Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/8/2017

23/08/2017, 09:24
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/8/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

6

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 23/8/2017: Sửa chữa, thay thế máy tàu vỏ thép tại Xí nghiệp Đóng tàu Tam Quan.

Vụ tàu vỏ thép 67 nằm bờ: Lại kéo dài thời gian sửa chữa

Chiều 22/8, tại cuộc họp do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì liên quan đến vụ việc tàu vỏ thép 67 tại Bình Định hư hỏng, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tái khẳng định, không thống nhất phương án sửa chữa “chắp vá” của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Nam Triệu xin kéo dài thời hạn sửa chữa…

Theo ông Trần Văn Phúc, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Bình Định, đến nay, đã có 12/20 tàu vỏ thép bị hư hỏng của tỉnh này được kéo lên đà tại Xí nghiệp Đóng tàu Tam Quan (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để sửa chữa. Trong đó, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã kéo 7 tàu lên đà sửa chữa vỏ tàu bị gỉ sét, bắn cát và sơn lại toàn bộ tàu; thay mới máy thủy chính, sửa chữa khắc phục các hư hỏng về hầm bảo quản, trang thiết bị, hệ thống lái.

Cũng theo ông Phúc, hiện tiến độ sửa chữa tàu vỏ thép bị chậm so với kế hoạch đề ra, do trong thời gian kéo tàu lên đà để sơn sửa gặp phải trời mưa nên công ty không thể thực hiện việc bắn cát, phun sơn theo kế hoạch. Có 5 tàu cá thay lại máy thủy mới chủ tàu đề nghị thay hộp số có tỷ số truyền từ 3:1 lên 5:1 nên Công ty TNHH MTV Nam Triệu phải mời đơn vị thiết kế, Trung tâm Đăng kiểm tàu cá và các chủ tàu để thỏa thuận, thống nhất và làm hồ sơ thiết kế sửa đổi được duyệt, gia công hệ trục chân vịt mới. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 bị cán chết thương tâm - Ảnh: Minh Tâm.

Ngã ra đường, thiếu nữ bị xe container cán tử vong

Vụ TNGT thương tâm xảy ra vào khoảng 12h00 trưa 22/8, trên đường Bùi Thị Xuân, P.An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thu Thủy (17 tuổi, ngụ Bình Dương), hiện đang làm học sinh lớp 12.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, em Thủy đi xe đạp trên đường Bùi Thị Xuân để đến trường. Khi đến đoạn thuộc khu phố 1A, phường An Phú, xe của em Thủy bị sụp vào một ổ gà trên đường rồi té ngã. Đúng lúc này, một chiếc xe container mang BKS: 81C-109.76 kéo theo rơ mooc chạy theo hướng ngược lại đã cán qua người khiến em Thủy tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, thi thể em Thủy nằm giữa đường, chiếc xe container dừng cách hiện trường khoảng 10 mét.

Theo người dân, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có nhiều vũng nước chiếm gần một nửa mặt đường, xung quanh có một số ổ gà. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân bị sụt vào một ổ gà giữa đường dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Xem chi tiết tại đây

7.1

Ảnh minh họa.

Nghi can trộm cắp đâm công an xã thủng bụng

Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tổ chức truy bắt nghi can trộm cắp tài sản đâm trọng thương anh Trần Hoàng Nam (Công an viên Công an xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) để điều tra.

Trước đó, sáng 20/8, anh Nam về nhà riêng ở ấp Xóm Hố (xã Phú Hội) thì phát hiện thanh niên đột nhập nhà lục lọi tài sản nên đã tìm cách bắt giữ nghi can.

