Điều tra

Tin mới vụ hai bé tự tử vì bị nghi ngờ trộm điện thoại

14/05/2018, 16:27

Công an thông tin chính thức vụ hai cháu bé uống thuốc sâu tự tử vì bị nghi ngờ trộm điện thoại hàng xóm.

thuoc diet co

Ảnh minh họa. 

Ngày 14/5, Công an huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh chính thức thông tin vụ 2 chị em tại xã Ngãi Hùng (huyện Tiểu Cần) uống thuốc diệt cỏ tự tử vì bị nghi ngờ trộm điện thoại của hàng xóm.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an Tiểu Cần đã chỉ đạo cán bộ điều tra trực tiếp xác minh.

Thông tin ban đầu, ngày 1/5, ông T.V.H (36 tuổi, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần) tổ chức tiệc đám hỏi cho con gái.

Cháu ông H. là L.Đ (14 tuổi) từ TP Hồ Chí Minh về chơi. Tối đó, L.Đ mang theo điện thoại cảm ứng lên giường ngủ. Đến sáng hôm sau, Đ. phát hiện mất điện thoại nên thông báo cho người thân cùng tìm kiếm.

Nhớ lại hôm đám tại nhà, hai chị em cháu Trần Thị Tố Q. (12 tuổi) và Trần Văn N. (8 tuổi) cũng phụ việc nên ông H. sang nhà tìm và hỏi Q. có nhặt được điện thoại di động không? Nếu có thì trả lại rồi ông H. Cho tiền đi học. Q. trả lời không thấy và cũng không nhặt được.

Ngày 2/5, Q. nhờ bạn học của mình giữ giùm một chiếc điện thoại và nói với người bạn này điện thoại đó là của chị gái.

Đến ngày 4/5, người bạn này đưa điện thoại nói trên cho con của ông H. nhờ mang trả lại cho Q.

Khi con ông H. mang điện thoại về nhà. Thấy điện thoại, L.Đ  khẳng định đây là chiếc điện thoại đã bị mất.

Đến chiều 4/5, gia đình cháu Q. và N. phát hiện 2 em uống thuốc diệt cỏ tự tử nên khẩn trương đưa cả hai đến Bệnh viện Tiểu Cần cấp cứu. Sau đó, hai cháu được chuyển tiếp lên TP.HCM điều trị. Đến nay, sức khỏe hai nạn nhân đã tạm ổn.

Theo cơ quan Công an, sau khi xảy ra sự việc gia đình không trình báo và chính quyền địa phương cũng không tiếp nhận thông tin trên.

Thượng tá Võ Văn Quốc, Phó Trưởng Công an huyện Tiểu Cần cho biết, cả hai cháu đều đang điều trị tại TP.HCM nên cán bộ điều tra chưa tiếp xúc được để làm rõ vấn đề liên quan và nguyên nhân dẫn đến hai cháu tự vẫn. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.