Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/12/2017

11/12/2017, 09:15

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/12/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

6.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/12/2017: Đến ngày 10/12, tàu Biển Bắc 16 vẫn "nằm không" dưới lớp sóng, không hề có thiết bị nào của Công ty Quang Thọ ra trục vớt. Ảnh Xuân Huy

Nghĩa địa tàu chìm Quy Nhơn: Đơn vị trục vớt phớt lờ "tối hậu thư"?

Đến chiều tối 10/12, đơn vị trục vớt tàu chìm Biển Bắc 16 nghẽn luồng hàng hải Quy Nhơn vẫn chưa huy động thiết bị ra hiện trường theo "tối hậu thư" của tỉnh Bình Định.

Ghi nhận những ngày qua thời tiết trên biển Quy Nhơn tương đối thuận lợi. Đặc biệt, trong ngày 10/12, mặt biển khá lặng, đảm bảo các hoạt động lưu thông, vận tải. Tuy nhiên, ngay khu vực tàu chìm Biển Bắc 16 đến khuya cùng ngày (10/12) vẫn không hề có bất kỳ phương tiện trục vớt nào được Công ty TNHH trục vớt tàu Quang Thọ (gọi tắt Công ty Quang Thọ, đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng) huy động đến hiện trường như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại văn bản hỏa tốc ký ngày 7/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu chủ tàu Biển Bắc 16, Công ty Quang Thọ chậm nhất đến ngày 10/12 phải triển khai công tác trục vớt tàu Biển Bắc 16 chìm khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hai xe máy đi ngược chiều đâm nhau khiến 3 người thương vong

Hai xe máy đâm nhau, 3 người thương vong

Lúc 18h30 ngày 10/12, trên tuyến ĐT 640 (đoạn qua xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến 3 người thương vong.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, anh Nguyễn Đức Thoại (SN 1994, trú xã Phước Thuận) điều khiển xe máy mang BKS: 77G1 - 421.72 lưu thông từ hướng Gò Bồi (xã Phước Hòa) đi Thị trấn Tuy Phước. Đến địa điểm nói trên thì đâm vào xe máy (không có BKS) do ông Nguyễn Thành (37 tuổi, trú xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển chở theo một người phía sau.

Cú tông mạnh, khiến anh Thoại ngã xuống đất, bất tỉnh. Ông Thành và người đi cùng bị thương, cả 3 được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thoại không qua khỏi. Xem chi tiết tại đây

7

Trên mặt cháu Khánh chằng chịt những vết sẹo

Phẫn nộ lời kể bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành

Ngày 10/12, có mặt tại ngôi nhà nhỏ trên tầng 2 ở phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, PV Báo Giao thông ghi nhận, cháu Trần Nguyên Khánh (9 tuổi), nạn nhân bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành vẫn chưa hết hoảng sợ. Trên cơ thể cháu có những vết sẹo vẫn còn đỏ, nhiều nhất là ở mặt, đầu - hậu quả những trận đòn hành hạ trước đó.

Vẻ mặt sợ sệt, Khánh kể: “Cháu bị bố và cô Trinh đánh nhiều lắm, đánh bằng roi nhôm từ móc áo quận lại, bằng muôi canh inox, guốc nhọn của cô Trinh. Cô còn dùng muôi inox đánh vào mặt, vào mồm khiến cháu bị sứt răng, đánh đến rách, thủng da chảy máu rồi bắt cháu ra rửa nước lã và để thế dần dần tự nó khô... Trong 2 năm, cháu không được đi học, bố và cô Trinh đi làm khóa cửa lại bắt cháu ở nhà lau dọn, phơi quần áo. Mỗi lần bị đánh, cháu đều hét lớn nhưng mọi người ở ngoài không ai nghe thấy”.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Ngân - mẹ đẻ cháu Khánh xót xa kể về lý do gần 2 năm qua mới được gặp con: “Tôi và anh Trần Hoài Nam lấy nhau được hơn 10 năm, sinh được 2 cháu là Khánh (9 tuổi) và cháu Trần Khánh Đan (6 tuổi), đến năm 2014, hai vợ chồng ly hôn, tôi nuôi cháu Đan, còn anh Nam nuôi cháu Khánh. Gần 2 năm qua, tôi không thể liên hệ được với bố cháu nên không biết con mình bị hành hạ đến mức này”. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Hôm nay (11/12), U23 Việt Nam tập hai buổi

