Làm báo cùng Giao thông

Tin mới nhất, hay nhất trên Báo Giao thông ngày 6/11/2018

06/11/2018, 07:47

Có nên giới hạn tuổi người đi xe đạp, xe máy điện?; DN hứa rồi “quên” tặng cầu treo, ứng xử thế nào?...

25

Trang nhất Báo Giao thông số 178 ra ngày 6/11/2018

Có nên giới hạn tuổi người đi xe đạp, xe máy điện?

Xe đạp và xe máy điện vận tốc ngày càng tăng, cao nhất có thể tới 100km/giờ, nhưng pháp luật lại chưa có quy định về độ tuổi được đi loại xe này. Đây là một trong những nguy cơ mất an toàn giao thông, khi lượng học sinh đi xe đạp, xe máy điện ngày càng đông... Xem chi tiết

Hệ lụy khó lường do thiếu quy định

Những năm gần đây, TNGT đều giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Nhưng đáng lưu tâm, TNGT liên quan đến người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện lại gia tăng, nhất là đối tượng học sinh. Xem chi tiết

Đảng bộ Bộ GTVT kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

Chiều qua (5/11), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (7/11/1948 - 7/11/2018). Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đến dự. Xem chi tiết

DN hứa rồi “quên” tặng cầu treo, ứng xử thế nào?

Nhiều doanh nghiệp tham gia Chương trình Nhịp cầu yêu thương do Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia phát động từ cách đây 3 năm nhưng không nộp tiền. Vậy cơ chế nào buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đã cam kết?

Sáng kiến ngăn tai nạn đường sắt của học sinh cấp ba

Là một trong những học sinh có niềm đam mê nghiên cứu và tạo ra những mô hình thiết thực trong tương lai, em Đinh Minh Trí (học sinh lớp 12B2, trường THPT Gia Viễn A, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ở cấp huyện, tỉnh. Trong đó, thành công nhất là mô hình hệ thống cảnh báo và đảm bảo ATGT đường sắt.

Mở rộng sân bay Nội Bài về phía Bắc hay phía Nam?

Các chuyên gia cho rằng, trong vòng bán kính 50km, không thể tìm một vị trí phù hợp để xây một sân bay khác cho Hà Nội. Do đó, buộc phải giữ quy hoạch, đất đai ở mức độ tối đa có thể cho CHK quốc tế Nội Bài.

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

“Biên chế suốt đời” được hiểu như một người đã được tuyển dụng vào biên chế thì nghiễm nhiên được hưởng mọi chế độ, quyền lợi suốt đời, dù họ làm việc có hiệu quả hay không. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bộ máy ngày càng cồng kềnh, kém hiệu quả, tốn kém ngân sách. Vậy cách nào xóa bỏ tình trạng này? Xem chi tiết

Vụ xe Innova lùi trên cao tốc làm 4 người chết:
TAND Tối cao chưa nhận được đơn kêu cứu của vợ tài xế container

Liên quan vụ xét xử xe Innova lùi trên cao tốc, chiều 5/11, trao đổi với Báo Giao thông, Phó chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết, TAND Tối cao đã yêu cầu TAND tỉnh Thái Nguyên gửi hồ sơ vụ án lên TAND Tối cao để xem xét. Xem chi tiết

Tuyển Việt Nam chờ sức trẻ tại AFF Suzuki Cup 2018

Tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2018 có duy nhất một cầu thủ trên 30 tuổi và 15 cầu thủ thuộc lứa U23. Rõ ràng, HLV Park Hang-seo đang đặt niềm tin rất lớn vào những người trẻ.

Bóng đen đáng sợ của các ngôi sao Việt

Nổi tiếng, được tung hô dưới ánh hào quang sân khấu, các ngôi sao trong nước phải đối diện với những áp lực của người nổi tiếng. Áp lực kéo dài khiến nhiều ngôi sao bị trầm cảm nặng tới mức “phải dừng cuộc chơi” nghệ thuật, trở lại cuộc sống đời thường. Xem chi tiết

Chạy đua nước rút trước “đêm chung kết” 6/11 tại Mỹ

Nếu ví cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 là một “đêm chung kết” gay cấn tranh giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, thì vấn đề nhập cư được ví như “chiêu bài” chính trị mà Tổng thống Trump tung ra để giúp Đảng Cộng hòa duy trì vị thế kiểm soát Đồi Capitol. Xem chi tiết

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.