Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2018

01/02/2018, 09:39
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2018: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5.1

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2018: Toàn bộ bán đảo Sơn Trà có diện tích 4.439ha

Thủ tướng trả lời chất vấn ĐBQH việc thanh tra bán đảo Sơn Trà

Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) về việc thanh tra dự án bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ thông tin tới ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, diện tích toàn bộ bán đảo Sơn Trà (4.439ha) là khu vực nghiên cứu quy hoạch, nhưng diện tích khu vực tập trung phát triển trở thành khu du lịch quốc gia chỉ là 1.056ha.

Trong quy hoạch du lịch có nêu cụ thể là tổng diện tích các khu chức năng chỉ chiếm 553,6ha, còn lại là diện tích dự trữ phát triển. Tuy nhiên ngay cả trên 553,6ha này thì tổng số phòng lưu trú được xác định chỉ là khoảng 1.600. Do quy hoạch du lịch không đề cập đến vấn đề mật độ xây dựng, tầng cao trung bình, hệ số sử dụng đất (thuộc thẩm quyền của quy hoạch xây dựng) nên các chỉ tiêu này không được xác định, tuy nhiên với việc xác định ngưỡng phát triển hệ thống cơ sở lưu trú của du lịch Sơn Trà là 1.600 phòng thì ước tính tổng diện tích sàn xây dựng của các công trình dịch vụ du lịch chỉ là khoảng 150.000m2 (bằng 15ha). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến cô gai trẻ tử vong tại chỗ

Cô gái đi xe máy bị cuốn gầm xe ben chết thảm

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15h00 ngày 31/1, khi cô gái (khoảng 25 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS: 54Y3 – 5449 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp, Q.12, TP.HCM, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.12

Đến cầu Ba Thôn, P. Thạnh Lộc, Q.12 bất ngờ bị xe ben chở cát BKS: 16H-4963 lưu thông cùng chiều phía sau đã tông trúng và cuốn phương tiện cùng cô gái xuống gầm.

Vụ tai nạn khiến cô gái trẻ bị bánh xe ben cán qua người tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây

6.1

Bị cáo Nguyễn Minh Dương tại phiên tòa - Ảnh: Pháp luật Plus

Kẻ sát hại dã man người tàn tật cướp 3 triệu lĩnh án tử

Sáng 31/1, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Dương (25 tuổi; trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên ) mức án tử hình về tội “Giết người”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình. Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.H. (là người tàn tật, trú tại thôn Quý Đức, xã Ia Trốk, huyện Ia Pa).

Theo đó, khoảng 16h ngày 5/7/2017, Dương rủ con trai của anh C. (mới hơn 8 tuổi) ra quán tạp hóa của chị N.T.N.H (cách nhà anh C. khoảng 300m) mua thuốc lá. Tại đây, Dương quan sát thấy chủ quán là một phụ nữ tàn tật (liệt tay và chân trái) lại sống một mình trong quán nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 20h cùng ngày, Dương tiếp tục rủ con anh C. qua quán tạp hóa khác mua một đôi găng tay, một khẩu trang… Khoảng 30 phút sau, Dương mang theo các vật dụng vừa mua và một con dao đi đến quán chị H. để trộm cắp. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7.1
Danh hiệu Á quân giải châu Á 2018 của U23 Việt Nam sẽ là cú hích để bóng đá Việt Nam bùng nổ

U23 Việt Nam sẽ là cú hích để bóng đá Việt Nam bùng nổ?

Sau tấm vé U20 World Cup 2017 của U20 Việt Nam, bóng đá nước nhà lại thêm một phen thao thức với ngôi vị á quân giải châu Á của U23 Việt Nam. Nhưng để chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam trở thành cú hích cho cả nền bóng đá đi lên chắc chắn không thể là chuyện một sớm một chiều.

Hành trình của U23 Việt Nam tại giải châu Á đã khép lại những chiến tích lịch sử của đội bóng này vẫn sẽ được nhắc tới trong nhiều ngày nữa. Thày trò HLV Park Hang-seo lên đường cùng hi vọng có điểm bởi cả ba đối thủ ở bảng D gồm: Hàn Quốc, Australia và Syria đều được đánh giá vượt trội.

Tuy nhiên, gạt bỏ sự tự ti của một đội bóng đến từ Đông Nam Á, U23 Việt Nam đã chiến đấu bản lĩnh, kiên cường, hợp lý, tạo nên hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Ngay cả trong trận chung kết với Uzbekistan, dù phải thi đấu trên mặt sân dày tuyết, Xuân Trường cùng đồng đội vẫn chơi đầy nỗ lực và chỉ chịu thua trong những giây cuối cùng hiệp phụ thứ hai. Xem chi tiết tại đây

8.1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Triều Tiên công kích Mỹ “phân biệt chủng tộc”

Theo Reuters, Triều Tiên bắt đầu trở lại các cuộc công kích Mỹ vào ngày 31/1, buộc tội chính quyền ông Trump "trở thành câu lạc bộ của các tỷ phú, nơi nuôi dưỡng chính sách phân biệt chủng tộc trong khi phủ nhận tự do báo chí và bảo hiểm y tế cho công dân".

Những công kích này có trong "Sách trắng về vi phạm nhân quyền ở Mỹ năm 2017" do Viện Nghiên cứu Quốc tế của CHDCND Triều Tiên soạn thảo và được lưu hành tại Geneva vào thời điểm vài tuần trước kỳ họp chính của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

"Phân biệt chủng tộc và sự thù ghét là những căn bệnh cố hữu của hệ thống xã hội của Mỹ, và chúng đã trầm trọng hơn kể từ khi ông Trump nhậm chức", tài liệu của Triều Tiên cho biết. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Nghệ sĩ Trung Anh đã bị đánh chảy máu đầu khi xô xát với tài xế lái taxi trên đường

Xô xát với tài xế taxi, diễn viên Trung Anh bị đánh chảy máu

Chiều 31/1, cộng đồng mạng chuyền tay một đoạn video ghi lại cảnh NSƯT Trung Anh - người thủ vai Lương "Bổng" trong "Người phán xử" đang có mâu thuẫn với một tài xế taxi trên đường phố.

Theo đoạn clip ghi lại, có thể thấy nghệ sĩ Trung Anh đang tỏ ra khá bức xúc và cho rằng, người lái taxi đã chạy ẩu, cố tình lấn làn và chèn ngang đầu xe của anh. Sự việc thu hút nhiều người dân ở khu vực xung quanh. Cũng trong đoạn clip có thể thấy, tài xế taxi bị chảy máu đầu.

Chia sẻ trên Ngoisao.net, NSƯT Trung Anh cho biết, vụ xô xát xảy ra khi anh đang lái xe máy chở con gái đến trường. Trong lúc di chuyển trên phố, một phụ nữ đi xe máy phía trên lách tay lái khiến anh và một số người đi sau loạng choạng. Chiếc taxi phía sau anh cũng xử lý không kịp thời khiến một người khác bị ngã. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.