Thế giới

Tổng thống Putin khẳng định Nga không hề coi Mỹ là "kẻ thù"

16/06/2017, 05:45

Tổng thống Nga Putin cho biết muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ và không hề coi Mỹ là kẻ thù.

860_putin-1497508051677

Tổng thống Nga Putin cho biết muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ và không hề coi Mỹ là kẻ thù.

Theo AFP, trong một chương trình trả lời trực tiếp người dân trên truyền hình, trước câu hỏi của một người dân Mỹ, Tổng thống Nga Putin đã khẳng định Nga rất muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ và chưa bao giờ coi đất nước này là... "kẻ thù".

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh người Nga tôn trọng người Mỹ và Nga hết sức quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ. 

Tổng thống Nga bác bỏ cáo buộc về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, nói rằng Nga đã thể hiện rõ ràng quan điểm và không tham gia vào bất cứ hành động mờ ám nào.

Ngoài ra, Nga muốn hợp tác với Mỹ nhằm ngăn chặn những âm mưu phát triển chương trình hạt nhân và kiểm soát chặt chẽ loại vũ khí này đồng thời hai nước có thể hợp tác để giải quyết nạn đói nghèo trên toàn cầu và ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.