An ninh hình sự

Tóm gọn băng nhóm chuyên phá két, trộm cắp tài sản ở Nghệ An

20/04/2017, 13:30

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên phá két, trộm cắp gần 200 triệu đồng.

A2_1

Các đối tượng Thuận, Hưng, Hân tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Trưa 20/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Trần Văn Thuận (44 tuổi), Trần Văn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Đình Hân (18 tuổi, đều trú tại huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thời gian gần đây, Công an huyện Nghi Lộc nhận được trình báo của Ban quản lý đền Thánh Lê Tuỳ và nhiều người dân trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trộm tiền và nhiều tài sản giá trị. Công an huyện Nghi Lộc đã thành lập Chuyên án mang bí số 616T để tiến hành đấu tranh, triệt phá.

Đang trong quá trình điều tra, ngày 13/4 Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục nhận được phản ánh của chị Trần Thị Mai (trú xóm 7, xã Nghi Thạch), bị “đạo chích” phá két trộm 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, tổng trị giá tài sản khoảng 75 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an huyện Nghi Lộc xác định Thuận, Hưng và Hân chính là nghi can của các vụ trộm trên.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng Thuận và Hân từ đầu tháng 3/2017 đến nay, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và địa bàn TP. Vinh, lấy trộm 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 2 xe máy, 2 bộ cửa lim, 13 tấm gỗ sến và đinh hương, 1 máy điện thoại Oppo, 1 máy tính xách tay, tiền và tài sản khác với tổng trị giá 195 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn đột nhập các xưởng mộc, lấy đi nhiều tấm gỗ lim, đinh hương có giá trị lớn.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Tên trộm phá khóa trộm SH

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.