Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/7/2018

09/07/2018, 09:22
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/7/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

thuy san

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 9/7/2018: Một lồng bè nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017

Nhiều sai phạm trong hỗ trợ thiệt hại bão lụt tại Khánh Hòa

Gần 8 tháng sau cơn bão số 12 (cuối năm 2017) nhưng hàng trăm người dân nuôi trồng thủy sản ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vẫn chưa nhận được hỗ trợ thiệt hại hoặc bị địa phương “làm khó” khi thực hiện vay vốn, tái sản xuất. Nghiêm trọng hơn là hàng loạt sai phạm của các xã, thị trấn trong công tác hỗ trợ bão lụt mới đây bị phanh phui.

Vụ tôm năm ngoái, gia đình bà Phạm Thị Hiếu (thôn Tân Đức, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) mất sạch hơn 1.000 con tôm hùm sau cơn bão số 12. Hơn 2 tỷ đồng tiền vay ngân hàng, 18 triệu tiền lãi/tháng giờ không còn khả năng trả nợ, bà Hiếu lại gắng gượng vay bạn bè mà chỉ đủ nuôi vài chục con, mong thoát cơn cùng cực. “Bão qua gần 8 tháng rồi mà chúng tôi không được nhận đồng hỗ trợ nào. Mong địa phương có biện pháp giúp đỡ bà con mà cũng chẳng thấy đâu”, bà Hiếu buồn bã nói.

Chẳng khá hơn, bà Trần Thị Kim Chi (thị trấn Vạn Giã) cũng mất trắng số thủy sản đang nuôi sau cơn bão, thiệt hại nhiều tỷ đồng. Trước đó, gia đình bà vay ngân hàng 700 triệu đồng, muốn khoanh nợ để tái sản xuất nhưng không được. “Chúng tôi lên ngân hàng làm thủ tục, họ đồng ý. Nhưng rồi vài bữa sau họ xuống thu tiền lãi. Vậy là cớ làm sao?”, bà Chi thắc mắc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Đấu đầu xe tải, hai người nguy kịch

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 8/7, tại QL26, đoạn qua xã Ea Tih, huyện Ea Kar, Đắk Lắk khiến 2 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, anh Đinh Duy Toản ( 30 tuổi, trú xã Ea Pil, huyện Mđắk) điều khiển xe máy mang BKS: 38K1 - 161.77 chở chị Nguyễn Thị Thu Hiền ( 27 tuổi, trú xã Ea Kpam, huyện Cư M"gar) đi từ thị trấn Ea Kar đến huyện Mđắk. Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe tải BKS: 98C-018.18 do anh Võ Hoàng Anh Quý ( 28 tuổi, trú tại xã Vân Thạch, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cầm lái chạy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Toản, chị Hiền bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, xe gắn máy hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

20

Chiều 6/7, nhiều tàu cuốc vẫn ngang nhiên hút cát trên sông Hồng qua địa bàn xã Cẩm Đình

Cát tặc lộng hành, thách thức Chủ tịch Hà Nội

Trong khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo xử lý cát tặc ở Phúc Thọ, thì trên sông Hồng đoạn qua xã Cẩm Đình, nhiều tàu cuốc, sà lan cỡ lớn vẫn ngang nhiên hút cát trái phép.

Sáng 5/7, bên lề kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ động chia sẻ với báo chí clip ghi lại cảnh các tàu cát tặc lộng hành tại địa bàn huyện Phúc Thọ. Đây là clip được Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn gửi qua điện thoại cho ông Chung. Ông Chung sau đó cho biết đã chỉ đạo các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh.

Tuy nhiên, đến ngày 6/7, có mặt tại bờ đập thôn Cựu Đình, xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ, PV Báo Giao thông ghi nhận vẫn có 3 tàu cuốc khổng lồ đang nổ máy ngang nhiên hút cát dưới lòng sông Hồng mà không hề có bất kì lực lượng nào tới kiểm tra xử lý. Lúc này, có hàng trăm người dân trong thôn đứng trên bờ đập quay video, bàn tán và bày tỏ bức xúc. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò đối diện nguy cơ bị loại

Cửa nào cho U19 Việt Nam đi tiếp tại giải U19 Đông Nam Á?

