Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 6/4/2018

06/04/2018, 08:51

Hình thành tuyến đường sắt Đông - Tây vận tốc 160 km/h; VATO sẽ không chỉ là ứng dụng gọi xe công nghệ...

30

Trang nhất Báo Giao thông số cuối tuần 14 ra ngày 6/4/2018

Hình thành tuyến đường sắt Đông - Tây vận tốc 160 km/h

Tuyến đường bắt đầu từ ga Lào Cai hiện tại, chạy qua các tỉnh, thành: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và kết thúc tại cảng Lạch Huyện (Hải Phòng), tổng chiều dài tuyến là 391,59km. Trong đó, đoạn kết nối đường sắt Hà Khẩu (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) chiều dài 6,29km, sẽ được đầu tư nâng cấp tiêu chuẩn để đảm bảo kết nối liên thông quốc tế. Xem chi tiết tại đây

Lời khuyên “hái sao trên trời” của bà Phó thống đốc

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khuyên khách hàng gửi tiền nên đến tận nơi thực hiện giao dịch, kiểm tra thường xuyên số dư tiền gửi. Nếu ở nước ngoài, sao làm theo được lời khuyên đó.

VATO sẽ không chỉ là ứng dụng gọi xe công nghệ

Công ty CP Phương Trang - FUTA Bus Lines (Công ty Phương Trang) mới đây đã quyết định đầu tư 100 triệu USD vào ứng dụng gọi xe thông minh VATO. PV Báo Giao thông đã trao đổi với ông Trần Thanh Nam, Giám đốc điều hành VATO về chiến lược phát triển ứng dụng này trong thời gian tới.

Vì đâu doanh nghiệp logistics Việt thua trên sân nhà?

Hiện, cơ cấu doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics đang có sự mất cân đối. Số doanh nghiệp trong nước tham gia lĩnh vực này chiếm 80% nhưng 75% thị phần lại thuộc về doanh nghiệp nước ngoài. Xem chi tiết tại đây

Tọa đàm Grabthâu tóm Uber, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Sáng nay (6/4), Báo Giao thông tổ chức tọa đàm trực tuyến “Grab thâu tóm Uber, cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?” tại số 2 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Ưu tiên xã hội hóa đầu tư nâng cấp CHK Điện Biên

Chiều qua (5/4), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn về công tác đầu tư phát triển GTVT trên địa bàn. Xem chi tiết tại đây

Có nên công nhận nghề mại dâm?

Thay vì để hoạt động mại dâm trôi nổi, có thể coi đó là một nghề đặc biệt, có cơ chế quản lý đặc biệt. Đó là quan điểm được ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cùng một số chuyên gia pháp lý, xã hội học đưa ra khi tham gia buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Có nên công nhận mại dâm là một nghề?” do Báo Tiền phong tổ chức chiều 5/4. Xem chi tiết tại đây

Phạt xe khách vào phố cấm, đường Đà thành thông thoáng

Gần một tuần chính thức cấm đường, xử lý xe khách trên 30 chỗ ngồi vào các tuyến phố trung tâm, đường phố Đà Nẵng thêm thông thoáng, hạn chế cảnh ùn ứ cục bộ. Xem chi tiết tại đây

Dự án lọc dầu tỷ đô la bị thu hồi: Dân điêu đứng 10 năm vì quy hoạch treo

Hơn một tháng sau quyết định thu hồi dự án lọc hóa dầu Vũng Rô của UBND tỉnh Phú Yên, người dân bị dồn vào thế “đi không được ở không xong” vì bị quy hoạch treo kéo dài. Kỳ vọng vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh thêm mong manh.

Mở rộng sản xuất, “cái lý” của xe nội?

Hàng loạt nhà máy, dự án sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang tăng tốc hoạt động trong bối cảnh thuế nhập khẩu nội khối ASEAN đã về 0%.

Thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh: Từ zero đến hero

Từ chỗ bị Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thanh lý hợp đồng, phải lang bạt khắp nơi tìm việc, giờ đây Nguyễn Tuấn Mạnh đã trở thành một trong những thủ thành xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.