 triệu đồng.

Trước đó, trong đêm 14/9, sáng 15/9, tại Quảng Trị có mưa to, gió lớn hạ gục nhiều cây xanh, gần 150 nhà dân bị tốc mái. Mực nước các sông đang ở báo động cấp 1. Chưa có thiệt hại về người.Tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo cho toàn bộ 162.526 học sinh các cấp đã được nghỉ học, 2.312 tàu thuyền với 7.500 lao động đã vào bờ an toàn.

Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, ở thị trấn Cửa Tùng, xã Vĩnh Giang, Vĩnh Kim đã có hơn 100 nhà dân bị tốc mái. Hàng trăm ha cây cao su, hồ tiêu bị ngã đổ hoàn toàn, chủ yếu tập trung ở các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm…

Tại huyện Đakrông, các tuyến đường liên xã, thôn bị nước lũ dâng cao, chia cắt như: tuyến đường vào xã Tà Rụt, Avao ngập sâu 3m; Ba Lòng, Triệu Nguyên, trung tâm xã Ba Nang ngập sâu 2 – 3m…  

Lãnh đạo huyện Hướng Hóa dự kiến di dời 3200 hộ trên toàn huyện, hiện có 45 hộ/460 nhân khẩu của bản Katup, thị trấn Lao Bảo dời đến nơi an toàn. Hiện còn 30% diện tích lúa chưa thu hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các huyện miền núi khẩn trương di dời dân sống ở vùng thấp gần khe suối để tránh lũ ống, lũ quét. 

Hà Tĩnh: Cột điện cao thế đổ chắn ngang QL12C 

Tính đến 16h ngày 15/9, cơn bão số 10 được xác định đã đổ bộ vào đất liền với tâm bão ở vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Hiện, bão đã đi sâu vào địa phận nước Lào và đang suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tại các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình gió đã giảm nhưng mưa vẫn rất to. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương phát quang cây xanh, di dời các vật kiến trúc chắn ngang đường. Tuy nhiên mưa lớn khiến cho công tác khắc phục bão cũng như giải phóng đường gặp nhiều khó khăn

Trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông, ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết: tại Km27, đường QL12C , một cột điện cao thế đổ chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đây. Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cùng các lực lượng chức năng khác đang có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông đồng thời báo cáo Điện lực Hà Tĩnh sớm giải phóng làn đường. Trên tuyến đường tỉnh 547, đoạn tiếp giáp giữa huyện Nghi Xuân và huyện Lộc Hà do nước biển dâng lên làm khoảng 200m bị sạt lở 2/3 phần đường. Hiện, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục.

Ông Phạm Quang Hải - Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cũng cho hay: QL15A đoạn từ Đồng Lê đến Tân Ấp đang bị tắc do ngập nước; tuyến đường tỉnh lộ từ Nam Cầu Gianh đi Cự Nẫm do cây xanh và cột điện đổ chắn ngan nên đang bị tắc. 

Trước đó, 12h45" trưa 15/9, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Cột tháp truyền hình cao hơn 100m của TX. Kỳ Anh vừa bị gió xô đổ. Giao thông đi lại khá khó khăn.

Ngoài ra, nhiều khu nuôi trồng thủy sản của bà con ngư dân nơi đây bị nước ngập trắng.

Tin từ ông Nguyễn Hải Năm, Phó Chủ Tịch UBND xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa): Tàu cá vỏ sắt của gia đình anh Tuy đóng theo Nghị định 67 đang mất liên lạc. Hiện gió không còn mạnh như lúc sáng nhưng triều cường khá cao. 

Tại Cẩm Xuyên, mưa lớn kèm theo triều cường khiến nước biển tràn qua đê biển đoạn qua xã Cẩm Lộc - Cẩm Hà gây ảnh hưởng lớn tới diện tích hoa màu của nông dân. Còn tại Lộc Hà, mưa đã giảm nhưng gió vẫn giật rất mạnh.

