Ứng dụng

Tin tặc châu Âu cuỗm 2,5 triệu USD từ máy ATM Đài Loan

19/07/2016, 05:25
image

Nhóm tội phạm người nước ngoài đã sử dụng phần mềm độc hại để trộm số tiền lớn từ các máy rút tiền.

_90429593_3173ef32-6f12-46ac-b481-2abdb6e07206

Nhóm tội phạm người nước ngoài đã sử dụng phần mềm độc hại để trộm số tiền lớn từ các máy rút tiền. Ảnh: BBC

BBC ngày 18/7 đưa tin, ba nghi phạm người nước ngoài đã bị bắt tại Đài Loan vì tội trộm cắp từ máy rút tiền trên khắp khu vực. Theo đó, những tên này đã đút túi khoảng 2,5 triệu USD từ các cây ATM.

Cảnh sát cho biết, một mạng lưới tội phạm đến từ Nga và Đông Âu đã sử dụng phần mềm chứa virus xâm nhập vào hàng chục máy ATM của Ngân hàng Thương mại First Bank. Cảnh quay từ CCTV cho thấy, kẻ trộm đã đeo mặt nạ vào cây ATM rồi rời khỏi với túi tiền ăn cắp chỉ sau vài phút.

Theo BBC, một người đàn ông Latvia đã bị bắt ở đông bắc Đài Loan, trong khi hai nghi phạm khác bị bắt giữ tại Đài Bắc.

Ông Lee Wen-chang, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm cho biết, đây là lần đầu tiên nhóm trộm ATM bị bắt tại Đài Loan.

Hiện cảnh sát vẫn chưa có kết quả điều tra về cách thức những tên trộm cài đặt phần mềm độc hại trên máy rút tiền, cho phép họ nhanh chóng “cuỗm” về một số lượng lớn tiền mặt. Có giả thiết cho rằng, những kẻ này đã sử dụng điện thoại để tiến hành phi vụ của mình.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.