Chuyện dọc đường

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 10/11/2017

10/11/2017, 09:26

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 10/11/2017: Băng qua đường ngang, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong...

11.1

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 10/11/2017: Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng

Băng qua đường ngang, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 9h15 sáng nay (9/11), tại tuyến đường sắt đi qua địa phận khu dân cư Quốc Bảo, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người đàn ông (khoảng 60 tuổi) điều khiển xe máy Honda SH màu đỏ mang BKS: 29M1-513.75 lưu thông từ trong khu dân cư Quốc Bảo ra đường Ngọc Hồi. Mặc dù lúc này đèn tín hiệu tàu khách Bắc - Nam sắp di chuyển đã báo hiệu nhưng do thiếu chú ý quan sát, người đàn ông vẫn băng qua đường ngang dẫn tới va chạm với tàu hỏa.

Va chạm khiến nạn nhân bị văng ra xa khoảng 2m, tử vong tại chỗ. Khoảng 5 phút sau, người nhà của nạn nhân có mặt tại hiện trường. Được biết, nạn nhân là người địa phương, vừa đi từ nhà ra tới đoạn đường trên thì gặp nạn. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



1.1

Hiện trường vụ tai nạn

Hai xe máy đối đầu, 3 người là hàng xóm tử vong

Chiều 9/11, trao đổi với PV Báo Giao Thông, Đại úy Dương Đình Thủy, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa 2 xe máy, khiến 3 người tử vong.

Vào khoảng 14h00 ngày 9/11, tại Km 37+700m QL 46B, chiếc xe máy mang BKS: 60 N9- 1187 do ông Võ Trọng Thanh (SN 1968, trú xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) điều khiển Vinh - thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương). Khi lưu thông đến địa phận xóm 4, xã Ngọc Sơn do trời mưa đường trơn đã va chạm với chiếc xe máy BKS: 37X3-243.11 do ông Lê Đình Đức, chở bà Nguyễn Thị Hồng (cùng SN 1948, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) điều khiển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Thanh tử vong tại chỗ, ông Đức, bà Hồng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Đức, bà Hồng đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường cả 2 chiếc xe máy đều bị hư hỏng nặng. Xem chi tiết tại đây

2.1

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh công an cung cấp)

Người phụ nữ 55 tuổi tử vong sau va chạm xe tải

Chiều 9/11, Thượng tá Phạm Văn Hồng, Phó trưởng Công an huyện Qùy Hợp (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến người phụ nữ tử vong.

Vào khoảng 11h30 ngày 9/11, bà Trần Thị Thuận (SN 1962, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) điều khiển xe máy từ chợ về nhà. Khi đi đến QL48, đoạn qua xóm Nam Sơn, xã Tam Hợp thì va chạm vào chiếc xe tải (chưa rõ danh tính lái xe và BKS) chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến bà Thuận ngã ra đường được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng bà Thuận đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường, chiếc xe máy nát bét, chiếc xe tải bị biến dạng phần đầu. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



3.1

Hiện trường vụ tai nạn

Một phụ nữ bị xe bán tải tông nguy kịch

Trưa 9/11, Trung úy Trương Xuân Luân, Đội phó Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa xe máy và xe ô tô bán tải, khiến người phụ nữ nguy kịch.

Theo đó, vào 9h30 ngày 9/11, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xóm 6 xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc), chiếc xe máy mang BKS: 37F9 - 4250 (chưa rõ danh tính lái xe), trong lúc sang đường thiếu quan sát đã bị chiếc xe ô tô bán tải BKS: 37C- 264.97 (chưa rõ danh tính lái xe) điều khiển theo hướng Hà Nội – Vinh tông vào.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, chiếc xe máy nát bét, chiếc ô tô bị hư hỏng nhẹ. Xem chi tiết tại đây

4.1

Hiện trường vụ tai nạn

Xe khách cuốn 3 ông cháu vào gầm thương vong

Vào lúc 6h45 ngày 9/11, trên QL1 đoạn qua xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong tại chỗ, 2 người khác chấn thương rất nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ông Lê Văn Sáu (62 tuổi, ngụ xã Hồng Thái) dùng xe máy chở hai cháu trai là cháu Lê Văn Hiền (11 tuổi) và Lê Văn Nhỏ (6 tuổi) đi học. Trong lúc ông Sáu điều khiển phương tiện băng qua điểm mở dải phân cách thì bị xe khách chạy ngược chiều mang BKS: 51B-109.50 cuốn cả xe máy và người vào gầm xe.

Chiếc xe khách này đã kéo lê các nạn nhân và chiếc xe máy từ điểm đụng ban đầu đến khoảng hơn 100m qua bên trái đường mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến ông Sáu thiệt mạng tại chỗ, hai cháu trai bị thương rất nặng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.