Xã hội

Tin mới nhất vụ vỡ đập ở Lào: 130 người chưa có tung tích

25/07/2018, 23:12

Cập nhật mới nhất từ PV tại hiện trường vụ vỡ đập ở Lào cho biết, hiện chưa có tung tích của 130 người...

20180725_204549

PV trao đổi với chủ tịch huyện Sanaxay, Attapeu ông Bun Hom Phon Ma San (người ngoài cùng bên phải)

21h30 (giờ địa phương) ngày 25/7, ông Bun Hom Phon Ma San, Chủ tịch huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Lào có cuộc trao đổi với PV Báo Giao thông và 1 số báo khác tại trụ sở chính quyền huyện. Ông Phon Ma San cho biết, thông tin của huyện tính đến thời điểm này vẫn còn 130 người không rõ tung tích trong vụ vỡ đập thủy điện Xa Pian-Xe Nam Noy. Lực lượng chức năng đã cố liên lạc với nhiều người dân ở các bản khu vực hạ du thuỷ điện Xa Pian-Xe Nam Noy bị vỡ nhưng chưa được.

”Trong 130 người này, không biết họ mất tích vì lũ cuốn hay là chạy sang nhà người thân của huyện bên cạnh là huyện Pakson (Attapue) để lánh nạn. Chúng tôi hy vọng nhiều người họ lánh được nạn khủng khiếp này" ông Phon Ma San nói và cho biết thêm: "Khu vực của huyện có tổng cộng 13 bản bị ảnh hưởng sau sự cố, trong đó bị ảnh hưởng nặng khoảng 6-7 làng. Rất nhiều người dân tại khu vực các bản nước thuỷ điện đổ xuống với áp lực rất lớn nên nhà cửa hư hỏng, gia súc bị cuốn trôi...".

37727467_1824992577583055_3261116075978260480_n

Người dân di chuyển tại bản Mitsamphan

Vị chủ tịch huyện này cũng cho biết, người dân gặp nạn được cứu ra được chia ra vùng an toàn sau đó đưa đến tập trung tại 3 điểm gồm: hội trường UBND huyện Sanamxay, trường tiểu học và trường THPT. Tại các điểm này, tỉnh Attapeu điều động các nhân viên y tế, quân đội và tình nguyện viên tổ chức cung cấp thức ăn, nước uống. 

15h chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Giao thông, Thiếu tướng Khanh Yai, Tỉnh đội trưởng tỉnh Attapeu cho hay: nước từ thuỷ điện Xe-Pian Xe-Namnoy ập xuống bản đầu tiên là Thasengchan; Hinlat, Sờmoongtay và Thahin vì thế 4 bản này bị ảnh hưởng nặng nhất. Ngoài ra, một số bản khác cũng bị ảnh hưởng như: Mitsamphan và Mai. Những bản này cách rất xa rốn lũ nhưng nước vẫn ngập, tràn về, nhiều nhà dân bị nhấn chìm. 

DSC01639

Một căn nhà bị ngập lụt

Thống kê của cơ quan chức năng vào chiều 25/7, đã tìm thấy 26 thi thể nạn nhân mất tích. Nước lũ bao phủ 1.372 ngôi nhà khiến 7.424 người dân chịu ảnh hưởng. Thời điểm lũ về, nhiều tài sản, nhà cửa của người dân bị nhấn chìm trong phút chốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.