Nam Định: Triều cường gây ngập lụt

Thông tin nhanh với PV Báo Giao thông chiều 15/9, lãnh đạo huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển tại các xã Hải Lý, Hải Đông, Hải Chính, thị trấn Thịnh Long... xuất hiện triều cường, sóng dâng to bất ngờ gây ngập lụt một số tuyến đường và nhà dân.

nha tho do

Nhà thờ đổ của Nam Định cũng bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 10

"Tuy nhiên, đê biển vẫn kiên cố, chưa xuất hiện tình trạng vỡ đê biển. Hiện, triều cường có dấu hiệu rút dần, địa bàn xuất hiện gió to và mưa nhưng nhìn chung tình hình vẫn chưa quá phức tạp", vị lãnh đạo này cho biết thêm. (XEM TIẾP THÔNG TIN TẠI ĐÂY)

Xả trạm thu phí BOT để ứng phó với bão số 10

Trong công điện yêu cầu các đơn vị ứng phó với cơn bão số 10, Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải xả trạm thu phí, phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa.

Nội dung công điện nêu rõ, các nhà đầu tư BOT phải lên kế hoạch phòng chống thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn, an ninh trong các đoạn tuyến quản lý và các trạm thu phí đường bộ; Thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của Cục QLĐB II để phục vụ di dân, các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách, hàng hóa. Trường hợp có những phương tiện, đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ, các nhà đầu tư dự án BOT đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho phương tiện, hành khách và hàng hóa.

 Clip: Công nhân dọn đường cho tàu qua trong cơn mưa bão

Lụt tại đảo Cát Bà, hạn chế đi lại trên cầu Tân Vũ-Lạch Huyện 

Chiều nay (15 /9), bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng gây gió to cấp 8 giật cấp 9. Tại đảo Cát Hải bắt đầu có mưa to, hiện toàn đảo đã mất điện.

IMG_8071

Gió lớn kết hợp triều cường khiến nước biển tràn qua đê vào thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

Vào lúc 10h trưa 15/9, gió to kết hợp thủy triều dâng cao từ 3 - 5 m đã đánh tràn qua tuyến đê của thị trấn Cát Hải. Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập lụt toàn bộ tuyến đường 2B, 2A và các khu dân cư: Tiến Lộc, Hải Lộc.

Các lực lượng biên phòng, công an, bộ đội, dân quân tự vệ đã khẩn trương xuống khu vực dân cư bị ngập lụt hỗ trợ người dân kê cao các vật dụng, đồ dùng sinh hoạt gia đình, sơ tán trẻ em, người già phụ nữ mang thai đến nơi cao như: nhà văn hóa, trụ sở UBND.

IMG_7986 (1)

Người dân gia cố nhà cửa ngăn nước tràn

Tại đây, gió to cấp 5, sau tăng lên cấp 8 – 9, vào lúc này thủy triều đang lên. Tuyến phà bến Gót – Cái Viềng đã ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn. Các phương tiện bị hạn chế đi lại trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

QL1A và đường Hồ Chí Minh ngập chìm nhiều đoạn

Ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.3 cho biết. Mưa bão số 10 đã khiến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua Km 909 (thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) bị ngập sâu. Hiện đơn vị đã dựng barie và cấm đường. Trên QL1A đoạn từ Km 561+300 - Km 561+500 (thuộc địa phận TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nước biển dâng nên ngập sâu, các phương tiện không thể lưu thông. Hiện tại, CSGT đang phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi về hướng đường tránh TX. Kỳ Anh.

anh bao lu

Một biển quảng cáo rất lớn ở Cẩm Xuyên bị đổ

Ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho hay: do nước biển tràn qua mặt đê biển nên các xã Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Cẩm Phúc, Cẩm Dương, Cẩm Hòa... bị ngập sâu. Trong đó có những nơi nước ngập trong nhà sâu hơn 1m như Cẩm Nhượng. Gần100% diện tích nuôi trồng thủy sản của ngư dân bị mất trắng. Khoảng 20.000 ngôi nhà bị tốc mái. Cây cối, cột điện trúc đổ rất nhiều khiến giao thông đi lại khó khăn.

anh quang cao

 

Đặc biệt tuyến đường tỉnh 551 nối từ QL1A xuống xã Cẩm Nhượng đang bị tắc do cổng chào đổ chắn ngang đường. Lực lượng chức năng đang tập trung giải phóng làn đường

Dừng hàng loạt tàu đi qua tâm bão

Theo Tổng công ty Đường sắt VN, để tránh tàu đi vào tâm bão, lệnh dừng tàu được áp dụng với 2 tàu khách SE3 tại ga Mỹ Đức, tàu SE6 tại ga Đông Hà. Dừng 5 tàu hàng: ASY1 (dừng ở ga Vinh); AH1 (dừng ở ga Thanh Hóa); SH3 (dừng ở ga Phúc Trạch); HH8 (ga Sa Lung); SH4 (dừng ở ga Hiền Sĩ).

