Chuyện dọc đường

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 14/4/2018

14/04/2018, 08:48
image

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 14/4/2018: Bé gái bị xe "hổ vồ" tông tử vong trên đường đi học...

1.1

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 14/4/2018: Hiện trường vụ tai nạn thương tâm xe “hổ vồ” đâm tử vong bé gái trên đường đi học

Bé gái bị xe "hổ vồ" tông tử vong trên đường đi học

Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 13/4, tại ngã tư giao cắt với QL1A qua địa phận Phố Cà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam khiến bé gái tử vong trên đường đi học.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, một bé gái đi xe đạp đang đứng chờ để sang đường, bỗng xe “hổ vồ” mang BKS 18C - 056.42 phi từ trong ngõ ra QL1A, hướng từ xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm đi ra và lao thẳng vào cháu bé gây tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã để lại xe và rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác định tên Linh, nhà ở xã Thanh Nguyên, đang là học sinh THCS. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



2.1

Chiếc xe máy của hai vợ chồng già va chạm với một xe ô tô khiến người chồng tử vong, người vợ nguy kịch

Chồng tử vong, vợ nguy kịch sau tai nạn giao thông

Thông tin từ cơ quan chức năng, hồi 13h30 ngày 13/4, tại Km 37+500 trên QL18 thuộc địa phận phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương xảy ra vụ TNGT thương tâm khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô mang BKS: 34L - 4814 do anh Nghiêm Trung Tuyến (SN 1973, trú tại phường Cộng Hòa) lái hướng Sao Đỏ đi Đông Triều, đã va chạm với xe máy BKS: 34K1 - 0178 do ông Nguyễn Duy Tĩnh (SN 1946, trú tại phường Thái Học, Tx. Chí Linh) điều khiển, chở vợ là bà Trần Thị Mơ (SN 1948) ngồi sau.

Vụ tai nạn thương tâm làm ông Tĩnh tử vong trong tình trạng phần đầu dập nát, bà Mơ bị thương nặng được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Xem chi tiết tại đây

3.1

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận hiện trường để phục vụ công tác điều tra

Liên tục lao ra đường chặn xe, nam thanh niên bị tông tử vong

Ngày 13/4, Phòng CSGT (công an tỉnh Bình Định) xác nhận, tại QL 19B (đoạn qua thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) vừa xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 1 người chết.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Việt (31 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) đang đứng với nhóm bạn trên vỉa hè bất ngờ lao ra đường chặn một ô tô đang lưu thông, nhưng ô tô này tránh được. Theo các nhân chứng, sau đó ít phút, anh này tiếp tục lao ra đường chặn ô tô khách mang BKS: 81B - 001.68 do tài xế Nguyễn Ngọc Triều (36 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, hướng từ thị trấn Phú Phong về xã Bình Thành.

Vụ việc quá nhanh, tài xế không kịp xử lý nên tông trực diện vào nam thanh niên khiến nạn nhân ngã xuống đất, bị bánh xe cán qua người, chết tại chỗ. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe khách có hàng chục người, phía nhà xe đã điều xe khác đến hỗ trợ đưa hành khách tiếp tục hành trình. Xem chi tiết tại đây

Xem thêm video:



4.1

Xe đầu kéo chở alumin lật nghiêng, tài xế kẹt trong cabin tử vong

Xe chở alumin lật nghiêng, tài xế chết kẹt trong cabin

Vào khoảng 3h15 rạng sáng ngày 13/4, trên Tỉnh lộ 725 (đoạn qua thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo chở alumin khiến một tài xế tử vong trong cabin.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo BKS: 37C - 182.21 kéo rơmoóc mang BKS: 37R - 101.41 do tài xế Trần Hoài Thanh (30 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai) điều khiển, chở khoảng 40 tấn alumin đi theo hướng từ Nhà máy Bauxite Tân Rai (huyện Bảo Lâm) ra QL20. Khi xe chạy đến khúc cua tại dốc Lâm Trường (thuộc tổ 9, thị trấn Lộc Thắng) bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường tông gãy 1 trụ điện rồi lật nghiêng.

Hậu quả, vụ cabin xe đầu kéo biến dạng khiến tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Lúc này, người dân cùng cơ quan chức năng phá cửa đưa tài xế ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, toàn bộ alumin đổ tràn ra đường. Xem chi tiết tại đây

5.1

Hiện trường vụ TNGT

Cắt cabin đưa 14 người bị thương ra ngoài xe khách gặp nạn

Vào khoảng 9h30" ngày 13/4, trên Quốc lộ 18, đoạn qua khu vực bến xe khách Cẩm Phả, thuộc phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ TNGT giữa hai xe khách làm 14 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô khách 45 chỗ biển kiểm soát 14B-013.56 đang rẽ vào bến xe khách Cẩm Phả thì bị xe ô tô khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B - 081.08 đang chạy ngược chiều theo hướng Hạ Long -Móng Cái đâm vào khiến 14 hành khách đi trên xe bị thương, hai xe ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Do hành khách bị mắc kẹt trong xe nên người dân đã phải dùng máy cắt cabin để đưa người bị thương ra ngoài. Xem chi tiết tại đây

6.1

Hiện trường vụ TNGT đường sắt khiến người phụ nữ dân tộc Mông tử vong

Bị tàu hỏa tông, 1 phụ nữ người Mông tử vong tại chỗ

Thông tin với PV Báo Giao thông, đại diện Đội CSGT huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, vào khoảng 8h30’ ngày 13/4, tại Km 227+200 khu gian ga Lang Thíp, thuộc thôn Đoàn Kết, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) xảy ra vụ TNGT đường sắt khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào thời điểm trên, bà Hảng Thị Sáo (SN 1932, dân tộc Mông, trú tại thôn Liên Sơn, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên) đi bộ qua đường ngang dân sinh, bị tàu hàng số 2601, đầu máy D10H-016, kéo 20 toa xe trọng tải 814 tấn đi hướng Yên Bái - Lào Cai, do anh Vương Duy Đông (SN 1964, trú tại Xí nghiệp đầu máy Yên Viên - Hà Nội) lái tàu, đâm chết tại chỗ.

Nguyên nhân được xác định vi phạm khổ giới hạn đường sắt (đi bộ qua đường sắt không chú ý quan sát). Đoàn tàu dừng lại tại hiện trường khoảng 20 phút phối hợp giải quyết, sau đó tiếp tục hành trình. Hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về làm lễ mai táng. Xem chi tiết tại đây

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.