Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 23/3/2018

23/03/2018, 08:49

Quản Uber, Grab như taxi mới công bằng; Học sinh chế thiết bị ngăn người say rượu lái xe...

27

Trang nhất Báo Giao thông số cuối tuần 12 ra ngày 23/3/2018

Quản Uber, Grab như taxi mới công bằng

Tại buổi tọa đàm “Quản lý taxi công nghệ và kinh nghiệm quốc tế” do Báo Giao thông tổ chức hôm qua (22/3), nhiều ý kiến cho rằng, không nên cấm taxi công nghệ nói chung và Grab, Uber nói riêng, mà đưa ra giải pháp quản lý tạo sân chơi công bằng trong hoạt động kinh doanh vận tải. 

Những món quà bất ngờ

Câu chuyện 6 người giữa mưa nửa đêm lao đi mua bánh mỳ, sữa, lương khô rồi lên cao tốc đang kẹt cứng, gõ cửa từng xe để tiếp tế đồ ăn khiến chúng ta có động lực làm những điều tử tế. Xem chi tiết tại đây

Học sinh chế thiết bị ngăn người say rượu lái xe

Mất 6 tháng, Nguyễn Văn Sỹ (lớp 11/2, trường THPT Phan Châu Trinh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) mới hoàn thành được “thiết bị kiểm soát thông minh và nâng cao an toàn cho lái xe sau khi sử dụng rượu bia”. Sỹ mang thiết bị đi dự thi và đoạt giải Nhì cuộc thi Khoa học - kỹ thuật tỉnh Quảng Nam dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018. 

Bác Sáu Khải đã trở về với đất thép thành đồng

Sáng 22/3, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Phát huy bản sắc riêng đoàn viên ngành GTVT

Sáng 22/3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT tổ chức buổi tọa đàm giữa Bộ trưởng Bộ GTVT và đoàn viên, thanh niên trong ngành. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên năm 2018. Trong vai trò chủ tọa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng khoảng 300 đoàn viên, thanh niên ưu tú của ngành GTVT ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT nói riêng. Xem chi tiết tại đây

Ngang nhiên cơi nới nhà lấn hành lang QL1

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, hành lang an toàn đường bộ (ATĐB) trên nhiều tuyến quốc lộ bị lấn chiếm vô tội vạ, tiềm ẩn nguy cơ TNGT do các phương tiện bị che khuất tầm nhìn… 

Kỳ lạ khu đất đền bù 500 triệu/m2 8 năm vẫn bỏ hoang

Tọa lạc ngay gần Hồ Gươm, khu đất nằm trên hai mặt phố Hai Bà Trưng (số 25- 27) và Hàng Bài (số 22- 24) được xem là khu “đất vàng” vì giá trị đền bù kỷ lục nửa tỷ đồng mỗi mét vuông từ năm 2011. Tuy nhiên, suốt gần 8 năm qua, kể từ khi giải phóng xong mặt bằng, chủ đầu tư vẫn án binh bất động, không triển khai gì khiến dư luận không khỏi đặt dấu hỏi về sự lãng phí. Xem chi tiết tại đây

Tranh cãi truy tố ông Đinh La Thăng phạm tội cố ý làm trái

Ngày 22/3, đại diện VKS Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, đa số quan điểm đều được giữ nguyên như cáo trạng truy tố ban đầu. 

Lô ô tô nhập miễn thuế đầu tiên thông quan nhanh bất ngờ

Chưa đến nửa tháng, lô xe Honda nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo các quy định mới tại Nghị định 116 đã chính thức thông quan. Điều này trái ngược với những đồn đoán về sự tốn kém thời gian cũng như chi phí phát sinh từ những thủ tục mới. Xem chi tiết tại đây

Chuyện cầu thủ nghiệp dư “trèo lên” tuyển quốc gia

Hồ Tấn Tài đang có những ngày tháng tươi đẹp khi tỏa sáng ở V-League 2018 trong lần đầu tiên được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp, đồng thời giành luôn suất “bay thẳng” lên tuyển. 

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.