Làm báo cùng Giao thông

Tin tức mới nhất, đặc sắc nhất trên Báo Giao thông ngày 14/2/2017

14/02/2017, 10:02
image

Thu phí cao tốc theo giờ?, Sau ghi hình phạt “tè bậy” sẽ phạt nói tục...là những tin bài đặc sắc ngày 14/2.

Ảnh chụp Màn hình 2017-02-14 lúc 07.38.10

Trang nhất Báo Giao thông số 26 ra ngày 14/2/2017

Có nên thu phí cao tốc theo giờ?

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa đề xuất phương án điều chỉnh mức phí qua trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo giờ. Theo đó, mức phí vào giờ cao điểm sẽ tăng gấp hai lần, đồng thời vào giờ thấp điểm sẽ giảm một nửa với mục đích kéo giảm ùn tắc giao thông. (Xem chi tiết)

Cách nào giải cứu ùn tắc tại nút giao Pháp Vân?

Hà Nội: Sau ghi hình phạt “tè bậy” sẽ phạt nói tục

Lần đầu tiên tại Hà Nội, 3 người có hành vi “tè bậy” nơi công cộng bị xử phạt 2 triệu đồng/người. Cảnh sát cho biết, sẽ tăng cường xử lý hành vi phản cảm này để giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Ghi hình, phạt 3 tài xế taxi "tè bậy" 6 triệu đồng

Xem thêm video:

Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Theo Nghị định 09, họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính Nhà nước.

Thúc mặt bằng dự án đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 13/2, Đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm Trưởng đoàn đã kiểm tra dự án xây dựng tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Bắt “ma men” nơi vùng biên

Nhằm kéo giảm TNGT ở miền núi, vùng biên trong dịp lễ hội xuân, lực lượng chức năng đã tăng cường TTKS, xử lý vi phạm song song với tuyên truyền pháp luật ATGT. Đặc biệt, chú trọng xử lý nồng độ cồn vốn là vi phạm phổ biến ở nơi đây.

Muốn gắn phù hiệu, Uber phải đăng ký kinh doanh vận tải

Trao đổi với Báo Giao thông chiều 13/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định, không có chuyện Bộ GTVT cấm Uber hoạt động taxi, nhưng đơn vị này phải bổ sung đăng ký ngành nghề hoạt động vận tải theo đúng quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Uber không kinh doanh vận tải trái quy định

Hà Tĩnh họp bàn việc giải tỏa nhà thờ họ Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Chiều qua (13/2) theo thông tin PV Báo Giao thông có được, ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Sở VH,TT&DL và UBND huyện Nghi Xuân họp bàn tìm giải pháp giải tỏa nhà thờ họ Đặng nằm trên QL8B. (Xem chi tiết)

Báo động gia tăng bệnh truyền nhiễm do virus

Ghi nhận tại các bệnh viện tuyến T.Ư, nhóm bệnh truyền nhiễm do virus như: Thủy đậu, quai bị, sốt xuất huyết đang tăng mạnh. Đáng nói, có trường hợp biến chứng nặng.

Bê bối sắc lệnh tị nạn của ông Trump lại bùng lên

Tranh cãi xung quanh sắc lệnh tị nạn lại trở thành đề tài nóng khi cố vấn cấp cao về chính sách của Nhà Trắng Stephen Miller tuyên bố sẽ chứng minh cho toàn thế giới thấy các sắc lệnh của Tổng thống “không có gì phải bàn cãi”. (Xem chi tiết)

Xem thêm video:

Khi khán giả livestream phim, kịch vi phạm bản quyền

Công nghệ phát triển, việc vi phạm bản quyền ngày càng diễn ra nhiều hơn. Đây không chỉ là câu chuyện ý thức của những khán giả mà còn là vấn nạn khiến nhiều nhà sản xuất, nghệ sĩ đau đầu lo lắng.

PSG - Barcelona: Khó cản “người khổng lồ”

PSG có lợi thế sân nhà và sự quyết tâm nhưng Barca vẫn ở thế cửa trên so với nhà ĐKVĐ nước Pháp trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng mai.

Và nhiều thông tin hấp dẫn khác trên Báo Giao thông số ra hôm nay, mời độc giả đón đọc!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.