Xã hội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Chủ quan, thoả mãn dễ dẫn đến sai lầm"

29/03/2019, 17:28

Dù vui mừng với những kết quả đã đạt được, song Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, say sưa với thắng lợi.

img
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (phải) và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh: TTXVN

Sáng 29/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức cuộc gặp mặt các vị là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ đã nghỉ hưu.

Tới dự buổi gặp mặt có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng… Cùng các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Hội nghị đã nghe Báo cáo một số vấn đề nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thời gian qua do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trình bày; nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày về công tác đối ngoại và nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trình bày về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, các cán bộ cấp cao qua các thời kỳ đã nghỉ hưu cũng phát biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết.

Sau khi lắng nghe báo cáo và các ý kiến, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, rất phấn khởi về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018.

Song người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh quan điểm tuyệt đối không được chủ quan, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, vì trước mắt còn nhiều khó khăn, tình hình diễn biến còn nhiều phức tạp, nếu chủ quan thỏa mãn dễ dẫn đến sai lầm.

Khẳng định những kết quả trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, nhưng Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận kết quả ấy có được là do sự đóng góp rất quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành, các đồng chí lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

"Các đồng chí không chỉ ủng hộ, mà còn đóng góp ý kiến, là hạt nhân ở tất cả các vùng miền trên đất nước, là chỗ dựa hết sức vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng đường lối, triển khai thực hiện đường lối và kiểm tra giám sát"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trong tình hình luôn luôn đổi mới, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cả lý luận và thực tiễn, ông mong muốn các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng Đảng vững mạnh.

Trao đổi với các đại biểu một số định hướng lớn phát triển đất nước trong thời gian tới, trong đó có ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo về việc lấy ý kiến chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hiện việc lấy ý kiến đã được triển khai từ sớm, không chỉ gửi dự thảo xin ý kiến như trước, mà đã mời các đồng chí tham gia ngay từ khâu đầu từ việc xác định đề cương, tư tưởng, định hướng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình, trân trọng các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, nhấn mạnh con người là yếu tố quan trọng, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, đạo đức là nền tảng tinh thần của xã hội. Đặc biệt là sắp tới tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp, tiếp tục vững bước đi lên, nhất định phải đi lên, phải bảo vệ cho được thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.