Chuyện dọc đường

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 27/3/2017

27/03/2017, 09:13
image

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 27/3/2017: Xe Thành Bưởi gây tai nạn, 2 người tử vong ở Lâm Đồng...

1.1

Tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 27/3/2017: Đầu chiếc xe Thành Bưởi nát bét khi đâm sập nhà dân.

Tin tai nạn giao thông (TNGT) mới nhất hôm nay 27/3/2017:

Xe Thành Bưởi gây tai nạn, 2 người tử vong ở Lâm Đồng

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30 chiều 26/3, tại Km 16, Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng khiến 2 người tử vong.

Theo lời của các nhân chứng, chiếc xe Thành Bưởi mang BKS: 51B-207.48 chạy từ Đà Lạt về TP.HCM, khi đến đoạn trên thì xe chạy rất nhanh, bấm còi inh ỏi. Cùng lúc đó có chiếc xe khách khác chạy theo chiều từ Cần Thơ lên Đà Lạt. Mặc dù tài xế đã bấm còi cảnh báo nhưng dường như tài xế xe Thành Bưởi không nghe thấy mà vẫn tiếp tục lao tới phía trước sẵn sàng đối đầu buộc tài xế xe khách kia phải tìm cách lách sang nhường đường.

Chiếc xe Thành Bưởi đâm vào đuôi chiếc xe khách rồi mất kiểm soát lao xuống vực đâm sập một nhà dân. “Chắc là do tài xế xe Thành Bưởi buồn ngủ rồi mất kiểm soát nên mới lao nguy hiểm như vậy. May là xe khách kia tránh kịp chứ không là hai xe đối đầu thì không biết chuyện gì xảy ra”, một nhân chứng nói.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, trong đó có một hành khách trên xe Thành Bưởi và một em bé chơi gần căn nhà bị xe Thành Bưởi tông sập. Trong số nhiều người bị thương có một người bị gãy chân kẹt trong xe, lực lượng chức năng phải mất khá nhiều thời gian để kéo người này ra đưa đi bệnh viện. Còn hành khách trên chiếc xe khách kia không ai bị thương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

2.1

Hai xe tải tông nhau, 2 tài xế thoát chết trong gang tấc - Ảnh: Ngọc Hùng.

Xe tải tông nhau, 2 tài xế thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 26/3, tại ngã tư đoạn giao nhau giữa đường Tránh phía tây TP. Buôn Ma Thuột với đường Nguyễn Thị Định (thuộc phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) giữa hai xe tải làm một xe tải bị lật nghiêng, 1 xe bị tông nát bét phần đầu, hai tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 81C-037.89 do tài xế Kheo Văn Thọ (SN 1974, ngụ TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên đường Tránh phía Tây theo hướng Đắk Lắk – Đắk Nông. Khi xe chạy qua khu vực trên, bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải BKS: 79C-097.45 do tài xế Lê Hữu Thành (SN 1988, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Thị Định ra đường Tránh phía Tây.

Cú tông mạnh khiến xe tải BKS: 81C-037.89 bị lật nghiêng làm toàn bộ trụ tiêu trên xe đỗ tràn ra đường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, may mắn tài xế chỉ bị thương; xe tải mang BKS: 79C-097.45 sau cú tông bị nát bét phần đầu, tài xế Thành bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Xem chi tiết tại đây

3.1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6

Tai nạn trên QL6 khiến 2 người nước ngoài thương vong

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Mai Châu và các lực lượng chức năng địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn huyện này khiến một người nước ngoài tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14h15 ngày 26/3, xe mô tô 3 bánh hiệu Sidecar mang BKS: 29A6 – 1097 do anh Robentbiting (SN 1975, quốc tịch Mỹ) chở theo chị Vefica Elvechir (SN 1983, quốc tịch Mỹ) đang lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La, khi đi đến đoạn Km 133+800, thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ va chạm với ô tô tải BKS: 29C – 750.76 do anh Kiều Văn Hiển (SN 1972, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội) điều khiển đang đi theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị Vefica Elvechir tử vong tại chỗ, anh Robentbiting bị gãy chân còn chiếc xe mô tô 3 bánh hiệu Sidecar bị hư hỏng nặng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi va chạm với xe mô tô chở 2 người nước ngoài trên, chiếc ô tô tải tiếp tục va vào xe đạp do cháu Ngần Chí Bằng (SN 2005, trú tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đang dắt bộ đi cùng chiều khiến chiếc xe đạp cũng bị hư hỏng nặng. Rất may cháu Bằng không bị thương. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

 

4.1

Chiếc ô tô lao vào dải phân cách lật ngang trên QL13.

"Xế hộp" đâm dải phân cách húc xe máy, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 16h45 chiều 26/3, xe ô tô mang BKS: 51F-50158 do tài xế Nguyễn Mậu Thân (46 tuổi) điều khiển lưu thông trên QL13 hướng về ngã tư Bình Triệu. Khi chiếc xe này lưu thông gần đến chân cầu Đúc Nhỏ (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) thì bất ngờ chao đảo đâm vào dải phân cách. Chưa dừng lại chiếc xe hộp này còn húc một xe máy mang BKS: 63B1-49731 văng sang làn đường ngược lại.

Tại hiện trường, ô tô biến dạng phần đầu và lật nghiêng trên làn xe ô tô, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực trên bị ùn tắc theo hướng từ ngã tư Bình Triệu về QL1. Người đi xe máy được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết vài giây trước thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe tiếng nổ khá lớn phát ra từ chiếc ô tô nên nhận định có thể chiếc ô tô bị nổ lốp rồi mất lái. Xem chi tiết tại đây

5.1

Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng khiến hàng tấn sắt vụn trên container đổ vung ra đường.

Cua gấp, xe container lật đổ hàng tấn sắt vụn vung ra QL1A

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 26/3, trên QL1A đoạn qua ngã tư giao cắt giữa QL1A và tuyến đường tránh TP. Hà Tĩnh (thuộc địa phận xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Hậu quả khiến 1 xe container lật nghiêng xuống đường, hàng tấn sắt vụn trên xe tràn ra đường, rất may không có thương vong về người.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe container BKS: 14C-113.86 kéo theo rơmoóc mang BKS: 14R-004.06 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên QL1A hướng Nam – Bắc. Khi đến ngã tư giao cắt giữa QL1A và tuyến đường tránh TP. Hà Tĩnh, xe ôm cua rồi lật ngang đường.

Vụ tai nạn khiến hàng tấn sắt vụn trên xe đổ vung ra đường. Lực lượng cứu hộ cứu nạn phải điều 3 xe cần cẩu cỡ lớn đến hiện trường để đưa xe gặp nạn ra ngoài, giải phóng đoạn đường. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.