Thời sự

TNGT tăng, nạn xe quá tải làm “nóng” kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa

06/07/2017, 14:24

Các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ việc gia tăng TNGT và giải pháp

IMG_8271

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: Quốc Nhựt

Sau khi nghe Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, các đại biểu tại hội trường sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác hành chính, tư pháp....

Điều bất ngờ vấn đề được các đại biểu quan tâm đầu tiên là việc TNGT tăng mạnh và vấn nạn xe ben, xe quá tải. Hai trong số ba ý kiến phát biểu đầu tiên của các đại biểu trong kỳ họp lần này đều đề cập về tình hình TNGT và đề nghị thảo luận nghiêm túc, bàn giải pháp cho vấn đề.

Theo báo cáo từ Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Khánh Hòa Toàn tỉnh xảy ra 95 vụ TNGT, chết 85 người, bị thương 24 người. So với cùng kỳ năm 2016, số vụ tăng 08 vụ (tăng 9,2 %), số người chết tăng 14 người (tăng 19,7%). Việc gia tăng này khiến Khánh Hòa xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố về tình hình TNGT.

Đại biểu Nguyễn Phi Vũ cho rằng tình hình TNGT gia tăng mạnh, đáng lo ngại tuy nhiên trong báo cáo lại đề cập quá ít. “Báo cáo về vụ cháy thì rất rõ ràng, từng huyện cụ thể, thiệt hại trong khi báo cáo về TNGT thì chung chung”, ông Vũ phân tích.

Tiếp tục với câu chuyện về ATGT, ông Trí nêu bức xúc của cử tri thành phố Nha Trang về vấn đề xe ben hoạt động trên địa bàn. Theo đó, trên cung đương 23/10 và Lê Hồng Phong thường xuyên xảy ra TNGT giữa xe ben và xe máy. “Cứ đụng là chết, cứ đụng là chết”, ông Vũ nhấn mạnh. Ông Trí đề nghị phải có biện pháp mạnh giải quyết vấn đề này.

Đại biểu Phi Vũ cũng truyền đạt ý kiển của các cử tri đề nghị tỉnh xem xét, lắp đặt hệ thống camera giám sát: Việc này có thể tốn nhiều tiền, ngân sách lớn, ta chưa thể giải quyết ngay được; đề nghị HĐND, UBND có lộ trình, kế hoạch cụ thể chứ đừng để xe ben trở thành vết đen TNGT.

IMG_8295

Đại biểu Nguyễn Phi Vũ nêu hàng loạt các vấn đề về tình hình trật tự ATGT, ý kiến của cử tri với HĐND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Quốc Nhựt

Trước đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong bản báo cáo, kiến nghị của mình cũng đã đề cập về tình ATGT. Cụ thể tình trạng kẹt xe trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Nha Trang, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng, Phong Châu để giảm kẹt xe đường 23/10; việc lấn chiếm vỉa hè đẻ bán hàng; xe khách, taxi lưu thông dừng, đậu đỗ, đón trả khách không đúng quy định gây mất trật tự ATGT.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 lần này, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua 22 nghị quyết trọng khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.