Thời sự

Tin tức hôm nay 25/3/2017 mới nhất, nóng nhất

25/03/2017, 11:01

Tin tức mới nhất, nóng nhất hôm nay 25/3/2017: Tin pháp luật, thế giới, giải trí showbiz, thể thao, tai nạn giao thông...

Tin tức hôm nay 24/3/2017 mới nhất, nóng nhất 

doc-dau-tre-vao-may-vat-long-ga-so-gd-dt-lao-cai-n

Hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà.

Dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà: Sở GD&ĐT Lào Cai nói gì?

Ngày 25/3/2017, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp với UBND huyện Bảo Thắng, Công an huyện Bảo Thắng tiến hành xác minh sự việc hiệu trưởng, giáo viên trường mầm non dốc đầu trẻ vào máy vặt lông gà gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Lào Cai: Vào hồi 7h30 phút ngày 22/3/2017, bố cháu Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp mẫu giáo 4 tuổi A3 trường mầm non xã Xuân Giao (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đưa con đi học, đến lớp cháu khóc nhiều. Anh Nam lấy roi định đánh cháu, nhưng cô Hà Kim Vân, giáo viên chủ nghiệm lớp A3 ngăn lại.

Sau đó, hai bố con ra sân trường, đến khoảng 8h, anh Nam đưa cháu Huy vào lớp giao cho cô giáo Hà Kim Vân là giáo viên chủ nhiệm lớp, lúc đó cháu Huy vẫn khóc. Cô Vân bế cháy Huy vào lớp, bị cháu cắn chảy máu tay và cào nhiều vết ở tay, cháu khóc giãy giụa. Cô thả cháu ra, cháu vẫn khóc to chạy về phía nhà bếp. Xem chi tiết tại đây.

Nghi vấn ô tô cố tình tông xe máy khiến 2 người nguy kịch

Ngày 25/3, thông tin từ Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 người bị thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch.Cu

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 20/3, trên tuyến đường thuộc khu phố Tân Phong, thị trấn Quảng Xương (Thanh Hóa), hai thanh niên gồm Lê Huy Lợi và Lê Huy Giang (đều trú tại xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương Thanh Hóa) đi xe máy hiệu Exciter bất ngờ bị xe ôtô con mang BKS 36A-177.74 đi ngược chiều tông trực diện.

tai-nan-giao-thong-quang-xuongjpg1-0905

Chiếc xe máy bị nát vụn sau cú tông của ô tô con.

Cú tông mạnh đã khiến Lê Huy Lợi và Lê Huy Giang bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe máy hiệu Exciter nát bét, chiếc xe ô tô hư hỏng phẩn đầu, mặt kính phía trước bị vỡ. Đặc biệt, trên mặt kính xe ô tô có 1 kiếm nhật dài 1m2. Xem chi tiết tại đây.

Cụ bà 68 tuổi tử vong dưới bánh xe đầu kéo ở Bình Định

Lúc 18h40 ngày 24/3 tại km 04+00 trên tuyến QL19 (khu vực Cầu Đôi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong tại chỗ.  

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Đỗ Phú Thanh (SN 1965, trú xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển xe đầu kéo BKS 51C - 402.38 kéo theo rơ móc 51R - 067.72 lưu thông từ hướng ngã 3 Phú Tài (TP Quy Nhơn) về trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định).

nguoi-phu-nu-chet-tham-duoi-banh-xe-dau-keo-2347

Hiện trường vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ tối 24/3. Ảnh: CSGT cung cấp.

Khi đến khu vực Cầu Đôi (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) xe đầu kéo bất ngờ đâm vào phía sau xe máy BKS 77AA - 002.12 do bà Cao Thị Lăng (SN 1949, trú tại số nhà 195 đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn) điều khiển đi cùng chiều. Sau va chạm, chiếc xe cán qua người bà Lăng gây tử vong tại chỗ. Xem chi tiết tại đây.

Nâng mức kỷ luật giám thị bị học sinh tố chép bài lên facebook

Tối 24/3, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, hiện Hội đồng kỷ luật Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (Thanh Chương) đã họp và quyết định nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo đối với cô Nguyễn Thị Lê Hằng vì đã vi phạm quy chế tại Kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2016-2017.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 18/3, cô Hằng thừa nhận trong 20 phút đầu của buổi thi môn Tiếng Anh, kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An, đã không ở đúng vị trí coi thi, đi lại trong phòng thi gây ảnh hưởng, mất tập trung cho thí sinh.

17351055_1206351209469580_1783277190_n-1432

Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách nơi cô giáo Nguyễn Thị Lê Hằng đang công tác.

Đồng thời, cô Hằng đã chép lại một phần kết quả bài làm, phần trả lời câu hỏi đọc hiểu của một thí sinh học trường THPT chuyên Phan Bội Châu mang cho một thí sinh khác xem. Sau khi bị giám thị coi thi số 2 và giám thị coi thi vòng ngoài nhắc nhở, cô Hằng đã trở về đúng vị trí coi thi của mình. Xem thêm chi tiết tại đây.

