Xã hội

TKV mở hàng 32 nghìn tấn than ngay trong mùng 1 Tết

17/02/2018, 07:00

TKV đã tổ chức rót đơn hàng 32.000 tấn than đầu tiên của năm mới 2018 xuống 2 con tàu vào “xông cảng”.

16.2d

TKV tổ chức rót 32 nghìn tấn than đầu tiên trong ngày mùng 1 Tết

Vào lúc 17h30 ngày 16/2 (tức mùng 1 tết Mậu Tuất), tại cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công ty kho vận, cảng Cẩm Phả và Công ty Tuyển than Cửa Ông thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức rót tấn than đầu tiên xuống hai tàu vào "xông cảng" đầu năm mới theo hợp đồng tiêu thụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hai tàu vào xông cảng trong ngày mùng 1 năm mới tại Cảng Cẩm Phả là tàu YUN QIAN nhận 8.000 tấn than cám 3C.1 xuất khẩu cho thị trường Malaysia và tàu Việt Thuận nhận 24.000 tấn than cám 6a.1 cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

16.2e

Những tấn than đầu tiên của năm mới 2018 được rót xuống 2 con tàu vào xông cảng theo hợp đồng tiêu thụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Theo lãnh đạo TKV, từ đầu năm 2018 đến nay, phía Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả đã tiêu thụ hơn 1.568.000 tấn than, trong đó tiêu thụ  nội địa 1,5 triệu tấn, xuất khẩu hơn 68.000 tấn than. “Ngoài việc tổ chức tiêu thụ than từ những ngày đầu năm mới, sắp tới trong năm 2018, TKV sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại chủng loại sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, bởi hiện nay khách hàng đang có nhu cầu rất lớn đối với than chất lượng cao của tập đoàn. Cùng đó là đổi mới, đầu tư các thiết bị, bốc rót, sàng tuyển để đảm bảo khi khách hàng vào nhận than  sẽ có chất lượng ổn định nhất và thời gian nhanh nhất”, ông Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết.

Năm 2018, TKV sẽ phấn đấu tiêu thụ khoảng 36 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước 34,1 triệu tấn; than xuất khẩu 1,9 triệu tấn, tăng 400 nghìn tấn so với năm 2017.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.