An ninh hình sự

Tin mới vụ Chủ tịch huyện Côn Đảo đâm gốc me tử vong

05/05/2017, 06:36

Nguyên nhân ban đầu khiến ông Chính tử vong được xác định là do tai nạn giao thông.

bmw-104446

Chiếc BMW vỡ vụn phần đầu sau cú tông vào gốc cây

Liên quan đến vụ việc Chủ tịch huyện Côn Đảo lái BMW đâm gốc me tử vong, trả lời tờ Pháp luật TP. HCM, lãnh đạo PC67 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay đang phối hợp với Đội CSGT Công an TP Bà Rịa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 21h20 tối 3/5, ông Chính điều khiển ô tô hiệu BMW mang BKS 72A - 187.89 về nhà riêng ở xã Hòa Long (TP. Bà Rịa).

Khi xe đang lưu thông trên Quốc lộ 56 thì đâm vào gốc cây me ven đường khiến đầu xe bẹp dúm, túi khí bung ra. Ông Chính được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong vào 1h sáng 4/5.

Thông tin trên tờ Vietnamnet cho biết thêm, ngay trong đêm, công an đã tới phong tỏa hiện trường. Chiếc BMW được kéo về để cạnh quán cà phê gần hiện trường. Lúc 16h ngày 4/5, chiếc xế hộp mới được di chuyển đi nơi khác.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên nhân ban đầu khiến ông Chính tử vong được xác định là do tai nạn giao thông.

Trước lúc xảy ra va chạm, xe BMW do Chủ tịch huyện Côn Đảo điều khiển được cho là đã chuyển hướng, lấn sang trái đường và tông vào gốc cây me bên quốc lộ 56.

Chiếc BMW do ông Chính điều khiển là tài sản đứng tên 1 người tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Đây là chiếc BMW đời mới nhập khẩu từ Mỹ, sản xuất năm 2016 và được đăng ký lần đầu tại Việt Nam ngày 08/08/2016.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.