Hồ sơ tài liệu

Tổng thống Mỹ kéo dài chuyến công du Châu Á vào phút chót

04/11/2017, 09:24

Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài chuyến công du châu Á để dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, vào phút chót.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công du Châu Á trong 13 ngày, thay vì 12 ngày như ban đầu

Ngay trước khi lên máy bay tới Hawaii bắt đầu hành trình công du tới Châu Á, ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ ở lại Philippines thêm 1 ngày. Chúng tôi có cuộc hội nghị lớn, hội nghị thứ hai. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đề cập đến thương mại, nói rõ ràng về Triều Tiên", theo đài phát thanh VOA. Sau đó, giới chức cấp cao Nhà Trắng đã xác nhận thông tin trên. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Ph

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump khởi hành chuyến công du Châu Á

Tổng thống Mỹ sẽ dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Đà Nẵng, thăm cấp nhà nước tại Hà Nội và dự hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Philippines.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Ph

 

Trước khi kéo dài thêm 1 ngày, chuyến công du Châu Á của ông Donald Trump từ ngày 3-14/11 tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines vốn đã là chuyến thăm dài ngày nhất của một Tổng thống Mỹ tới khu vực này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.