Xã hội

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/4/2019

22/04/2019, 09:07
image

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 22/4/2019: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

img
Người dân đua nhau xây nhà trước khi chính thức lên quận vào năm 2020 (Trong ảnh: Nhà đang xây dựng tại xã Hải Bối, Đông Anh)

Hà Nội: Dân ngoại thành ồ ạt xây nhà “chạy” lên quận

Thông tin chốt 4 huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì lên quận dẫn tới tâm lý ồ ạt xây nhà để tránh vướng thủ tục pháp lý sau này.

Những ngày giữa tháng 4, tại thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm), từ đầu phố, PV đã chứng kiến cảnh bụi đất mù mịt với những đoàn xe tấp nập chở vật liệu xây dựng. Đi sâu vào thị trấn, rẽ vào ngõ Cửu Việt dài hơn km có gần chục nhà đang xây, máy kéo, trộn bê tông nổ xình xịch, tiếng thợ xây đập gạch lách cách, trò chuyện râm ran… Anh Nguyễn Văn Toàn, chủ nhà đang xây vừa giám sát thợ trộn bê tông vừa nói oang oang: “Thủ tục xây nhà đơn giản lắm, chỉ cần đủ chứng minh thư, hộ khẩu, sổ đỏ nộp lên là được xây”.

Ngay cạnh đó, chị Nguyễn Thị Ngoan cũng không ngần ngại chia sẻ: “Bây giờ vẫn là thị trấn, chưa phải xin phép. Nhà đang xây đây có phải làm gì đâu. Sang năm lên quận khó hơn đấy, có đất rồi thì xây luôn đi”. Xem chi tiết tại đây

img
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Thái tử vong tại chỗ

Tông vào đuôi xe container đỗ bên đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 19h00 ngày 21/4, trên QL1, đoạn qua xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe máy mang BKS: 74D1 - 161.23 do anh Nguyễn Quang Thái (24 tuổi, trú thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyệnTriệu Phong, Quảng Trị) cầm lái lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì tông thẳng vào đuôi xe container BKS: 63C - 089.07 kéo theo rơ moóc mang BKS: 63R - 000.18 do Nguyễn Văn Nghĩa (48 tuổi, trú P.9, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển đang dừng đỗ bên đường.

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Quang Thái tử vong tại chỗ; tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng nằm gần thi thể nạn nhân. Xem chi tiết tại đây

img
Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử ngày 20/12.

Hôm nay (22/4), Vũ "nhôm" cùng Trần Phương Bình lại hầu tòa

Sáng 22/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 17 bị cáo ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), khiến ngân hàng này bị thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm triệu tập hơn 320 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, trong đó có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Trước đó, vào ngày 20/2, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ 17 năm tù vì tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Xem chi tiết tại đây

img
Theo đánh giá hiện tại, ĐT nữ Việt Nam có rất nhiều cơ hội được dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận tin vui tại World Cup 2023

FIFA vừa công bố danh sách các quốc gia và liên minh chính thức tham gia vào cuộc đua giành quyền đăng cai VCK World Cup nữ 2023. Theo đó, 4 quốc gia Nam Mỹ (Brazil, Argentina, Colombia, Bolivia), 1 quốc gia châu Phi (Nam Phi), 1 quốc gia châu Đại dương (New Zealand) và 3 quốc gia-liên minh châu Á (Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc-Triều Tiên) sẽ chạy đua quyết liệt nhằm đưa Ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh về với mình.

Lần gần nhất một liên đoàn thuộc AFC đăng cai VCK World Cup nữ là Trung Quốc năm 2007. Sau đó, VCK World Cup nữ đã 2 lần được tổ chức ở châu Âu (Đức năm 2011, Pháp năm 2019) và 1 lần tổ chức ở châu Mỹ (Canada năm 2015). Trong bối cảnh châu Phi và châu Đại Dương không được đánh giá cao về bóng đá nữ, World Cup 2023 rất có thể sẽ quay trở về với châu lục đông dân nhất thế giới sau 16 năm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các ứng cử viên của châu Á đều rất tiềm năng. Australia từng tổ chức thành công Asian Cup 2015. Chính phủ nước này đã lên kế hoạch đầu tư 1 triệu USD và hứa sẽ chi thêm 4 triệu USD nữa để nâng cấp cơ sở vật chất nếu giành được quyền đăng cai. Xem chi tiết tại đây

img
Một ủy ban bầu cử khu vực đang tiến hành kiểm phiếu vòng 2 cuộc bỏ phiếu ngày 21/4

Ủy ban bầu cử Ukraine công bố kết quả sơ bộ khi kiểm phiếu vòng 2

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine (CEC) hiện vẫn chưa công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vòng 2, diễn ra vào ngày 21/4 (giờ địa phương).

Nhưng, theo kết quả sơ bộ khi kiểm phiếu 44,72%, ứng cử viên tổng thống Volodymyr Zelensky hiện đang dẫn đầu với 73,07% số phiếu ủng hộ tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, ngoại trừ khu vực Lviv.

Đối thủ của ông, Tổng thống Petro Poroshenko chỉ nhận được 24,58% số phiếu ủng hộ tại phần lớn các khu vực bầu cử. Nhưng tại khu vực Lviv, vị tổng thống sắp mãn nhiệm nhận được 67% phiếu bầu. Cũng theo báo cáo của CEC, 2,33% phiếu bầu bị xét là không hợp lệ. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:

img
Phương Trinh Jolie cho biết cô không hề khoe thân quá đà như nhiều người vẫn nghĩ

Phương Trinh Jolie: Tôi chẳng làm gì phạm thuần phong mỹ tục

Nữ ca sĩ nóng bỏng Phương Trinh Jolie cho biết, trong tình yêu cô là một cô gái khó trị. Song, ở tuổi 31 cô vẫn chưa muốn lập gia đình.

Hơn chục năm theo nghề, cái tên Phương Trinh Jolie mới thực sự được biết đến nhiều hơn trong những năm gần đây, là do chị “đi chậm mà chắc” hay do kém may mắn?

Nếu kém may mắn, Trinh đã không được giải cao nhất khi vừa thi Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006 và sau đó đã không được các đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai chính liên tiếp trong mảng phim truyền hình. Gần đây, tôi dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc nhưng chưa đến thời điểm để tung sản phẩm mới. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.