Chiều nay, tiếp tục dừng một số đoàn tàu có lịch trình chạy tàu qua khu vực bão số 10, chiều từ Bắc vào Nam dừng ở ga Vinh và chiều từ Nam ra Bắc dừng tại Đà Nẵng, Huế…

Cũng trong chiều nay, các hãng hàng không công bố trên website danh sách hành khách bị hủy chuyến do bão để chủ động sắp xếp phương án khác.

bao 2

Đồ Sơn sóng cao 4m

Hải Phòng: Đồ Sơn sóng cao 4m, tràn vào các khu phố

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Hồi 13h, tại vùng biển Đồ Sơn gió lớn kết hợp triều cường tạo nên những ngọn sóng cao tới 4m. Nước tràn qua thân đê tràn vào khu dân cư gây nên hiện tượng ngập lụt tại khu vực chợ Cầu Vồng thuộc địa bàn quận.

bao 3

Sóng đánh cao 4m khiến nước tràn vào các khu phố ở Đồ Sơn, Hải Phòng

Trước đó, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão quận Đồ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về tránh trú bão an toàn. Tất cả các lao động trên các chòi nuôi ngao cũng được đưa vào bờ.

Thanh Hóa: Tàu cá cùng 10 thuyền viên mất tích

Đến 17h ngày 15/9, đường Tỉnh lộ 525 cầu Trạp nối các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy...đi xã Tượng Văn, Tượng Sơn, Minh Thọ, Minh Khôi ( huyện Nông Cống, Thanh Hóa) bị ngập hơn 1km khiến giao thông bị ách tắc.

bao-so-10-ngap

Tỉnh lộ 525 ngập hơn 1 km

Ghi nhận của PV Báo Giao Thông, nước thủy triều lên cộng với nước mưa lớn khiến đường bị ngập sâu 40-50 cm. Nhiều người dân đi qua phải dắt bộ. Có những đoạn sâu nước tràn vào ống xả khiến xe chết máy.

Để hạn chế tối đa thiệt hại, chính quyền xã Tượng Văn yêu cầu công an xã túc trực cảnh giới không cho người dân qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Trước đó, tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, một tàu cá của địa phương cùng 10 thuyền viên bị mất tích.

Theo trình báo của gia đình, từ ngày 6/9, tàu cá mang số hiệu TH 9366 TS có công suất 829 CV do anh Nguyễn Văn Tuy làm thuyền trưởng, chở theo 10 thuyền viên, xuất bến từ cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào vùng biển Nha Trang (Bà Rịa Vũng Tàu) để đánh bắt thủy hải sản.

Khi nhận được thông tin về cơn bão số 10, thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuy đã liên lạc về với gia đình và địa phương. Tuy nhiên từ ngày 13/9 đến nay, gia đình của các thuyền viên trên tàu TH 9366 TS không liên lạc được với nhau.

Ghi nhận tại Sầm Sơn (Thanh Hóa), vào hồi 10h sáng, mưa to kèm theo gió lớn. Khu vực dọc bãi biển từ bãi A - D nước biển dâng cao tràn xuống đường Hồ Xuân Hương. Tại khu vực bãi tắm D, xuất hiện nhiều cột sóng lớn, cao chừng 3-5m vỗ mạnh vào kè chắn sóng. Địa phương đã huy động các xe tải đá hộc ngăn chặn, bảo vệ bờ kè và tuyến đường Hồ Xuân Hương. 

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ tối qua đến 7h sáng nay (15/9), trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An có mưa vừa. Mưa xảy ra liên tục và có kèm gió giật mạnh. Ngay từ sáng sớm, nhiều địa bàn trên toàn tỉnh mất điện.