Mr Park tặng quà "đặc biệt" cho U23 Việt Nam tại Thái Lan

Tối 10/12, nhằm động viên tinh thần các cầu thủ và tạo sự gắn kết hơn nữa trong mối quan hệ thầy trò, HLV Park Hang-seo đã quyết định chiêu đãi các học trò món pizza. Mr Park nhờ dẫn đoàn của BTC đặt mua, sau đó chuyển lên tận phòng cho các cầu thủ sau bữa ăn tối. Các cầu thủ tỏ ra rất thích thú với món quà bất ngờ này từ HLV trưởng Park Hang-seo.

Trước đó, sau khi dành trọn buổi sáng để nghỉ ngơi dưỡng sức, chiều 10/12 thầy trò HLV Park Hang-seo đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng B M-150 Cup gặp U23 Uzbekistan. Tại buổi tập này, Mr Park đã chia các học trò thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các cầu thủ đã thi đấu trong trận gặp Myanmar và nhóm thứ hai là các cầu thủ còn lại.

Nhóm 1 chỉ vận động với các bài chạy thả lòng nhẹ nhàng trong khi nhóm 2 vận động với khối lượng nặng hơn. Ngoài các bài tập bổ trợ về tốc độ và khả năng xoay sở, nhóm này còn được rèn khá kỹ về tấn công và phòng ngự trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. HLV Park Hang Seo muốn đảm bảo rằng, tất cả các cầu thủ đều phải trong trạng thái sẵn sàng nếu được BHL lựa chọn tung vào sân trong trận đấu tới. Xem chi tiết tại đây

9.1

Những người Indonesia tham gia biểu tình phản đối tuyên bố của Mỹ về vấn đề Jerusalem trước cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta

10.000 người Indonesia biểu tình vì tuyên bố của Mỹ về Jerusalem

Khoảng 10.000 người Indonesia đã tập trung biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Jakarta để ủng hộ người Palestine. Cuộc biểu tình lần này, do đảng Công lý Thịnh vượng Hồi giáo của Indonesia tổ chức, là cuộc biểu tình thứ 2 phản đối chính sách của Washington kể từ sau khi Tổng thống Trump công bố quyết định hôm 6/12.

Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin, người biểu tình Indonesia giơ cao biểu ngữ "Tự do cho Jerusalem và người Palestine" hay "Sát cánh với người dân Palestine" để phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Indonesia, quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới, vốn ủng hộ mạnh mẽ Palestine và không có quan hệ ngoại giao với Israel. Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng lên án mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Trump và gọi đây là một sự vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



10

Nghệ sĩ Phó An My

Nghệ sĩ chịu chơi khi bỏ tiền bù lỗ show diễn nghệ thuật

Không có thương hiệu lớn bỏ tiền tài trợ làm show, các nghệ sĩ bỏ tiền túi để thực hiện những buổi hòa nhạc, mong muốn đưa nhạc cổ điển tới gần hơn với công chúng.

Trước nay, số lượng chương trình nhạc cổ điển tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay như: Giai điệu mùa thu, Luala concert, Hòa nhạc Henesssy, Hòa nhạc Toyota… Tuy nhiên, đó đều là những chương trình do các nhãn hàng đứng ra tổ chức. Mới đây, ba nghệ sĩ gồm GS. NGND Ngô Văn Thành, pianist Đào Trọng Tuyên và nghệ sĩ violin Nguyễn Công Thắng có buổi hòa nhạc cổ điển Romantic Concert. Đây là buổi hòa nhạc cổ điển hiếm hoi trong thời buổi các chương trình ca nhạc giải trí phát triển như vũ bão hiện tại.

Đêm nhạc đã được các nghệ sĩ ấp ủ từ vài năm trước, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp thời gian tập luyện, sáng tác nhạc mới, công tác xin tài trợ… Nghệ sĩ Đào Trọng Tuyên cho hay, để tổ chức một chương trình nhạc cổ điển, thông thường cần sự hỗ trợ của Nhà nước hoặc các đơn vị liên quan đứng ra tổ chức. Các nghệ sĩ tham gia Romantic Concert đều làm trên tinh thần vì nghệ thuật, không đòi hỏi nhiều về thù lao. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.