Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 13/11/2018

13/11/2018, 07:27

Thiếu kết nối tài khoản, chủ xe thờ ơ thẻ Etag; Bộ GTVT bàn giao 5 doanh nghiệp lớn về “siêu ủy ban”...

35

Trang nhất Báo Giao thông số 182 ra ngày 13/11/2018

Thiếu kết nối tài khoản, chủ xe thờ ơ thẻ Etag

Việc chưa kết nối liên thông được giữa tài khoản giao thông và tài khoản của ngân hàng khiến tiến độ dán thẻ thu phí không dừng (Etag) và tỷ lệ người dùng thực tế rất thấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả dự án thu phí không dừng... Xem chi tiết

Quy trình đầu tưcông quá phức tạp, gây lãng phí

Ngày 12/11, các ĐBQH thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi). Dù băn khoăn vì đây là dự luật có hiệu lực chưa lâu nhưng các ĐBQH đồng tình với việc cần thiết sửa đổi vì những quy định trong Luật đang “quá phức tạp, rườm rà” khiến các dự án chậm triển khai, gây lãng phí. Xem chi tiết

Lộ thông tinkhách hàng, chưa rõ ai chịu trách nhiệm

Tháng 7 năm nay, Chủ tịch Tập đoàn Facebook, Mark Zuckerberg đã phải điều trần trước các nghị sĩ Mỹ khi có cáo buộc để lộ thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng. Xem chi tiết

Xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: Tranh cãi đề nghị của ông Vĩnh không công bố bản án

Ngày 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên xét xử 92 bị cáo (ảnh bên) trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ, trong đó cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Trong ngày đầu, ông Phan Văn Vĩnh đã đề nghị Tòa không công bố bản án xét xử mình và đồng phạm.

Đột nhập trung tâm chỉ huy hơn nghìn xe buýt Thủ đô

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa ra mắt Trung tâm Điều hành xe buýt thông minh. Đây được xem là nơi “đầu não” điều khiển hơn 1.100 xe buýt của Thủ đô vận hành trơn tru, an toàn, giảm ùn tắc trên đường... Xem chi tiết

Lào Cai: “Nóng” xe khách chạy sai lộ trình, đón trả khách tùy tiện

Trước tình trạng xe khách chạy sai luồng tuyến, đón trả khách sai quy định diễn ra thường xuyên, gây mất ATGT trong địa bàn TP Lào Cai, lực lượng chức năng đã tăng cường TTKS xử nghiêm vi phạm để nhắc nhở, răn đe.

Bộ GTVT bàn giao 5 doanh nghiệp lớn về “siêu ủy ban”

Tại lễ ký biên bản giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại 5 tổng công ty từ Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chiều qua (12/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, khi thực hiện mô hình này sẽ phân định chức năng quản lý nhà nước với chức năng chủ sở hữu vốn Nhà nước của các bộ, ngành. Xem chi tiết

Thêm kịch bản phân kỳ đầu tư đường sắt tốc độ cao

Trải qua hơn một thập kỷ nghiên cứu, dự kiến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ được hoàn thành nghiên cứu báo cáo tiền khả thi ngay trong tháng 11/2018. Sau đó, Bộ GTVT sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ để dự kiến trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2019.

MU xa dần giấc mơ top 4

Trận thua 1-3 trước Man City cho thấy MU đang gặp các vấn đề về lối chơi, khó hoàn thành mục tiêu lọt top 4 khi mùa giải khép lại.

Di tích lịch sử cấp quốc gia sắp thành... phế tích

Di tích lịch văn hóa cấp Quốc gia - đền thờ Thái phó Nguyễn Văn Nghi ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đang xuống cấp trầm trọng và có nguy cơ trở thành phế tích. Được biết, đây là ngôi đền cổ có nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tôn thờ thày dạy học cho hai vị vua Lê Anh Tông và Lê Thế Tông. Xem chi tiết

ASEAN trong vòng ảnh hưởng Trung, Nga và Quad ở EAS

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS), tới đây sẽ có một cuộc họp an ninh cấp cao giữa các nhà lãnh đạo khu vực ASEAN và 8 đối tác đối thoại, diễn ra ngày 14/11, được kỳ vọng có nhiều đột phá mới. Lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự, nhưng hội nghị lại vắng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donal Trump thủ lĩnh tứ giác Quad (gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ). Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.