Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 6/9/2017

06/09/2017, 08:00

Lo ngại cước vận tải tăng theo giá xăng, Không thu được tài sản, đừng nói chống tham nhũng hiệu quả...

Ảnh chụp Màn hình 2017-09-06 lúc 07.14.47

Trang nhất Báo Giao thông số 143 ra ngày 6/8/2017

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Giáo dục quyết định tương lai dân tộc

Sáng 5/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự, đánh trống khai giảng năm học 2017-2018 tại trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao đã tới chung vui cùng các thày cô, các em học sinh, sinh viên, học viên tại nhiều ngôi trường khác nhau trong cả nước. (Xem chi tiết)

Phát động tháng cao điểm ATGT trong lễ khai giảng

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đến dự và đánh trống khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường 13, quận 8, TP.HCM) và phát động tháng cao điểm ATGT sáng 5/9. (Xem chi tiết)

Báo Giao thông tặng quà học sinh năm học mới

Lo ngại cước vận tải tăng theo giá xăng

Sau 4 lần liên tiếp tăng giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp có phương án tăng cước vận tải. Dù cơ quan quản lý chưa đồng ý, nhưng cước vận tải sẽ khó đứng yên khi giá xăng dầu tiếp tục tăng. (Xem chi tiết)

Xây cao ốc không đánh giá tác động giao thông:
Khổ dân gánh chịu, lợi nhà đầu tư hưởng

Bàn tiếp về chuyện cần đánh giá tác động giao thông khi xây cao ốc, chung cư cao tầng trong nội đô các thành phố lớn (Báo Giao thông số 138 ra thứ 3 ngày 29/8 đã phản ánh), nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm bổ sung vào luật dù muộn còn hơn không…

Xây cao ốc phải đánh giá tác động giao thông

Không thu được tài sản, đừng nói chống tham nhũng hiệu quả

Chiều 5/9, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 7. Góp ý kiến vào báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2017, ĐBQH Nguyễn Bá Sơn cho rằng, mục tiêu của chống tham nhũng là phải thu hồi được tài sản tham nhũng. Tuy nhiên, tỏng rất nhiều năm, chúng ta chưa thực hiện được việc này. (Xem chi tiết)

Bổ sung tuyến Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch đường cao tốc

Thủ tướng vừa đồng ý bổ sung tuyến Hòa Bình - Sơn La vào Quy hoạch đường cao tốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (Xem chi tiết)

Thêm 18 điểm đỗ tàu bay, Tết này Tân Sơn Nhất hạ nhiệt?

Các đơn vị thi công đang nỗ lực để hoàn thành các vị trí sân đỗ tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp cuối năm 2017. (Xem chi tiết)

Ông Đoàn Ngọc Hải bị doạ “xử đẹp” khi dẹp vỉa hè

Ngày 5/9, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) cho biết, sau khi bản thân công bố số điện thoai cá nhân, ông nhận hơn 3.000 phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè của người dân quận 1. Điều đáng nói là trong số này có cả những tin nhắn và những cuộc gọi trực tiếp đe dọa, đòi “xử” cả gia đình ông. (Xem chi tiết)

Xem thêm video:

Liên ngành Cà Mau kiểm tra lộ nhiều vi phạm đường thuỷ

Nhằm bảo đảm ATGT đường thuỷ, Cà Mau đã thành lập đoàn liên ngành gồm đăng kiểm, CSGT đường thuỷ, TTGT cảng vụ,… tiến hành kiểm tra các tuyến đường thuỷ nội địa trên địa bàn. (Xem chi tiết)

Trung Quốc thiệt hại thế nào khi Triều Tiên thử hạt nhân

Mặc dù Mỹ và các nước đồng minh (Nhật, Hàn) cực lực chỉ trích, thể hiện quan ngại sâu sắc với động thái thử nghiệm hạt nhân gần đây của Triều Tiên nhưng thực chất, Trung Quốc mới là nước bị tổn hại và đối mặt mối đe doạ sát sườn hơn là Mỹ, theo nhận định của một số chuyên gia Trung Quốc.

Bom H Triều Tiên có thể xóa sổ 1 thành phố như New York

Nguy cơ nhà vô địch châu Âu ở nhà xem World Cup 2018

Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Ây đang dần đi đến hồi kết. Nhiều ông lớn, trong đó có đương kim vô địch EURO 2016 Bồ Đào Nha đang lo lắng trước nguy cơ vắng mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào mùa hè năm sau tại Nga.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.