Trận thua 0-1 trước Indonesia ở lượt đấu thứ tư đã đẩy U19 Việt Nam vào tình thế khó khăn. Tại bảng A, đội bóng áo đỏ mới có 7 điểm (hiệu số bàn thắng bại +7). Trong khi đó, Thái Lan có 10 điểm (+14) còn Indonesia có 12 điểm (+9). Đội chủ nhà Indonesia chắc chắn đã có vé vào bán kết, Thái Lan trên lý thuyết vẫn còn khả năng bị loại, đồng thời Việt Nam còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, cơ hội này là không lớn.

Với cục diện hiện tại, U19 Việt Nam chỉ đi tiếp khi Thái Lan thua Indonesia và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thắng Singapore với cách biệt đủ lớn để vượt qua chỉ số phụ của Thái Lan. Cụ thể hơn, nếu Thái Lan thua 0-1, Việt Nam cần thắng cách biệt 7 bàn; Thái Lan thua 0-2, Việt Nam cần thắng cách biệt 6 bàn...

Như vậy cũng có nghĩa U19 Việt Nam không có quyền tự quyết. Chỉ cần Thái Lan không thua Indonesia, Minh Bình cùng đồng đội thắng Singapore bao nhiêu cũng không có ý nghĩa gì. Rõ ràng, nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng đang hiển hiện trước mặt thầy trò ông Tuấn. Xem chi tiết tại đây

5.1

Bộ trưởng Brexit David Davis từ chức

Bộ trưởng Brexit bất ngờ từ chức, Thủ tướng Anh gặp khó

Ông David Davis đã từ chức khi đang trở thành Ngoại trưởng Anh phụ trách vấn đề rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến ​​sẽ trình bày tầm nhìn của mình cho thỏa thuận Brexit tại Brussels vào tuần tới.

Hãng Reuters trích dẫn nguồn tin thân cận với ông này cho hay, Davis đã gửi thư từ chức cho Thủ tướng và việc ra khỏi Nội các của ông sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Ông David Davis được cho là đã theo chân người tiền nhiệm, cựu Bộ trưởng Brexit Steve Baker, người cũng đã từ chức trước đó.

Theo trang Mirror dẫn lời chủ tịch Đảng Lao động Ian Lavery cho hay, chính phủ của bà Theresa May đã rơi vào "hỗn loạn tuyệt đối" sau khi hay tin ông David Davis từ chức. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



25

Một tiết mục xiếc tại Cuộc thi Tài năng xiếc trẻ ở 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2015

Nghệ sĩ xiếc không dám đăng ký bản quyền do đâu?

Thủ tục đăng ký bản quyền xiếc theo các quy định hiện nay cực kỳ đơn giản. Thế nhưng, vẫn chưa có bất kỳ tiết mục xiếc nào của Việt Nam được đăng ký?

Xiếc thuộc loại hình sân khấu được phép đăng ký bản quyền tác giả theo Điều 14, Luật Sở hữu trí tuệ. Thế nhưng, theo rà soát của Cục Bản quyền tác giả, tính đến ngày 4/7/2018, ở Việt Nam chưa có bất kỳ tiết mục xiếc nào được cá nhân hay tổ chức đứng ra làm hồ sơ đăng ký xác lập bản quyền.

Lý giải về thực trạng này, ông Vũ Ngoạn Hợp, nguyên Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, hiện nay các tiết mục xiếc rất khó để đăng ký bản quyền, chỉ những vở diễn xiếc và trích đoạn có nội dung hoặc chủ đề thì có thể đăng ký bản quyền. Bởi không ai dám đứng ra khẳng định mình là người đầu tiên sáng tạo và nghĩ ra các động tác kỹ thuật. Gần như tất cả các động tác kỹ thuật được sử dụng trong xiếc hiện nay đã được thế giới quốc tế hóa. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.