Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 28/5/2018

28/05/2018, 08:25

Nhiều "ông lớn" đấu thầu cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ, Bộ GTVT báo cáo Chính phủ việc chuyển từ phí sang giá BOT...

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-28 lúc 07.57.19

Trang nhất Báo Giao thông số 85 ra ngày 28/5/2018

Nhiều "ông lớn" đấu thầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Trong tháng 6/2018, Ban QLDA Thăng Long công bố kết quả sơ tuyển nhà đầu tư để đầu quý III/2018 phát hành hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho DA cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ. (Xem chi tiết)

Quốc hội thảo luận Báo cáo giám sát việc sử dụng vốn, tài sản Nhà nước

Bước sang tuần làm việc thứ 2 (từ 28/5-1/6) kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIV tiếp tục xem xét thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Bộ GTVT báo cáo Chính phủ việc chuyển từ phí sang giá BOT

Liên quan đến vấn đề chuyển đổi từ “trạm thu phí BOT” sang “trạm thu giá BOT”, Bộ GTVT vừa có văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Theo Bộ GTVT, việc chuyển đổi cơ chế quản lý từ phí sang giá có lộ trình cụ thể và được thực hiện theo Luật Phí và Lệ Phí đã được Quốc Hội thông qua.

Đầu tư vốn khủng phát triển đặc khu có dễ thu hồi?

Quốc hội vừa họp bàn về Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Dự án Luật Đặc Khu). Dự kiến, Dự án sẽ được thông qua trong kỳ họp này với tổng mức đầu tư ước tỉnh khoảng 1,5 triệu tỷ đồng. Việc đầu tư vốn khủng có dễ thu hồi? (Xem chi tiết)

Khó thu hồi vốn nhanh từ đặc khu

Giá giấy tăng mạnh, báo in gặp khó

Nhiều cơ quan báo chí nhận được văn bản đề nghị tăng giá giấy in báo từ tháng 4 và tháng 5/2018. Trong bối cảnh báo in đang gặp khó khăn, giá giấy tăng cao khiến các tòa soạn khó càng thêm khó. (Xem chi tiết)

Tranh cãi quy định mỗi chuyến xe chỉ ký một hợp đồng

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 quy định mỗi chuyến xe đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký kết 1 hợp đồng nhằm quản lý chặt xe hợp đồng trá hình.

Quặn đau chồng đưa vợ đi sinh bị xe tải tông chết

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, ông Lượng ngồi ôm mặt khóc nức nở: “Trời ơi, sao con tôi, cháu tôi lại chết tức tưởi thế này. Cháu tôi còn chưa kịp chào đời mà”. (Xem chi tiết)

Hà Nội: Giải tỏa bãi xe vi phạm, hàng nghìn cư dân náo loạn

Hàng nghìn cư dân sinh sống tại khu đô thị Kim Văn-Kim Lũ và khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang náo loạn vì chính quyền giải tỏa các bãi trông giữ ô tô sai phạm trên địa bàn. (Xem chi tiết)

“Màn cân não” Mỹ - Triều, ai sẽ thắng?

Thế giới cuối tuần qua “chóng mặt” với những thay đổi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump xoay quanh cuộc họp thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Xem chi tiết)

Được gì sau 2 năm ưu đãi phát triển vận tải thủy?

2 năm thực hiện QĐ số 47 của Thủ tướng CP, những cơ chế chính sách ưu đãi phát triển vận tải thủy chưa thực sự đi vào cuộc sống, chưa tạo được cú hích phát triển GTVT đường thủy như kỳ vọng…(Xem chi tiết)

Từ Điểm đến của cuộc đời đến vở kịch Memento Mori

Memento Mori (Hãy nhớ, mi sẽ chết) là một tiểu phẩm sân khấu, chuyển thể từ cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của TS. Đặng Hoàng Giang. Đây là một dự án cộng đồng kể về hành trình đi đến cái chết của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối tại Việt Nam.

World Cup 2018: Messi không thể gánh cả đội Argentina thiếu cân bằng

Lionel Messi như thường lệ vẫn là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển Argentina tại World Cup 2018. Thế nhưng, một mình siêu tiền đạo này không đủ sức đưa đội tuyển Argentina với đội hình thiếu cân bằng lên đỉnh World Cup 2018. (Xem chi tiết)

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc! 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.