Thế giới

Tổ chức Cứu trợ trẻ em bị tấn công, 11 người bị thương

24/01/2018, 15:34

Ít nhất 11 người bị thương khi các tay súng xông vào văn phòng Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại TP Jalalabad, Afghanistan.

Ô tô cháy

Ô tô bên ngoài văn phòng Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại thành phố Jalalabad bị cháy

Theo DPA, các tay súng đã xông vào văn phòng tổ chức Cứu trợ Trẻ em ở thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan vào sáng 24/1.

Các quan chức xác nhận một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ khối thuốc nổ buộc trên mình hắn ở trước công cơ quan bảo vệ quyền lợi thanh thiếu niên quốc tế vào lúc 9h sáng theo giờ địa phương. Một số ô tô đỗ xung quanh đó đã cháy.

Các tay súng khác đã thừa cơ xông vào bên trong cơ quan này. các quan chức y tế xác nhận đã có 11 người bị thương vào khoảng 13h cùng ngày. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ người bị thương là nhân viên tổ chức Cứu trợ trẻ em hay người dân đi qua đường.

Thân nhân của các nhân viên Afghanistan làm việc cho tổ chức nhân đạo, được lực lượng an ninh bảo vệ bên ngoài khu vực yêu cầu bình tĩnh và chờ đợi tin tức.

Cứu trợ Trẻ em là một trong những tổ chức phi lợi nhuận quốc tế lớn nhất tại Afghanistan. Cơ quan này đã có mặt ở nhiều tỉnh của đất nước này trong nhiều thập kỷ và chủ yếu là giúp trẻ em và các bà mẹ chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và y tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.