Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/2/2018

11/02/2018, 10:05

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/2/2018: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

4.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 11/2/2018: Có trụ sở khoá cửa im lìm trong giờ hành chính vì cán bộ, công chức đi dự tiệc cưới trong giờ hành chính

Nhiều đảng viên, công chức còn "bỏ việc" đi dự tiệc cưới

Đó là một trong những thực tế được chỉ ra tại Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, Chính phủ nhận định những năm qua bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực. Việc cưới tại nhiều gia đình, địa phương được tổ chức trang trọng, vui tươi, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp. Đã hình thành một số mô hình tổ chức cưới mới tiết kiệm, lịch sự như tiệc ngọt thay cho tiệc mặn, đám cưới không thuốc lá, không lạm dụng rượu bia; ứng xử nhân văn như trồng cây lưu niệm, hướng về cội nguồn…

Việc tang đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, loại bỏ dần các tập tục, tập quán lạc hậu; hạn chế việc tổ chức linh đình, ồn ào, không bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự công cộng. Nhiều địa phương vận động nhân dân thực hiện quy định về sử dụng nhạc tang, phúng viếng; khuyến khích sử dụng vòng hoa luân chuyển, câu lạc bộ trợ táng; an táng phù hợp với điều kiện địa phương, theo hướng văn minh, gắn với quy hoạch nghĩa trang nhân dân; hỗ trợ gia đình thực hiện hỏa táng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trên QL20 tối 10/2

Tai nạn liên hoàn, 7 người thương vong trên QL20

Khoảng 17h45 tối 10/2, tại Km16+300 trên QL20, thuộc xã Gia Tân 1, (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm một người chết tại chỗ, 6 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên xe buýt mang BKS: 60B – 010.55 do anh Bùi Quang Hạ (52 tuổi ngụ huyện Thống Nhất) điều khiển lưu thông trên QL20 theo hướng từ huyện Định Quán về ngã tư Dầu Giây. Khi đến vị trí nêu trên đã va chạm với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều.

Sau khi va chạm với xe buýt, xe ô tô loại 7 chỗ ngồi lao về phía trước đụng vào chiếc xe máy do ông Phạm Văn Trưởng (58 tuổi, ngụ ấp Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1) điều khiển đi cùng chiều phía trước, làm ông Trưởng tử vong tại chỗ. Lúc này tài xế xe buýt đánh tay lái qua trái thì bị xe khách lưu thông theo hướng ngược lại đâm trúng, xe khách tiếp tục lao vào dãy cao su bên đường và dừng lại. Xem chi tiết tại đây

5.1

Đối tượng Dương Văn Lộc - Ảnh: TTXVN

Cướp tiệm vàng rồi trốn truy nã 2 năm bị công an tóm gọn

Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ Dương Văn Lộc (SN 1987, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi "Cướp tài sản". Đây là đối tượng trực tiếp cầm búa đập kính cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 có địa chỉ tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Trước đó, ngày 28/1/2016, Lộc cùng với Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, quê Cà Mau); Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, quê Bình Dương); Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, quê Tiền Giang) đã rủ nhau cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5. Số vàng 4 đối tượng cướp được gồm lắc, dây chuyền, trang sức... tổng trị giá 85 triệu đồng.

Sau khi gây án, ba trong số bốn đối tượng trên đã bị bắt. Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên cũng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng mức án 12 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Hà 11 năm tù; Nguyễn Văn Vũ Thêm 11 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”. Riêng tên Lộc đã bỏ trốn và bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



6.1

Chấn thương kinh hoàng của thủ môn SLNA Nguyên Mạnh tại AFC cup

Cựu tuyển thủ quốc gia chấn thương kinh hoàng tại AFC cup

Vừa qua, Sông lam Nghệ An đã có trận làm khách trên sân Tampines Rovers, Singapore trong khuôn khổ AFC Cup. Trận đấu chứng kiến một pha chấn thương kinh hoàng của thủ môn Nguyên Mạnh.