Nghệ An: Hàng trăm ngôi nhà tốc mái

Chiều 15/9, ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, bão số 10 đổ bộ khiến hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 20 ki ốt kinh doanh bị đánh sập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường ở thị xã bị ngập nước.

Tại xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu), nước biển tràn qua đê vào một số nhà dân. Hiện chính quyền, người dân địa phương đang túc trực khắc phục sự cố đê, đồng thời di dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên có mưa to, nước sông dâng cao tràn vào một số hộ dân sống giáp đê. Hiện các địa phương dọc đê Tả Lam đang gấp rút di dời các hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Trước đó, tại Nghệ An sáng nay, mưa kéo dài kèm theo gió khoảng cấp 6 và đang tiếp tục có chiều hướng tăng thêm về cường độ.

Ông Bùi Tuấn Sơn - GIám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh cho hay, tại Lộc Hà, mưa gió rất to. Lúc 8h45" nước biển tràn qua kè chắn sóng khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Sót. Nước tràn qua kè rất nguy hiểm, có thể đẩy thuyền lên bờ khiến tàu thuyền bị hư hại nặng. Bà con và các lực lượng đang gia cố neo thuyền. 

Hiện, nước biển đã tràn sâu vào khu dân cư, nhiều nơi nước đã ngập 1m.

Xem clip mưa gió đang quật ngã cây, tốc mái nhà ở Hà Tĩnh

Quảng Bình: QL 1 cây cối cột điện gẫy đổ, cấm đường từ 9h sáng

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, Sở GTVT Quảng Bình đã điện báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN cho cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên QL1 và phong tỏa đường sắt qua khu vực tỉnh Quảng Bình.

Ông Phạm Quang Hải – Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết: Cấp gió cao nhất đo được ở khu vực gần Đèo Ngang lên đến cấp 10 giật cấp 13. Trên tuyến QL1 xảy ra tình trạng cây cối, cột điện gãy đổ ở nhiều nơi. Để đảm bảo an toàn, Sở đã xin ý kiến và được Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN cho phép cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo QL1 vào Quảng Bình từ 9h sáng. Đường sắt cũng đã lệnh phong tỏa không cho các đoàn tàu chạy vào khu vực tỉnh Quảng Bình từ 9h10’. Một số tuyến đường tỉnh cũng xảy ra tắc cục bộ tại một số nơi do cây cối gãy đổ.

Bao 5

Trụ điện ở Bố Trạch, Quảng Bình gãy ngọn như muốn đổ vào nhà dân

“Hiện diễn biến bão vẫn còn rất phức tạp, thời tiết ở Quảng Bình vẫn đang mưa to kèm theo gió giật mạnh vì vậy tỉnh chỉ đạo các lực lượng ứng trực 100%”, ông Hải cho biết.

Tại khu vực cảng Gianh và sông Gianh, ông Nguyễn Đức Tùng – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Bình cho biết: "Trong số 31 tàu biển đang trú bão ở cửa sông Gianh, đã có 4 tàu chủ động lao lên bãi cạn để tránh bão. 19 thuyền viên được đưa về trụ sở Cảng vụ tránh bão. Hiện gió ở khu vực này giật rất mạnh có kèm mưa lớn".

Bao1

Sức gió ở khu vực Hà Tĩnh ngày một tăng, thường xuyên ở cấp 12, lúc mạnh nhất lên đến cấp 3

Khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và Quảng Trạch (Quảng Bình) là nơi bão đổ bộ trực tiếp. Sức gió ở khu vực này đang ngày một tăng nhanh, ông Trương Minh Tuấn – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết: Suốt từ 6h đến giờ, sức gió đo được tại trạm khí tượng khu vực thường xuyên ở cấp 12, lúc mạnh nhất lên đến cấp 3. Hiện trời mưa rất to. Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực đã được yêu cầu đi sơ tán từ 2 ngày trước. Hiện chỉ còn 8 tàu lai của Formosa neo đậu ở cảng Sơn Dương. Tất cả các tàu này vẫn đang an toàn. 

