Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/11/2017

20/11/2017, 09:26

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/11/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

5

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 20/11/2017: Dù là bãi gửi xe có phép, Công ty TNHH MTV Tiến Việt vẫn được độc chiếm “toàn bộ 5m vỉa hè” trên phố Chu Văn An

Hà Nội bất ngờ đề xuất tăng phí lòng đường, vỉa hè

UBND TP Hà Nội vừa đề xuất tăng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè mức cao nhất gấp 3 lần. Một trong những lý do TP Hà Nội đưa ra để tăng phí là hạn chế xe cá nhân đang tăng nhanh…

Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký gửi Thường trực Thành ủy đưa ra nhiều phương án tăng phí lòng đường, hè phố. Trong đó, UBND TP Hà Nội đề xuất HĐND tiến hành sửa đổi điểm I, II; bãi bỏ và bổ sung một số quy định tại Điểm III, Khoản b, mục 19, phần A, danh mục các khoản phí và lệ phí. Theo đó, mức thu phí sử dụng lòng đường, hè phố đối với mục đích trông giữ phương tiện ô tô, xe máy, xe đạp tăng từ 1,5-3 lần, bãi bỏ quy định về giao thẩm quyền sử dụng tạm lòng đường, hè phố để tạm dừng, đỗ, trông giữ xe cho các công ty khai thác điểm đỗ xe và bổ sung thêm quy định các điểm áp dụng công nghệ dừng đỗ xe thông minh nộp vào ngân sách nhà nước mức phí bằng 30% trên doanh thu dịch vụ trông giữ xe.

Cụ thể, phí sử dụng lòng đường, vỉa hè để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị (gồm 12 tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm), trong đó có phố: Nguyễn Xí, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Hàng Ngang, Hàng Đào… được lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề xuất tăng từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng (gấp 3 lần hiện nay). Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Hiện trường vụ tai nạn chiếc xe con bị tàu hoả đâm văng 20m khiến tài xế bị thương nặng

Xe con bị tàu hoả đâm văng 20m, tài xế bị thương nặng

Vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu hỏa và xe ô tô 4 chỗ khiến xe con bị tàu hoả đâm văng 20m, tài xế bị thương nặng xảy ra lúc 17h00 ngày 19/11, tại đường ngang dân sinh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa phận xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS: 29D - 510.29 do anh Hoàng Văn Lập (SN 1984, trú tại xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ) điều khiển chạy từ khu dân cư băng qua đường sắt hướng ra QL10. Do không chú ý quan sát tín hiệu cảnh báo có tàu tại điểm đường ngang trên, nên khi xe con đến giữa điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt ở xã Yên Tiến đã bị tàu chở hàng mang số hiệu AH2 chạy hướng Ninh Bình - Nam Định đâm trực diện.

Cú đâm mạnh đúng vào vị trí người lái khiến chiếc xe ô tô văng xa hơn 20m, bị hư hỏng nặng và làm tài xế xe con bị thương rất nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Xem chi tiết tại đây

6.1

Bãi gửi xe của Bệnh viện Việt Tiệp, nơi 2 nữ sinh bị đánh

Sinh viên thực tập bị nhân viên trông xe bệnh viện đánh bị thương

Sáng 20/11, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng thông tin về việc hai nữ sinh viên thực tập của trường Đại học Y Dược Hải Phòng bị nhân viên trông xe của bệnh viện đánh bị thương. Ông cho biết: Bệnh viện đã nhận được thông tin và đang đề nghị cơ quan công an tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, ngay sau khi biết tin, ông đã chỉ đạo các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho hai em sinh viên.

Kể về vụ việc, sinh viên D.D cho biết: “Sáng ngày 14/11, em và bạn đi học thực hành tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và gửi xe tại bãi gửi xe. Sau khi lấy vé, chúng em đi học bình thường. Đến 11h, bọn em đến chỗ gửi xe để lấy xe về thì không thấy xe đâu”.

