Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/12/2018

12/12/2018, 09:57
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/12/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

4

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/12/2018: Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân sửa đổi

Chỉ còn 5.000 chức vụ phải kê khai tài sản hàng năm

Đó là một trong những thông tin đáng lưu ý tại họp báo ngày 11/12 công bố lệnh của Chủ tịch nước ban hành 9 luật vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó có Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi...

Giới thiệu về Luật PCTN sửa đổi, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, lần này Luật sửa đổi quy định Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo hướng tăng cường một bước tính tập trung và phù hợp với thực tiễn tổ chức bộ máy, bảo đảm tính khả thi; quy định mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán bộ, công chức và một số nhóm viên chức giữ chức vụ, chức danh quản lý để từng bước quản lý chặt chẽ về dữ liệu tài sản, thu nhập, qua đó theo dõi, xác minh phục vụ cho công tác PCTN; đồng thời đổi mới căn bản phương thức kê khai để giảm bớt số đối tượng phải kê khai hàng năm và khắc phục tính hình thức trong thực hiện.

Luật cũng bổ sung căn cứ xác minh theo phương án xác minh tài sản, thu nhập hàng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên; quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu, kiến nghị xác minh tài sản, thu nhập; nội dung xác minh tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Tại hiện trường, phần đầu xe khách cắm xuống ruộng, bị hư hỏng

Xe khách cùng ô tô tải "tắm ruộng" sau va chạm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h00 ngày 11/12, trên tuyến đường 48B giao nhau với đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn Khối Tân Lâm, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An khiến 2 xe tô tô hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe khách của nhà xe Ngọc Chín mang BKS: 37B - 018.56 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm xe tải kéo theo rơ moóc BKS: 37R – 018.66 do anh Nguyễn Phi Hải (trú tại Thị xã Thái Hòa) điều khiển, chở theo sau là keo đã băm nhỏ đi theo hướng Thái Hòa - Đông Hồi.

Vụ tai nạn khiến 2 xe cùng bay xuống ruộng. Cả hai xe đều bị hư hỏng nặng phần đầu, may mắn lái xe và hành khách chỉ bị thương nhẹ. Xem chi tiết tại đây

4.1

Thanh tại Cơ quan điều tra

Khởi tố nam thanh niên giết nữ MC vì bị từ chối quan hệ

Sáng 11/12, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về 2 hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 26/11, chị Hồ Thị K T. (32 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe môtô đến ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để làm MC cho một đám cưới. Khoảng 22h, chị T. được anh Đoàn Công Trình (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành), người nhận show đám cưới, cho về nhà để sáng hôm sau quay lại tiếp tục làm MC. Đến 8h sáng hôm sau, anh Trình liên lạc với chị T. nhưng không được nên đã báo cho gia đình chị T. biết.

Nhận được thông tin, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp chị T. nên đã đến công an trình báo. Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



21

Đức Huy (15) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0

Malaysia 2-2 Việt Nam: Việt Nam chiếm lợi thế trước trận lượt về

Thi đấu hợp lý và có hai bàn thắng dẫn trước sau 27 phút nhờ công của Huy Hùng và Đức Huy. Tuy nhiên, chỉ với hai pha dàn xếp đá phạt, các cầu thủ chủ nhà Malaysia đã cân bằng tỷ số trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi điền tên tiền đạo Hà Đức Chinh – người chưa đá chính lần nào từ đầu giải vào đội hình xuất phát. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn tận dụng thể lực và sự càn lướt của Đức Chinh để hỗ trợ phòng ngự từ xa và gây náo loạn hàng thủ đối phương. Toan tính của ông Park đã phát huy hiệu quả tối đa trong hiệp 1.

Cầu thủ trưởng thành từ lò PVF thường xuyên lùi sâu tranh chấp bên phần sân nhà hoặc gây sức ép mỗi khi Malaysia có bóng. Nhưng ấn tượng hơn, Đức Chinh đã đóng vai trò “chim mồi” kéo giãn hậu vệ Malaysia, giúp Huy Hùng và Đức Huy ghi liền hai bàn ở các phút 23, 27. Xem chi tiết tại đây

6.1

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trump lần đầu lên tiếng về vụ bắt giữ giám đốc Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/12 (theo giờ địa phương) cho biết ông sẽ can thiệp vào vụ việc của Bộ Tư pháp Mỹ chống Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Huawei của Trung Quốc nếu vụ việc này phục vụ các lợi ích an ninh quốc gia hoặc giúp đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

Lãnh đạo Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Châu đã bị Canada bắt giữ hôm 1/12 theo yêu cầu của các công tố viên Hoa Kỳ với cáo buộc âm mưu lừa đảo các tổ chức tài chính trong mối quan hệ của tập đoàn với một công ty vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ trong các giao dịch với Iran.

Ngày 11/12, một tòa án Canada đã nêu các điều kiện để CFO Huawei Mạnh Vãn Châu được bảo lãnh tại ngoại. Theo đó, nữ doanh nhân này sẽ phải nộp 10 triệu CAD tiền bảo lãnh. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



23

Lý Nhã Kỳ và diễn viên Han Jae Suk (Hàn Quốc) đã không thể đi trọn hành trình với dự án phim “Thiên đường” 

Vì đâu nhiều phim Việt “chết yểu” trước khi ra rạp?

Các bộ phim không thể ra mắt vì nhiều lý do như thiếu vốn, đạo diễn mâu thuẫn với nhà sản xuất, chất lượng phim không đảm bảo… Điều này xảy ra không chỉ với phim điện ảnh mà cả phim truyền hình.

Những ngày qua, làng phim Việt xôn xao trước thông tin dự án phim hợp tác Việt - Hàn có tên Thiên đường đã phải dừng quay vô thời hạn vì hết vốn. Bộ phim có sự tham gia của hai diễn viên chính là Han Jae Suk (Hàn Quốc). Lý Nhã Kỳ ngoài việc đảm nhận vai chính còn là nhà đầu tư. Dự án án này được khởi quay vào ngày 10/10 và đã hoàn tất 70%. Tuy nhiên, mới đây, nhà sản xuất (NSX) Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân đưa ra thông báo giải tán đoàn phim.

Ngày 5/12, Công ty Phát Phú của diễn viên Lý Nhã Kỳ đã có đơn gửi cơ quan chức năng về việc Công ty Ivonk, mà người đại diện là NSX Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Phía Lý Nhã Kỳ tố Ivonk trong quá trình thực hiện phim thể hiện khả năng yếu kém cả về năng lực tài chính và khả năng quản lý vận hành dự án. NSX nợ tiền khách sạn trong thời gian ê-kíp làm phim lưu trú, thay đổi lịch quay phim đột xuất và liên tục, không quản lý được nhân sự và diễn viên dẫn đến tình trạng nhiều thành viên bỏ đoàn. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.