Bạn cần biết

Tin mới nhất về điểm chuẩn các trường quân sự năm 2018

05/08/2018, 08:08

Điểm chuẩn năm 2018 của khối các trường quân sự đều cao hơn mức điểm sàn nhưng nhìn chung giảm so với năm 2017.

5331_mg-4986-1499673858171

Điểm chuẩn năm 2018 của khối các trường quân sự nhìn chung giảm so với năm 2017

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh Quân sự năm 2018.

Năm 2018, tổng số chỉ tiêu được giao của 18 trường tuyển sinh đại học quân sự năm nay là 5.395 chỉ tiêu.

Theo tin tức trên báo Quân đội nhân dân, căn cứ vào chỉ tiêu được giao, đề nghị của các trường và phương án đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã xét duyệt và thống nhất mức điểm trúng tuyển đến từng trường, từng tổ hợp xét tuyển và theo từng miền đối với những trường tuyển sinh trong cả nước và sẽ sớm đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để thí sinh tiện tra cứu. Mức điểm chuẩn trúng tuyển đều cao hơn mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển mà các trường đã công bố, nhưng nhìn chung giảm so với năm 2017.

Năm 2018, có 26/36 thí sinh được tuyển thẳng vào các trường Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Hậu cần. Các thí sinh này đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia, giải Olympic quốc tế, giải khoa học kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

Sau khi có quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng, các học viện, trường triệu tập thí sinh trúng tuyển; đến trước 17h, ngày 12/8/2018 (theo dấu bưu điện), thí sinh đạt điểm trúng tuyển phải nộp Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 (bản chính, có dấu đỏ) để xác nhận nguyện vọng học tại trường trúng tuyển…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.