Bé 8 tuổi tử vong bất thường ở bệnh viện Nghệ An

Chiều ngày 24/3, bác sĩ Trần Văn Cương, Phó giám đốc bệnh viện Sản nhi Nghệ An, xác nhận vào sáng cùng ngày, tại bệnh viện này đã xảy ra 1 trường hợp bệnh nhi 8 tuổi tử vong nhưng chưa rõ nguyên nhân, tin tức trên Người lao động.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 22/3, cháu Đ.T.V. (8 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được người nhà đưa vào khám và nhập viện tại khoa cấp cứu lưu của bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng nôn, sốt, lên cơn co giật.

benh-vien-san-nhi-nghe-an-2-1490331121-0626

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An nơi cháu bé 8 tuổi tử vong. 

Ngay sau đó, phía bệnh viện đã cho thăm khám và tiến hành hội chẩn các khoa gồm khoa tiêu hoá, lây, thần kinh, ngoại. Tuy nhiên, sau 2 ngày thăm khám, các bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân bệnh của cháu V..

Bác sĩ Lê Thị Thu cho biết trong ngày và đêm 23/3, bác sĩ này đã khám nhiều lần cho cháu V., lần gần nhất là khoảng 4h sáng ngày 24/3 nhưng các thông số đều không có gì bất thường.

Đến khoảng 4h30, cháu V. bất ngờ lên cơn co giật, tím tái. Phát hiện sự việc, bác sĩ Thu cùng các nhân viên y tế liền đưa cháu V. lên khoa Hồi sức cấp cứu để cấp cứu nhưng cháu tử vong ngay sau đó.Xem chi tiết tại đây.

Trọng tài trận Barca - PSG được trắng án

Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin khẳng định, trọng tài Deniz Aytekin sẽ không bị phạt dù có nhiều quyết định tranh cãi trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barca và PSG.

“Chúng tôi sẽ không đưa ra án phạt nào với trọng tài Deniz Aytekin. Khi có điều gì không ổn, chúng ta nên thảo luận về nó, chứ không phải đưa ra án phạt. Nó giống như việc bạn trừng phạt cầu thủ đá trượt phạt đền. Chỉ khi cậu ta đá hỏng nhiều quá thì HLV mới xem xét “cất” cầu thủ đó trên băng ghế dự bị”, ông Aleksander Ceferin nói. Xem chi tiết tại đây.

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2018 châu Âu ngày 25/3

Rạng sáng nay (25/3), vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã đồng loạt diễn ra 9 trận đấu tại các bảng D, G, I. Đáng chú ý nhất đương nhiên là hai trận đấu có sự góp mặt của Italia và Tây Ban Nha ở bảng G. Trên sân nhà, Italia dù không có được thế trận quá tốt nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ hai pha lập công của De Rossi và Immobile.

ket-qua-vong-loai-euro-2018-khu-vuc-chau-au-2356

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2018 châu Âu ngày 25/3.

Trong khi đó, Tây Ban Nha có thắng lợi tưng bừng trước đối thủ Israel. Những cầu thủ lập công cho Bò tót là: Silva, Vitolo, Costa và Isco. Bên cạnh đó, những cặp đấu có sự góp mặt của xứ Wales, đương kim á quân EURO, Thổ Nhĩ Kỳ, Iceland hay Serbia cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ...

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu ngày 25/3.Xem chi tiết tại đây.

Johnny Trí Nguyễn bị tai nạn giao thông, Ducati 400 triệu vỡ nát

jonnytri-nguyen-0934

Johnny Trí Nguyễn gặp tai nạn tại Quy Nhơn, chiếc xe của hãng Ducati trị giá 400 triệu đồng bị hư hỏng nặng. 

Sáng 24/3, Johnny Trí Nguyễn một mình lái xe mô tô từ TP.HCM ra Đà Nẵng gặp đối tác. Đến địa phận Quy Nhơn, anh bất ngờ bị tai nạn giao thông. Ngay sau đó, anh chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo Johnny Trí Nguyễn là khi đi vào khúc cua thì bị trượt ngã vì mặt đường trơn dầu nhớt. Sau đó anh phát hiện trước mình, một xe máy khác cũng bị tai nạn ở đây. Xem chi tiết tại đây.

Mỹ siết chặt hoạt động cấp VISA cho người nước ngoài

Chính quyền Washington bắt đầu có những động thái siết chặt hoạt động cấp VISA cho người nước ngoài, cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu xác định một số nhóm nhất định cần được kiểm tra kỹ lưỡng khi họ xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.

usairport-0935

Kiểm tra an ninh tại một sân bay ở Mỹ

Chỉ thị cũng hướng dẫn các cơ quan chức năng của Mỹ ở nước ngoài phải xem xét các tài khoản trên mạng xã hội của những người xin visa bị tình nghi có liên hệ khủng bố hay từng sinh sống trong những khu vực bị nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát. Xem chi tiết tại đây.

Triều Tiên có 7.000 tin tặc, sẵn sàng tấn công mạng Hàn Quốc?

1464535287-hackertrieutien-0730

Ảnh minh họa.

Chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc (KINU) Jeong Gu-yeon và Lee Gi-tae ngày 24/3 đã công bố một báo cáo về “Sự phát triển khoa học công nghệ và mối đe dọa mới từ Triều Tiên” với nội dung cảnh báo về nguy cơ từ các vụ tấn công mạng từ Bình Nhưỡng, theo KBS World Radio.

Nội dung báo cáo cho thấy Triều Tiên đã thành lập Bộ tư lệnh không gian mạng với 1.700 người được biên chế trong 7 đơn vị tin tặc trực thuộc quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên. Xem chi tiết tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.