Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 19/12/2018

19/12/2018, 10:12
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 19/12/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

5

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 19/12/2018: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp

Tìm động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Ngày 18/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, bàn về một số công tác của Tiểu ban Kinh tế - xã hội chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Diễn ra sau phiên họp đầu tiên của tiểu ban hơn 1 tháng (9/11/2018), cuộc họp lần này bàn về việc hoàn thiện chế độ công tác, giao nhiệm vụ cụ thể để chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 2 của tiểu ban, thảo luận, làm rõ hơn nữa lộ trình, phân chia thời gian, công việc.

Sau khi lắng nghe thảo luận về phương pháp, cách thức xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban lưu ý phải làm sao có cách làm tốt nhất, khoa học nhất, sát nhất, dễ chấp nhận nhất, hiệu quả nhất để thực hiện. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

1.1

Xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trích Sài, nhiều người nhập viện

Xe Lexus đâm liên hoàn giữa phố Hà Nội, nhiều người trọng thương

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h00 ngày 18/12, trên đường Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Vào thời điểm trên, xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Lexus mang BKS 29A 742.75 lưu thông trên đường Trích Sài, khi đến số nhà 87 (đối diện vườn hoa) bất ngờ đâm vào một xe taxi. Sau đó, xe Lexus đâm liên tiếp vào nhiều xe máy khác rồi đâm vào xe chuyên dụng của CSGT trước khi dừng lại.

Theo một nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn khiến nhiều người đi xe máy bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ từ xe máy bắn tung toé khắp nơi, gần chục xe máy nằm la liệt dưới lòng đường, nhiều người dân hiếu kì tập trung đông để theo dõi vụ việc. Thậm chí bên dưới gầm xe Lexus vẫn còn 2 chiếc xe máy bị mắc kẹt, biển số xe chuyên dụng của CSGT bị đâm rụng. Xem chi tiết tại đây

3.1

Nạn nhân Trang đã được mổ phẫu thuật và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Đã bắt được lái xe Range Rover đâm nữ sinh ở Bà Triệu

Sáng 19/12, theo một nguồn tin của PV Báo Giao thông, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt được tài xế ô tô Range Rover tông gãy chân nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu- Trần Nhân Tông, Hà Nội, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Nguồn tin cho biết, qua trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover rơi lại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được biển số chiếc xe ô tô gây tai nạn. Theo đó, cảnh sát đã lần theo manh mối và đã bắt được tài xế ô tô Range Rover đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh. Hiện tài xế Range Rover đã được di lý về Hà Nội và đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Danh tính tài xế điều khiển ô tô Range Rover đâm gãy chân nữ sinh tại ngã tư Bà Triệu- Trần Nhân Tông rồi bỏ chạy được xác định là Nguyễn Mạnh Hồng (SN 1990, trú tại Ngọc Hội, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



22

Quang Hải là ứng viên sáng giácho danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 

Điểm mặt ứng viên Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

Sau một năm đầy ắp sự kiện và niềm vui, thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 sẽ đóng vai trò “chốt hạ” cho cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2018.

AFF Cup 2018 đã khép lại với thắng lợi trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam. Đây có lẽ cũng chính là thời điểm hợp lý nhất để tìm ra danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2018. Trước đó, theo công bố của Ban Tổ chức, 20 cái tên được đề cử gồm: Hà Đức Chinh, Nguyễn Anh Đức, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson, Trần Đình Trọng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường, Nghiêm Xuân Tú, Đinh Thanh Trung.

Trong số này, ngoại trừ Nghiêm Xuân Tú và Đinh Thanh Trung, phần còn lại ít nhiều đều đã cùng HLV Park Hang-seo chinh chiến tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 2018 và gần nhất là AFF Cup 2018. Không khó lý giải cho việc quân thày Park tràn ngập trong đề cử Quả bóng Vàng 2018 bởi ở cả ba giải đấu, U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam hay đội tuyển Việt Nam với những cầu thủ này đều chơi ấn tượng. Đặc biệt, chức vô địch AFF Cup 2018 chắc chắn sẽ có tác động cực lớn tới kết quả bầu chọn. Xem chi tiết tại đây

4

Trung Quốc chính thức giảm thuế ô tô sản xuất tại Mỹ từ tháng 1/2019

Mỹ - Trung “đình chiến”, giảm thuế ô tô trong 3 tháng

Trong một động thái nhằm giảm bớt căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, từ cuối tuần qua, Trung Quốc đã chính thức tuyên bố giảm thuế mặt hàng xe ô tô và phụ tùng sản xuất tại Mỹ trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Trước đó, Bắc Kinh đã nâng thuế đánh vào xe nhập khẩu từ Mỹ từ 15% lên 40%, nhằm đáp trả việc Washington áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc.

“Ngừng tăng thuế là một biện pháp cụ thể nhằm thực hiện thỏa thuận mà lãnh đạo 2 nước thống nhất”, thông báo của Ủy ban Thuế thuộc Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết.

Cụ thể, việc giảm thuế được áp dụng cho 211 mặt hàng gồm xe hơi và phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

26

“Gạo nếp, gạo tẻ” là bộ phim góp phần đưa tên tuổi của Thuý Ngân, Lê Phương đi lên trong sự nghiệp

Phim truyền hình phía Nam đã qua cơn bĩ cực

Gạo nếp, gạo tẻ; Con gái bố già; Phận làm dâu… là những bộ phim đang “làm mưa, làm gió” trên màn ảnh nhỏ khu vực phía Nam.

Chục năm trở về trước là thời kỳ hoàng kim của khái niệm “phim Việt giờ vàng”, chỉ tiêu phát sóng của các đài tăng mạnh, lên đến hơn 50% thời lượng dành cho phim truyền hình, khiến người người làm phim. Số lượng tỉ lệ nghịch với chất lượng, dẫn đến tình trạng Đài HTV chỉ dành 4 khung giờ chiếu phim Việt mới, trong đó một khung giờ (22h) trên HTV9 và 3 khung giờ còn lại (12h30, 20h, 22h30) trên HTV7.

Có nhiều lý do để giải mã thực trạng phim truyền hình phía Nam thất bại thảm hại. Tuy nhiên, mẫu số chung vẫn xuất phát từ chủ quan của nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên. Đạo diễn Thạch Thảo nhận định: “Thời điểm phim truyền hình phía Nam phát triển mạnh vì quảng cáo chủ yếu thông qua truyền hình. Nhưng lúc đó, thay vì tập trung đầu tư kỹ lưỡng vào chất lượng nội dung, khai thác các yếu tố văn hóa Việt, cập nhật xu hướng làm phim, kỹ thuật làm phim mới thì các nhà sản xuất chạy theo lợi nhuận, sản xuất ồ ạt khiến cho chất lượng phim ngày càng giảm sút. Hiện tại, truyền hình không còn là “mảnh đất” màu mỡ cho quảng cáo mà thay vào đó là digital với nhiều sự thông thoáng trong kiểm duyệt thì sự cạnh tranh là không tránh khỏi”. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.