Cụ thể, ở phút 23 Nguyên Mạnh có pha bắt bóng bổng cận thành. Dù các cầu thủ đối phương chưa có tác động tới, nhưng do bật nhảy quá sớm nên Nguyên Mạnh bị lố đà. Trái bóng bật ra buộc Mạnh phải đổi động tác, dẫn tới tư thế tiếp đất không còn chính xác. Hệ quả là anh gặp chấn thương đáng sợ. Băng ghi hình quay chậm cho thấy cánh tay bị gãy gập theo hình chữ L rợn người.

Được biết, ngoài yếu tố chủ quan thì chấn thương này cũng có một phần ảnh hưởng bởi mặt sân cỏ nhân tạo. Loại sân này cấu tạo nền rất cứng, với sợi cỏ nilon có độ trôi ít hơn cỏ tự nhiên. Đặc tính này khiến các cầu thủ khi tiếp đất sai tư thế có thể dẫn tới những chấn thương nghiêm trọng. Xem chi tiết tại đây

7.1

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại bữa tối ngày 10/2

Em gái ông Kim nói cảm thấy quen thuộc khi tới Seoul

Yonhap đưa tin, trong bữa ăn tối thứ Bảy (10/2), bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết, bà cảm thấy quen thuộc ở Seoul mặc dù đây là lần đầu tiên bà đến Hàn Quốc. “Thật không cảm thấy không quen thuộc”, bà Kim trả lời ông Choi Moon-soon, thống đốc tỉnh Gangwon, khi được hỏi cảm thấy thế nào về Seoul.

Bà Kim đã tham dự bữa tối được tổ chức bởi Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon tại một khách sạn ở Gangneung, thành phố phụ trợ của Thế vận hội.

“Khi Thế vận hội khai mạc thành công với tiếng vỗ tay từ phía Triều Tiên và Hàn Quốc, chúng tôi tin rằng các cuộc tranh tài tại đây sẽ mở đường cho sự hòa giải của hai miền, để giúp mối quan hệ liên Triều mạnh mẽ hơn, và hơn nữa cho sự đoàn kết và thống nhất của người dân trên bán đảo Triều Tiên”, bà Kim nói với các quan chức Hàn Quốc có mặt tại bữa tối. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



8.1

Nhã Phương đã đến gặp và xin lỗi BTC Mai Vàng vì màn cầu hôn của Trường Giang trên sóng trực tiếp.

Nhã Phương xin lỗi BTC Mai Vàng vì màn cầu hôn của Trường Giang

Ngày 10/2, Ban tổ chức giải Mai Vàng 2018 tiết lộ, Nhã Phương đã ghé thăm trụ sở và chính thức gửi lời xin lỗi vì màn cầu hôn của Trường Giang trong lễ trao giải Mai Vàng vừa qua. Điều này đã gây ảnh hưởng đến khán giả cũng nhiều nghệ sĩ khác trong đêm trao giải Mai Vàng.

Theo đó, ngay sau khi trở lại TP.HCM sau lịch trình công tác tại nước ngoài và Hà Nội, Nhã Phương đã tới xin lỗi. Việc Nhã Phương bất ngờ tới tận nơi xin lỗi khiến BTC Mai Vàng khá bất ngờ vì cô không phải là người trực tiếp gây ra "sự cố" này. Theo thông tin từ báo chí, phía BTC đánh giá khá cao hành động của Nhã Phương khi cô gây ấn tượng bởi cách nói chuyện khiêm tốn, thiện chí.

Trước đó, ngày 18/1, Trường Giang đã gây “sốc” khi cầu hôn Nhã Phương ngay trên sân khấu đêm trao giải Mai Vàng 2018. Hành động này của nam diễn viên hài vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phần đông trong đó là phản đối và chỉ trích. Nhiều người cho rằng, nam danh hài đã "chiếm sóng" để phục vụ mục đích cá nhân là cầu hôn Nhã Phương. Hành động này "góp phần" khiến chương trình bị lố sóng và phải cắt nhiều tiết mục. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.