Sau đó D. và bạn mình đi tìm xe và thấy xe ở một nơi rất xa nơi để ban đầu. 2 lốp xe của D. có hai lỗ thủng rất lớn. D. và bạn hỏi nhân viên trông xe thì họ to tiếng. Bạn của D. có nói các bác trông xe vô trách nhiệm và nói sẽ phản ánh lên Ban Giám đốc Bệnh viện. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



7

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo và những bài toán ở U23 Việt Nam

HLV Park Hang-seo đang lên kế hoạch cho U23 Việt Nam trước thềm giải U23 châu Á 2018 diễn ra đầu năm sau. Trước giải đấu quan trọng này, ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn có nhiều việc phải làm.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch cho U23 Việt Nam chuẩn bị dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trước mắt, ông thầy xứ kim chi tiếp tục dự khán hai vòng đấu cuối V-League 2017 để tìm quân. Tiếp đó, ông cùng các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ ngồi lại, thống nhất kế hoạch tập huấn cho U23 Việt Nam. Dự kiến, U23 Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 11, thời điểm V-League 2017 khép lại. Như vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có hơn một tháng để chạy đà.

Việc không phải đá V-League giúp các cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn cho nhiệm vụ trên tuyển nhưng khó khăn vẫn còn đó. Do đã căng sức cả mùa nên đây là thời gian cầu thủ gần như cạn năng lượng. Trong khi mục tiêu quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo ở lần tập trung này là tăng cường thể lực cho học trò. Nếu không tính toán hợp lý, vận dụng linh hoạt, toan tính của Mr Park dễ phản tác dụng, khiến cầu thủ chấn thương. Xem chi tiết tại đây

8

Người dân Zimbabwe nhảy múa kêu gọi Tổng thống Robert Mugabe từ chức

Chuyển giao quyền lực sau chính biến ở Zimbabwe

Hôm qua (19/11), lãnh đạo đảng cầm quyền ZANU-PF của Zimbabwe đã tổ chức cuộc họp bất thường về việc thông qua quyết định phế truất Tổng thống Robert Mugabe, vị lãnh đạo duy nhất tại đất nước miền Nam châu Phi kể từ khi nước này giành độc lập 37 năm trước, hãng tin Reuters dẫn lời 2 nguồn tin trong đảng ZANU-PF cho hay.

Cuộc gặp bất thường của Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PF tổ chức vào khoảng 10h30 sáng 19/11 theo giờ địa phương (tức khoảng 15h30 theo giờ VN), sau 4 ngày kể từ khi quân đội chiếm quyền. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, theo kênh Truyền hình Nhà nước Zimbabwe, ông Mugabe, 93 tuổi đã gặp gỡ các lãnh đạo quân đội.

Tiếp sau đây, Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PF sẽ tái bổ nhiệm ông Emmerson Mnangagwa làm Phó chủ tịch đảng, khôi phục lại sự nghiệp chính trị của vị cựu Giám đốc An ninh nổi tiếng với biệt danh “Cá sấu” sau khi ông bị sa thải hồi đầu tháng. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



9.1

Khi bị Phạm Hương "cướp lời", Kỳ Duyên thẳng thắn đề nghị Phạm Hương để mình nói nốt

Kỳ Duyên thẳng thắn lên tiếng khi bị Phạm Hương "cướp lời"

Tập 1 The Look – Vẻ đẹp thương hiệu vừa ra mắt tối 19/11 là cuộc tranh tài của 6 thí sinh xuất sắc nhất là Phương Linh, Ngọc Châm, Ngọc Dung, Thùy Dung, Thu Thùy, Cát Tiên. 6 thí sinh trải qua hai thử thách khó nhằn là "Tạo mẫu tóc trên xe" và "Chụp ảnh Street Style". Ba HLV Phạm Hương, Minh Tú, Kỳ Duyên đưa ra “chiến thuật” thuyết phục 2 thí sinh sáng giá nhất về đội của mình. Mỗi HLV một cá tính, “cuộc chiến” giành thí sinh giữa Phạm Hương, Minh Tú và Kỳ Duyên mang đến nhiều tình tiết gay cấn.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên làm HLV một chương trình truyền hình thực tế nên sự xuất hiện của cô nhận được nhiều sự quan tâm. Trong chương trình, Kỳ Duyên tỏ ra là người khá quyết đoán và không chịu nhường nhịn.

Cụ thể, trong phần thi chụp ảnh tương tác với xe kem của thí sinh Thùy Dung, nhờ những bức ảnh tươi tắn đầy phong cách, thí sinh này nhận được sự lựa chọn của cả ba HLV. Đặc biệt, Kỳ Duyên đứng hẳn dậy giơ bảng chọn để giành quyền ưu tiên khi trong đội cô đã có thí sinh Ngọc Dung. Hoa hậu Việt Nam 2014 xin quyền thuyết phục thí sinh trước khiến Minh Tú hóm hỉnh chia sẻ: “Mình là chị, mình phải nhường em nhỏ chứ”. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.