Thế giới giao thông

Tố cáo người đi xe lên vỉa hè được thưởng tiền

26/04/2017, 12:02

Từ tháng 5, chính quyền TP Bangkok (Thái Lan) bắt đầu áp dụng chính sách trao thưởng cho người tố cáo...

17

Người thực hiện hành vi đỗ xe bừa bãi có thể bị phạt tới 3,3 triệu đồng

Bất cứ ai cung cấp hình ảnh, video, biển số xe đăng ký của những người thực hiện những hành vi trên đều sẽ nhận được phần thưởng trị giá bằng 1/2 vé phạt mà người bị tố cáo phải nộp.

Theo Luật Duy trì trật tự và vệ sinh công cộng năm 1992, những người đi xe trên vỉa hè, đỗ xe tùy tiện sẽ bị phạt tối đa 5.000 baht (tương đương 3,3 triệu VND).

Đây là động thái được thực hiện nhằm bù đắp sự thiếu hụt cảnh sát giám sát không gian công cộng tại TP Bangkok nhằm quyết tâm xây dựng bộ mặt đô thị mới.

Dự thảo này sẽ trở thành luật trong vài tuần tới khi giới chức thành phố dẹp xong hàng quán bán trên vỉa hè tại các khu vực đông khách du lịch trên đường Yaowarat và Khao San. 

Phó thị trưởng Bangkok Amnoy Nimmano kiên quyết khẳng định, thành phố vừa thực hiện các biện pháp khuyến khích cũng như hình thức luật pháp khác đối với người đi xe đạp, xe máy làm ảnh hưởng tới giao thông công cộng. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.