Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 9/11/2017

09/11/2017, 08:03

Dự án cao tốc Bắc-Nam: Thống nhất cao làm trước những đoạn cấp thiết; Cần cái nhìn công bằng về BOT...

29

Trang nhất Báo Giao thông số 180 ra ngày 9/11/2017

Quốc hội thảo luận dự án cao tốc Bắc - Nam: Thống nhất cao làm trước những đoạn cấp thiết

Chiều 8/11, các ĐBQH thảo luận tại tổ về Chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Tuyến cao tốc là mong ước của người dân cả nước, nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, việc huy động vốn cũng không dễ dàng nên các ĐBQH đều thống nhất cao với đề xuất của Chính phủ làm trước một số đoạn cấp thiết. Xem chi tiết tại đây

Cần cái nhìn công bằng về BOT

Nếu so với quy hoạch phát triển mạng lưới GTVT Việt Nam thì Dự án cao tốc Bắc - Nam chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng thể phát triển giao thông của đất nước. Và so với nhu cầu của 63 tỉnh thành, dự án chưa thể thoả mãn nhu cầu. Xem chi tiết tại đây

Chia đều “miếng bánh” cho tất cả tỉnh thành thì khó tạo đột phá

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: APEC có thể vươn cao hơn, đi xa hơn nữa

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO SUMMIT) tại Đà Nẵng chiều 8/11. Xem chi tiết tại đây

8 trạm BOT có thể bị dừng nếu chậm thu phí tự động

Trong số 27 trạm thu giá thuộc Dự án thu phí tự động không dừng trên QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên có 2 trạm là Cần Thơ - Phụng Hiệp và Cam Thịnh - Khánh Hòa chưa ký hợp đồng với Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) và có nguy cơ bị dừng thu phí nếu tiếp tục chậm triển khai. Tương tự 6 trạm khác đã ký hợp đồng nhưng lắp thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có nguy cơ chậm vì chưa đồng bộ với hệ thống chung.

Vì sao Vietnam Airlines bán rồi thuê lại 4 tàu bay A350? 

Hà Nội sẽ quản Uber, Grab như taxi

Tại hội nghị tổng kết công tác thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải diễn ra hôm qua (8/11), ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, từ nay đến năm 2030, trong đề án đã có quy định riêng về loại hình xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải được coi hoạt động như xe taxi và có quy định chặt chẽ để chống ùn tắc giao thông. Xem chi tiết tại đây

Nghệ An: Huyện nghèo tai nạn tăng 500% vì... “ma men”

9 tháng đầu năm 2017, huyện Thanh Chương (Nghệ An) tăng 23 vụ TNGT, làm chết 16 người, trở thành địa phương có tỉ lệ TNGT tăng cao nhất tỉnh. Riêng quý I, TNGT ở huyện nghèo này tăng 500%, trong đó nguyên nhân đa phần liên quan đến rượu, bia. Xem chi tiết tại đây

Cấp thiết bịt lỗ hổng thất thoát CPH doanh nghiệp Nhà nước

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất đang sử dụng, quản lý của các doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH) năm 2018 và những năm tiếp theo, để bịt lỗ hổng thất thoát tài sản Nhà nước. Xem chi tiết tại đây

Cần giảm bao cấp hội, đoàn thể để “cứu” ngân sách

Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế, tổng ngân sách mỗi năm ước chi cho các hội - đoàn thể lên tới khoảng 14.000 tỉ đồng. Vì vậy, theo ông Lê Thanh Vân (ảnh nhỏ), Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cùng với việc tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy cơ quan Nhà nước, việc xem xét cắt giảm ngân sách hàng năm chi cho các hội - đoàn thể cũng là một biện pháp hạn chế bội chi.

V-League 2017: Chung kết sớm ở Tam Kỳ

Trận đấu bù vòng 24 V-League 2017 giữa Quảng Nam và T.Quảng Ninh có tác động lớn đến cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Kỷ lục 5 triệu lượt xem hoạt hình Việt trong 3 ngày

Vừa ra mắt 3 ngày, bộ phim hoạt hình dài 23 phút Con Rồng cháu Tiên đã sở hữu gần 5 triệu lượt xem trên Youtube. Đây là một con số đáng nể với một bộ phim hoạt hình Việt Nam từ trước tới nay.

Hoa hậu Đại dương: Không dàn xếp kết quả, không phẫu thuật thẩm mỹ

Trung Quốc: Nhức nhối nhiều vụ đâm đến chết nạn nhân TNGT

Hành vi cố tình đâm nạn nhân TNGT đến chết đã và đang xảy ra không ít trên đường phố Trung Quốc gây nhức nhối dư luận và cần lời lý giải.

Thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada

Chiều qua 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam đến ngày 9/11/2017.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.