Huế: 1 người chết, 1 người mất tích

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đến thời điểm hiện tại, mặc dù bão số 10 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng trên địa bàn huyện đã có 1 người chết ,1 người mất tích.

Sáng 14/9, anh Ngô Văn H. (SN 1979, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) đi cạo mủ cao su trong rừng trở về nhà không may bị nước suối bất ngờ dâng cao và cuốn trôi. Đến 14h chiều 14/9, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 13/9, cháu Nguyễn Viết S. (3 tuổi, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền) ra bờ biển xã này chơi, sau đó không may bị sóng cuốn mất tích. Đến chiều tối 14/9, người dân và lực lượng chức năng địa phương vẫn chưa tìm thấy cháu S. Ngoài ra, ngày 14/9 người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trú tại TX Hương Trà (Thừa Thiên- Huế) nổi trên sông Hương đoạn qua TP Huế.

Theo dự báo của TTKTTVTW, trong 6 tiếng đồng hồ vừa qua (tính đến 1 giờ ngày 15/09), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to; một số nơi có lượng mưa trên 70mm như Tuyên Hóa (Quảng Bình) 80mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 100mm, A Lưới (Thừa Thiên-Huế) 115mm. Ở đảo Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. 

Hồi 4 giờ ngày 15/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km; khoảng trưa đến chiều nay (15/9), vùng tâm bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Đến 16 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 đến 115 km/giờ), giật cấp 14. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào. 

Lưu ý, sóng ngoài khơi vùng tâm bão số 10 cao trên 10m, vùng ven bờ 5-6m. Ven biển từ Hải Phòng tới Quảng Bình nước dâng bão có khả năng cao trên 1m, riêng khu vực ven biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 2m.

Hiện tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đã có mưa lớn. Mưa sẽ còn tiếp diễn từ Nghệ An - Quảng Ngãi đến hết đêm nay với lượng 100-300mm, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm.

Khu vực Thanh Hóa và các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm) trong hôm nay và ngày mai.

Tại Đà Nẵng: Cứu 3 tàu cá chìm, còn 25 tàu vẫn đang trên biển

Sáng 15/9, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết, hiện còn 25 tàu cá/231 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, 2 tàu/22 lao động đang neo ở vùng biển Đông Bắc Hoàng Sa. 23 tàu khác đang neo đậu tại các vùng biển Cát Bà, Cù Lao Chàm, Lý Sơn, Quy Nhơn….

cứu nạn
Ngư dân bị nạn được chuyển lên tàu Hải quân 360.

Trước đó, trưa 14/9, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nhận được thông tin 2 tàu cá QNg 98687 và QNg 94628 bị nạn tại tọa độ 16 độ 13’vĩ Bắc - 108 độ 29’ kinh Đông trong tình trạng nguy hiểm. Trên 2 tàu có tổng cộng 9 ngư dân đều trú tại xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang hành nghề câu mực và giã cào.

Thông tin nhờ cứu nạn cho biết thêm, tàu QNg 94628 đang hỗ trợ lai dắt tàu QNg 98687 vào bờ vì chết máy, nhưng do gặp bão số 10 nên 2 tàu có dấu hiệu bị chìm.

Nhận tin báo, cán bộ chiến sĩ biên chế tàu Hải quân 360 xác định nhanh chóng vị trí tàu bị nạn và trực chỉ tìm kiếm cứu nạn. Khi tiếp cận được 2 tàu cá, do sóng to gió lớn, chỉ huy tàu Hải quân 360 quyết định bỏ tàu cá, ưu tiên cứu người.

Trên đường di chuyển về Đà Nẵng, tàu Hải quân 360 gặp thêm tàu QNg 44011 của ngư dân Quảng Ngãi cũng trong tình trạng chết máy, 3 ngư dân trên tàu này được chuyển sang tàu 360 để cùng về bờ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, tàu Hải quân 360 cập bờ, sức khỏe 12 ngư dân ổn định. Dự kiến trong hôm nay (15/9), lực lượng chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để tạo điều kiện cho các ngư dân trở về quê.

Báo Giao thông tiếp tục cập nhật tin mới nhất về báo số 10...

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.