Trong quá trình truy đuổi và giằng co với đối tượng, anh Nam bị đối tượng dùng dao đâm vào bụng gây thương tích. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



17

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) thất bại tại nội dung 50m súng ngắn hơi

Giải mã thất bại gây sốc của Hoàng Xuân Vinh

Trưa 22/8, người hâm mộ thể thao Việt Nam háo hức chờ đón tin vui từ trường bắn quốc tế Subang (Kuala Lumpur, Malaysia), nơi nhà vô địch bắn súng Olympic Hoàng Xuân Vinh tranh tài vòng chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Tuy nhiên, Xuân Vinh thất bại một cách không thể tồi tệ hơn, khi là người đầu tiên bị loại ở viên đạn thứ 12. Mọi hi vọng được dồn vào xạ thủ Trần Quốc Cường nhưng anh cũng tiếp bước đồng đội, bị loại ở viên thứ 14. Việc Xuân Vinh thi đấu thất vọng ở nội dung anh từng giành HCB Olympic (thiếu chút nữa giành HCV) gây sốc cho giới chuyên môn. Bản thân xạ thủ gốc Quảng Trị cũng ngỡ ngàng với chính mình. Anh lầm lũi rời trường bắn, từ chối mọi tiếp xúc với báo giới.

Chia sẻ với Báo Giao thông, nhà báo Đặng Việt Cường, người nhiều năm theo dõi bắn súng Việt Nam và có mặt trực tiếp theo dõi Xuân Vinh thi đấu tại Subang khẳng định: “Xuân Vinh thất bại vì bị tâm lý đè nặng. Ngay từ 5 viên đạn đầu tôi đã dự cảm chẳng lành bởi anh bắn không chắc tay. Với vị thế của một nhà vô địch Olympic, anh phải chịu quá nhiều áp lực, mà trong môn bắn súng, chỉ tâm lý một chút thôi đã là cả vấn đề”. Xem chi tiết tại đây

8.1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov

Nga sắp sửa tung trừng phạt đáp trả đối với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov ngày 22/8 tuyên bố, chính quyền Moscow bắt đầu chuẩn bị biện pháp trừng phạt đáp trả đối với mở rộng trừng phạt của Mỹ.

Theo Tass.ru, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng từ lúc có nội các mới ở Nhà Trắng, đó là "sự quá đáng thứ tư".

Theo quan chức Nga, xu hướng để phá hủy quan hệ song phương do cựu Tổng thống Barack Obama bắt đầu đang được tiếp tục thực hiện trong chính quyền mới.

"Washington lại thực hiện hành động này. Hôm 22/8, Bộ Tài chính Mỹ mở rộng biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Hiện nay, vì hợp tác với Triều Tiên, 4 công dân Nga và một công ty bị biện pháp trừng phạt mới ảnh hưởng", - tuyên bố của quan chức ngoại giao Nga nói. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



10

Một bức ảnh trong chùm ảnh “Đường 20 Quyết Thắng” của tác giả Hứa Kiểm, đoạt Giải thưởng Nhà nước đợt V năm 2017 - Ảnh: TTXVN

Nực cười xét tặng giải thưởng Nhà nước, Hồ Chí Minh

Ồn ào trong việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật (VHNT) trong nhiều năm vừa qua phần nào cho thấy những bất cập trong xét tặng giải thưởng và danh hiệu lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Cùng đó là ý kiến lo ngại chất lượng các giải thưởng này đang đi xuống.

Tại Hội nghị Công tác xây dựng dự thảo Nghị định bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT tổ chức ngày 22/8 tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định phải có giải thưởng tại các cuộc thi liên hoan, triển lãm làm tiêu chuẩn để đánh giá giá trị đặc biệt xuất sắc hoặc xuất sắc cho các tác phẩm là chưa phù hợp với một số trường hợp cụ thể.

Chẳng hạn, những tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn trước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước dù rất có giá trị về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, nhưng do giai đoạn này đất nước có chiến tranh, ít có các cuộc thi được tổ chức hoặc do điều kiện khách quan nên Bộ VH,TT&DL không tổ chức các cuộc thi sáng tác định kỳ đối với một số lĩnh vực. Nếu vì những tác phẩm này không có giải thưởng của Bộ mà không được xét sẽ bỏ sót việc tôn vinh những tác phẩm thực sự có giá trị trong đời sống xã hội. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.