Điều tra

Tin mới vụ cháu bé 9 tuổi nghi bị chém tử vong trên giường

06/12/2016, 08:00
image

Tin mới nhất vụ cháu bé 9 tuổi ở Cẩm Giàng, Hải Dương tử vong trên giường ngủ với nhiều vết chém trên đầu.

148094927823247-2

Hiện trường vụ cháu bé 9 tuổi ở Cẩm Giàng, Hải Dương tử vong trên giường ngủ với nhiều vết chém trên đầu. Ảnh: NĐT

Liên quan đến vụ cháu bé 9 tuổi có tên Đặng Văn Kh. (SN 2007) ở Hải Dương tử vong trên giường ngủ tại nhà riêng ở thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng.

Báo Dân Việt đăng tải thông tin, đại diện Công an huyện Cẩm Giàng cho biết ngay sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, Công an huyện Cẩm Giàng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ. Cháu Kh. tử vong trên giường với nhiều vết chém trên đầu. Hiện công an Cẩm Giàng vẫn đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ và truy bắt thủ phạm.

Hiện cháu Kh. đang học lớp 4 Trường Tiểu học Cẩm Điền, khi xảy ra chuyện bố mẹ cháu đi làm ăn xa không có ở nhà. Mẹ nạn nhân là chị Trần Thị Cúc (SN 1988) đang lao động tại Đài Loan, còn anh Đặng Văn Vinh (SN 1987, bố cháu bé) làm mộc ở tỉnh Nam Định.

Cũng theo báo NTD, theo ông Lê Huy Hưng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Điền: “Ngày thường ông bà nội của Kh. đi chợ buôn bán, lo cuộc sống hàng ngày. Còn bố mẹ cháu đi làm ăn xa ít khi có ở nhà nên gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc”.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 5h30 ngày 5/12, ông Đặng Văn Vững (SN 1963, ở thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng) phát hiện cháu nội của mình là Đặng Văn Kh. (SN 2007) chết trên giường ngủ với một vết thương ở đầu. Nghi ngờ đây là một vụ án mạng, gia đình ông Vững đã báo cơ quan công an.

Được biết bố mẹ cháu Kh. đều đi làm xa nên cháu Kh. ở nhà với ông, bà nội. Vào sáng 5/12, vợ chồng ông Vững đi chợ từ 5h, khoảng nửa tiếng sau, trở về nhà ông Vững đã phát hiện cháu Kh. đã tử vong với vết thương ở vùng đầu.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm Video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.