Hồ sơ tài liệu

Tình báo Arab Saudi sốc khi nghe đoạn ghi âm sát hại ông Khashoggi

14/11/2018, 07:30

Theo tiết lộ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, các đoạn ghi âm này đã được gửi đến các nước phương Tây.

Ảnh chụp Màn hình 2018-11-13 lúc 22.12.22

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 13/11 trên máy bay trở về nước sau chuyến thăm Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, phía Ankara đã phát bản ghi âm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi cho giới chức của ít nhất 6 quốc gia nghe.

Đồng thời, ông Erdogan cũng thảo luận về vụ việc này với lãnh đạo các nước Mỹ, Pháp, Đức tại Paris.

"Các băng ghi âm rất kinh khủng. Thực sự khi một quan chức tình báo Arab Saudi nghe chúng, ông ấy đã rất sốc và còn nói rằng, kẻ ra tay sát hại chắc chắn đã dùng chất gây nghiện mới có thể dám làm điều đó", nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo tuyên bố ông Erdogan, Thái tử Arab Saudi đã cam kết sẽ làm sáng tỏ vấn đề và phía Ankara đang kiên nhẫn chờ đợi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng, vụ sát hại đã được lên kế hoạch và được thực hiện theo từ cấp cao nhất của chính quyền Riyadh, nhưng không liên quan tới Quốc vương Salman, người mà ông vô cùng tôn trọng.

Nhà lãnh đạo Erdogan còn khẳng định, thủ phạm sát hại ông Khashoggi là 1 trong 18 nghi phạm đang bị Arab Saudi bắt giữ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.