Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 19/3/2018

19/03/2018, 09:03

Vì sao chi phí logistics ở Việt Nam cao vọt?; Ghi số chứng minh thư vào đơn thuốc có cần thiết?...

40

Trang nhất Báo Giao thông số 45 ra ngày 19/3/2018

Vì sao chi phí logistics ở Việt Nam cao vọt?

Tổng chi phí logistics ở Việt Nam đang ở mức 20,9% GDP, cao hơn nhiều các nước trong khu vực và thế giới, trực tiếp làm tăng giá thành hàng hóa, giảm sức cạnh tranh. Vậy vì sao chi phí logistics tại Việt Nam lại cao vọt như vậy và cách nào để kéo giảm tạo hiệu quả cho nền kinh tế? Báo Giao thông khởi đăng loạt bài “Vì sao chi phí logistics ở Việt Nam cao vọt?” để làm rõ vấn đề này. Xem chi tiết tại đây

Giảm “tiêu cực phí” mới giảm được chi phí

Logistics được coi là lĩnh vực mang lại siêu lợi nhuận, là “con gà đẻ trứng vàng”. Ấy thế nhưng hàng chục năm qua logistics Việt Nam vẫn được coi là ngành dịch vụ “non trẻ” với chất lượng thấp, chi phí cao. Xem chi tiết tại đây

Ghi số chứng minh thư vào đơn thuốc có cần thiết?

Quy định “ghi số chứng minh thư của cha, mẹ vào đơn thuốc ngoại trú cho trẻ dưới 72 tháng tuổi” có hiệu lực thực hiện từ tháng 3/2018. Tuy nhiên, quy định này đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ đội ngũ bác sĩ làm công tác khám, chữa bệnh, cũng như cha mẹ bệnh nhi. PV Báo Giao thông ghi nhận ý kiến về vấn đề này. Xem chi tiết tại đây

Thay nhà thầu, đẩy tiến độ cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Sau chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, nhà đầu tư BOT cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đang rốt ráo tháo gỡ vướng mắc, thậm chí thay nhiều nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành trước 31/8. Xem chi tiết tại đây

Chủ tịch nước trao giải Hội báo toàn quốc 2018

Chiều 18/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội báo toàn quốc 2018 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới” đã bế mạc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và trao hai giải đặc biệt Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc cho Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Kỳ lạ “bến cóc” chình ình trước chốt công an huyện

Nhà xe Anh Chương chạy vượt tuyến hơn 70km, đón khách, thu tiền sai quy định và vô tư lập “bến cóc” trước chốt Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng), gây mất trật tự ATGT nghiêm trọng. 

Ngân hàng vào cuộc đua tăng lãi suất huy động

Dù đã thu hút được một lượng vốn lớn trước và sau Tết, nhưng một số ngân hàng vẫn vào cuộc đua tăng lãi suất huy động, nhất là kỳ hạn trung và dài, để khắc phục tình trạng cho vay “quá tay” ở kỳ hạn này. Xem chi tiết tại đây

Uẩn khúc vụ chết người sau TNGT ở Bình Dương

Cho rằng con trai mình bị đánh chết oan sau vụ TNGT, gia đình nạn nhân nhiều lần lặn lội từ Kiên Giang lên Công an TX Dĩ An (Bình Dương) để cầu cứu. Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng nên bên bị hại tiếp tục gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan có thẩm quyền. Xem chi tiết tại đây

Nhờ đâu chân sút nội chơi khởi sắc tại V-League 2018?

Sau hai vòng đấu đầu tiên, các chân sút nội đang chiếm ưu thế so với đồng nghiệp ngoại trên mặt trận làm bàn. Vậy đâu là nguyên nhân và cuộc đua Vua phá lưới năm nay sẽ diễn biến ra sao? 

Tranh giả lũng đoạn thị trường tranh Việt Nam

Liên tiếp các vụ việc làm tranh giả, nhái bị phát hiện gây rúng động làng mỹ thuật nước nhà. 

Putin - Tập Cận Bình dần trở thành các chính trị gia quyền lực

Quốc hội Trung Quốc cuối tuần qua đã bỏ phiếu đồng thuận xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch nước, mở đường dài cho ông Tập Cận Bình củng cố quyền lực. Còn tại Moscow, ông Vladimir Putin gần như chắc chắn sẽ chính thức trở lại Điện Kremlin với nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 kéo dài 6 năm sau ngày bầu cử 18/3. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.