Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 11/5/2017

11/05/2017, 09:53

Nhà đầu tư Pháp muốn mua cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, Đớn đau những phận người sau vụ tai nạn ở Gia Lai...

1

Trang nhất Báo Giao thông số 76 ra ngày 11/5/2017

Nhà đầu tư Pháp muốn mua cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đề xuất Bộ GTVT chuyển nhượng quyền khai thác dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trong vòng 30 năm, giá trị thu về theo tính toán sơ bộ khoảng 9.171 tỷ đồng. Đến thời điểm này, Tập đoàn VINCI Concessions (Pháp) là đơn vị đầu tiên quan tâm tìm hiểu việc chuyển nhượng quyền khai thác dự án cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. (Xem chi tiết)

Bế mạc Hội nghị Trung ương 5: Ba nghị quyết đột phá thể chế nền kinh tế

Hôm qua (10/5), phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh việc hội nghị lần này đã nhất trí ban hành 3 nghị quyết có tính đột phá cho nền kinh tế là: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”. (Xem chi tiết)

Đớn đau những phận người sau vụ tai nạn ở Gia Lai

Trước nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của các nạn nhân vụ tai nạn làm 13 người chết và 32 người bị thương tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai, hôm qua (10/5), Báo Giao thông đã trích một phần kinh phí từ Quỹ "Chung tay vì an toàn giao thông" trao cho các nạn nhân với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng. (Xem chi tiết)

Xem thêm video:

Diễn đàn chống ùn tắc giao thông đô thị: 
Chống ùn tắc: Vì sao Seoul thành công, Hà Nội thất bại?

Những năm qua, cả hai thành phố lớn này cùng triển khai nhiều giải pháp chống ùn tắc, trong đó đều hướng đến quản lý nhu cầu giao thông nhưng kết quả lại khác xa nhau. Trong khi tỷ lệ người dân sử dụng xe cá nhân ở Seoul giảm rõ rệt thì Hà Nội vẫn đang loay hoay với nhiều giải pháp.

Thủ tướng đồng ý đầu tư 3 công trình giao thông tại TP HCM

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020. (Xem chi tiết)

Bị “tố” cản trở doanh nghiệp, Cục trưởng Đăng kiểm nói gì?

Gần đây, một số báo cho rằng, Cục Đăng kiểm VN đã tham mưu sai để Bộ GTVT ban hành quy chuẩn đóng tàu bằng vật liệu mới polypropylen copolyme (PPC) được cho là cản trở doanh nghiệp. Báo Giao thông đã phỏng vấn Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình để làm rõ vấn đề này. (Xem chi tiết)

Khó kìm lãi suất cho vay

Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng mạnh, đang tạo áp lực cho lạm phát và lãi suất cho vay tăng vào cuối năm. (Xem chi tiết)

Đường sắt xin 7.000 tỷ đầu tư gì?

Tổng công ty Đường sắt VN vừa đề nghị Bộ GTVT trình Chính phủ xin cấp 7.000 tỷ đồng. Với số vốn rất lớn này, sắp tới đường sắt sẽ đầu tư vào đâu? (Xem chi tiết)

Vì sao ông Donald Trump bất ngờ sa thải Giám đốc FBI?

Ngày 10/5, theo giờ Việt Nam, chính trường Mỹ rúng động vì thông báo bất ngờ từ Tổng thống Donald Trump - sa thải Giám đốc Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Quyết định xuất hiện lần thứ 2 trong lịch sử Mỹ khiến giới chính trị gia và dư luận Mỹ choáng váng, khó hiểu mục đích thực sự. (Xem chi tiết)

Phim Hàn Quốc, Trung Quốc “xâm thực” truyền hình Việt

Từ thực tế đời sống cho thấy, nguy cơ bị xâm thực văn hóa bởi phim ngoại với Việt Nam là có thể xảy ra. (Xem chi tiết)

Thua U20 Argentina 4-1, U20 Việt Nam trở lại mặt đất

Tối qua (10/5), U20 Việt Nam đã có trận giao hữu với U20 Argentina trên sân Thống Nhất. (Xem chi tiết)

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.