Quốc tế

Tổng thống Mỹ ủng hộ Mỹ, Canada, Mexico đăng cai World Cup 2026

14/04/2017, 13:48

Tờ China Daily đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ cùng Mexico và Canada...

Trump.

Tổng thống Mỹ ủng hộ Mỹ, Canada, Mexico đăng cai World Cup 2026

Đây là giải đấu đầu tiên LĐBĐ Thế giới (FIFA) thực hiện việc tăng số đội từ 32 lên 48 đội. Chính vì thế, quy mô tổ chức cũng sẽ lớn hơn và việc san sẻ vai trò chủ nhà ra ba quốc gia đã được Chủ tịch FIFA tán thành. Mỹ, Canada và Mexico đều sở hữu cơ sở vật chất tốt, lại từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn nên không quá khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu từ FIFA.

Ba quốc gia này cũng có lợi thế lớn trong cuộc chạy đua bởi nhiều năm trở lại đây, giải đấu danh giá nhất hành tinh không được tổ chức tại Bắc Mỹ. Châu Âu (Đức, 2006), châu Phi (Nam Phi, 2010), Nam Mỹ (Brasil, 2014), châu Âu (Nga, 2018) và châu Á (Qatar, 2022) đã lần lượt đăng cai World Cup

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.