Xã hội

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 13/5/2019

13/05/2019, 07:30

Lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”; Dự án PPP sẽ được bảo lãnh doanh thu tối thiểu?... là những tin mới nhất ngày 13/5.

img
Trang nhất Báo Giao thông số 57 ra ngày 13/5/2019

Lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”

Sáng qua (12/5), tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể cùng khoảng 10.000 người đã bộ hành hưởng ứng sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Xem chi tiết

Chống “uống rượu bia lái xe” cần hành động mạnh mẽ hơn

Sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng UBND TP Hà Nội với sự đồng hành của Báo Giao thông, Nhà hát Kịch Việt Nam và cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991-1994 tổ chức tiếp tục nhiệm vụ ấy và đã thành công khi thu hút hàng chục nghìn người từ nhiều tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau tham gia. Xem chi tiết

Báo Giao thông hỗ trợ hai gia đình nạn nhân TNGT ở hầm Kim Liên

Sáng 12/5, tại sự kiện đi bộ kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe” diễn ra tại Hồ Gươm (Hà Nội), Báo Giao thông đã trao số tiền 20 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Trần Thị Quỳnh và Đinh Thị Hải Yến vừa qua đời trong vụ TNGT tại hầm Kim Liên. Số tiền này được trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông. Xem chi tiết

Nghệ sĩ Việt bức xúc trước vấn nạn “ma men” lái xe

Tham gia ự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” sáng ngày 12/5 có sự hiện diện của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Minh Hòa, NSND Tự Long, NSƯT Thu Hà, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Vân Dung và các diễn viên Mạnh Trường, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, ca sĩ Thái Thùy Linh, Duy Khoa…

Tái khởi động cao điểm xử phạt xe quá tải

Trước thực trạng tái diễn xe tự ý cơi nới thành thùng để chở quá tải, Bộ GTVT vừa yêu cầu mở cao điểm xử lý vi phạm đối với hành vi này...

Xây bãi đỗ xe ngầm có thể là vòng lặp luẩn quẩn

Hà Nội và các thành phố lớn đã lên kế hoạch đầu tư hàng loạt bãi đỗ xe ngầm. Trao đổi với Báo Giao thông, TS. Trần Hữu Minh (ảnh bên), Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng đây là phương án vô cùng tốn kém về mặt xã hội và có thể là cái vòng lặp luẩn quẩn...

Dự án PPP sẽ được bảo lãnh doanh thu tối thiểu?

Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) đang xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đáng chú ý, dự thảo Luật PPP, Bộ KH&ĐT đề xuất bảo lãnh doanh thu tối thiểu, bảo lãnh ngoại tệ cho các dự án PPP, trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Quảng Nam: Dân đô thị mới ồ ạt xây nhà 3 không

Chuyện thật như đùa xảy ra tại Khu dân cư số 9 (thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) khi hàng trăm hộ dân dù không được cấp phép xây dựng, đất không có sổ đỏ vẫn xây nhà đang phải đối mặt với tình trạng khát nước sạch, môi trường sống ô nhiễm...

HLV Park Hang-seo đau đầu giải bài toán công “cùn” tuyển Việt Nam

King’s Cup 2019 đã cận kề, HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng khi các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đều đang có phong độ kém cỏi. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải làm gì để giải bài toán này? Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.